Giảm Lãi suất tiền gửi và cho vay: Chọn giỏ bỏ thóc

Giảm Lãi suất tiền gửi và cho vay: Chọn giỏ bỏ thóc

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức công bố cắt giảm một loạt lãi suất điều hành. Theo đó, lãi suất huy động và cho vay sẽ giảm thêm 1%, kể từ hôm nay (24-12). Đây là lần thứ 5 liên tiếp trần lãi suất tiền gửi VND giảm, từ mốc 14% vào đầu năm.

E ngại giảm lãi suất

E ngại giảm lãi suất

ANTĐ - Hiện tại ngân hàng đã có sự dư thừa về thanh khoản. Tốc độ tăng trưởng, nợ xấu đã có xu hướng chậm lại từ quý II xuống còn 3-4% trong quý III-2012. Ước tính tỉ lệ nợ xấu có thể giảm xuống 3% vào cuối năm 2015. Đó là thông báo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Chính phủ đang cân nhắc chỉ đạo hạ lãi suất cho vay xuống 10%/năm để cứu doanh nghiệp, song các ngân hàng thương mại lại “ngại” giảm lãi suất vì sợ ăn vào lợi nhuận.

Lãi suất huy động đảo chiều

Lãi suất huy động đảo chiều

ANTĐ - Cách đây chưa đầy 1 tháng, các ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh cuộc đua tăng lãi suất ở những kỳ hạn dài có khi tới 13%/năm nhằm thu hút nguồn tiền gửi. Tuy nhiên, cuộc đua ấy giờ đã chấm dứt. Ở các kỳ hạn ngắn, lãi suất tối đa chỉ ở mức 9%/năm. 

Manh nha cuộc đua mới

Manh nha cuộc đua mới

ANTĐ - Thị trường cả nước rậm rịch vào mùa làm ăn cuối năm đang “nóng” dần với những hoạt động buôn lậu, nhập lậu, gian thương ở một vài cửa khẩu trọng điểm phía Bắc, biên giới Tây Nam. Cuối năm luôn là thời điểm “khát” vốn trên thị trường tăng mạnh nên các ngân hàng sẽ đua nhau mở “van” bơm vốn lưu thông để hỗ trợ doanh nghiệp nhập nguyên liệu, sản xuất kinh doanh phục vụ hàng hóa dịp cuối năm và tết, nhất là cho vay tiêu dùng, mua sắm.
Lãi suất huy động vàng tăng trở lại

Lãi suất huy động vàng tăng trở lại

ANTĐ - Sau hơn 1 tuần hạ nhiệt bởi thông tin Ngân hàng Nhà nước hoãn thời gian tất toán vàng cho các tổ chức tín dụng đến 30-6-2013, lãi suất chứng chỉ gửi vàng tăng trở lại.
Tăng huy động vốn để làm gì?

Tăng huy động vốn để làm gì?

ANTĐ - Đó là câu hỏi được các chuyên gia kinh tế đặt ra trong bối cảnh chỉ tiêu huy động vốn của các ngân hàng đã vượt 11,23% so với kế hoạch trong khi tăng trưởng tín dụng mới đạt khoảng 2%. 

Làm trong sạch hệ thống

Làm trong sạch hệ thống

ANTĐ - Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ nhìn nhận, toàn cảnh kinh tế tháng 8 tốt lên nhưng không bằng dự liệu. Điều lo lắng nhất từ những tháng trước là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) liệu có ở mức âm hay không, thì đến tháng 8 đã dương. Dự kiến cuối năm CPI sẽ tăng khoảng 7%. Tốc độ tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước, tuy vậy dự kiến cả năm cố gắng cũng chỉ đạt khoảng 5%. Nhìn chung, kinh tế tháng 8 vẫn đạt được kết quả toàn diện, đúng hướng.
Khó xích lại gần nhau

Khó xích lại gần nhau

ANTĐ - Hội nghị Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp vừa diễn ra nhằm đưa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, các ngân hàng phải ý thức rằng, doanh nghiệp khó khăn thì ngân hàng cũng khó khăn, ảnh hưởng đến kinh tế. Vì vậy, ngân hàng cần quán triệt trên tinh thần chia sẻ.

Ngân hàng ganh đua vì lợi nhuận

Ngân hàng ganh đua vì lợi nhuận

ANTĐ - Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đình trệ, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn, lãi suất huy động liên tục giảm là những nguyên nhân khiến hoạt động tín dụng của các ngân hàng trong 2 quý đầu năm khó tránh khỏi cảnh chợ chiều. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận, ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động giá trị gia tăng, mở rộng dịch vụ… nhiều ngân hàng còn chú trọng đến việc huy động và cho vay.

Lãi suất cho vay có thể xuống dưới 10%

Lãi suất cho vay có thể xuống dưới 10%

ANTĐ - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - Nguyễn Văn Bình, nếu CPI năm nay giảm xuống dưới 7%, lãi suất huy động có điều kiện để tiếp tục giảm xuống dưới 8%, vào năm tới, một số khoản cho vay ưu đãi có thể giảm xuống dưới 10%. Nhận định này được đưa ra tại hội nghị “Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh” diễn ra cuối tuần qua. 
Thắt vào và thả ra

Thắt vào và thả ra

ANTĐ - Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế vĩ mô, xu hướng “hạ nhiệt” của giá lương thực, giá dầu thế giới cộng hưởng với giá xăng dầu, gas, trong nước giảm gần đây, khả năng hạ nhiệt của chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 so với tháng 5 là khá chắc chắn. Mức CPI tháng này dự báo sẽ tăng khoảng 6,8-7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay điều đáng lo ngại là thiểu phát.
Lãi suất huy động đua nhau lập đỉnh

Lãi suất huy động đua nhau lập đỉnh

ANTĐ - Trong tuần đầu tiên thực hiện trần lãi suất huy động VND mới, cùng việc dỡ bỏ trần đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, thị trường liên tiếp đón nhận những thay đổi của các mức lãi suất cao nhất.
Lãi suất huy động giảm về 9%

Lãi suất huy động giảm về 9%

ANTĐ - Theo các doanh nghiệp, mặc dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã liên tiếp điều chỉnh giảm các mức lãi suất huy động và áp trần đối với lãi suất cho vay trong thời gian qua nhưng việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi vẫn rất khó khăn, các doanh nghiệp vẫn phải vay với lãi suất tương đối cao.

Chưa hội đủ điều kiện

Chưa hội đủ điều kiện

ANTĐ - Nhìn vào toàn cảnh “bức tranh” kinh tế đã thấy xuất hiện những tín hiệu “thoát đáy” và đang gắng gượng “vượt dốc” đi lên. Như vậy, sau khi tăng trưởng kinh tế rơi xuống tận đáy vào quý I năm nay, đến cuối quý II này “con tàu” kinh tế đang “rục rịch” leo lên.
Bất động sản cũng cần phải “rã đông”

Bất động sản cũng cần phải “rã đông”

ANTĐ - Nhiều chuyên gia cho rằng, bất động sản đã giảm tới đáy và đây là thời điểm tốt để mua, đón chờ dòng tín dụng mới đổ vào xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn còn tâm lý chờ đợi nên chưa muốn tham gia thị trường lúc này.

Trần lãi suất cho vay không quá 3% lãi suất huy động

Trần lãi suất cho vay không quá 3% lãi suất huy động

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức cuộc họp với 14 ngân hàng thương mại để quyết định về việc giảm lãi suất. Dự kiến lần giảm lãi suất sắp tới của NHNN sẽ theo hướng khống chế mức chênh lệch lãi suất huy động và cho vay không quá 3%.