Lái xe khách"vạch mặt" đường dây nhập cảnh vào Việt Nam trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được thuê chở nhóm người lạ từ Hà Nội vào TP HCM, lái xe ô tô khách đã kịp thời phát hiện ra sự bất thường, nên đã quay xe về vị trí xuất phát, đồng thời trình báo cơ quan Công an.

Ngày 10-1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và đã tuyên phạt Võ Duy Thục (SN 1987, trú ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Cùng tội danh trên, Phạm Hồng Quân (SN 1995, ở xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cũng bị tuyên phạt 8 năm tù. Trước đó, cả 2 bị cáo cũng từng bị kết án về các tội "Đánh bạc" và "Gây rối trật tự công cộng".

Võ Duy Thục và đồng phạm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Võ Duy Thục và đồng phạm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 19h ngày 7-3-2021, tại khu vực đường gom cao tốc 1B Pháp Vân – Cầu Giẽ, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) kiểm tra, phát hiện 12 đối tượng người Trung Quốc đang đứng chờ xe khách với Thục và Quân, nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Từ đây, cơ quan công an làm rõ đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, quá trình điều tra, Võ Duy Thục khai nhận, vào ngày 5-3-2021, bị cáo nhận được tin nhắn của một người đàn ông có tài khoản Facebook “Xe china dịch vụ”, thuê tiếp nhận và vận chuyển các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đến TP HCM với giá 950.000 đồng/người.

Khi biết các đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Thục đã thỏa thuận và nâng giá lên 1,6 triệu đồng/người và rủ Phạm Hồng Quân cùng tham gia.

Khoảng 9h ngày 7-3-2021, Thục nhận được điện thoại thông báo chuẩn bị đón 12 người Trung Quốc. Tức thì Thục liên hệ thuê xe khách để vận chuyển nhóm người Trung Quốc.

Hơn 1 giờ sau, Thục và Quân ra bến xe Mỹ Đình, Hà Nội đón 12 khách người Trung Quốc gồm 11 nam và 1 nữ, đưa lên xe khách đi Thanh Hóa để vào TP HCM. Đến 13h30 cùng ngày, đoàn người trên đến Thanh Hóa và đón xe vào TP HCM.

Nhưng khi đi được một đoạn thì nhà xe phát hiện khách trên xe là người Trung Quốc nên lập tức quay xe lại để trả khách và báo công an. Trong thời gian cách ly y tế, có 4 đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn, còn 8 người khác sau đó bị trục xuất về nước.

Cùng ngày 7-3-2021, Thục còn tiếp nhận 14 khách Trung Quốc để đưa vào TP HCM nhưng cũng bị “bể kèo”, do nhà xe phát hiện đó toàn là khách hàng người Trung Quốc nên dừng xe và báo Công an phường Hoàng Liệt.

Khi công an đến thì 2 đối tượng bỏ trốn. Còn 12 người khác sau đó bị trục xuất về nước theo thủ tục hành chính.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an cũng xác minh ra 2 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép trong vụ án này. Tuy nhiên, do 2 đối tượng này không có mặt tại địa phương, nên cơ quan Công an đã quyết định tách rút tài liệu, điều tra và xử lý sau.