Lãi suất huy động đã lên tới 8-9%/năm, thời kỳ tiền rẻ đã kết thúc?

ANTD.VN - Mức lãi suất 8 - 9%/năm đã xuất hiện nhiều hơn tại các ngân hàng mà không yêu cầu số tiền gửi quá lớn.

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thông báo áp dụng chương trình lãi suất huy động mới, từ 20 cho đến hết ngày 31/3/2026. Theo đó, mức lãi suất cao nhất đến 7,9% đối với kỳ hạn trên 10 tháng; 7,7% đối với kỳ hạn trên 6 tháng; và 4,75% với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Đặc biệt, khách hàng cá nhân lần đầu gửi tiết kiệm tại Cake sẽ được cộng thêm 1,1%/năm vào lãi suất niêm yết khi tham gia các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn hoặc tiền gửi tích lũy, với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn.

Như vậy, khách hàng gửi tiền tại ngân hàng này có thể hưởng lãi suất cao nhất lên tới 9%/năm, đặc biệt, số tiền gửi tối thiểu chỉ cần từ 100.000 đồng đã có thể nhận mức lãi suất ưu đãi này.

lai-suat-vpb.jpg
Ngân hàng áp dụng lãi suất tặng thêm cho khách hàng mới

Trước đó, mức lãi suất này chỉ xuất hiện tại một vài nhà băng với số tiền gửi cực lớn. Như tại MSB, ngân hàng này bố mức lãi suất 9%/năm áp dụng đối với khách hàng mở mới (hoặc sổ tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng) và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 13 tháng.

PVcomBank đang áp dụng lãi suất đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Ở dải lãi suất từ 8 – 8,5%/năm, hiện cũng đang xuất hiện nhiều ngân hàng hơn. Chẳng hạn tại SeABank, khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên có thể nhận lãi suất lên tới 8,3%/năm. Chương trình áp dụng từ 23/2 đến 8/4/2026.

Hay tại các chi nhánh Vikki Bank, với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng, khách hàng có thể hưởng lãi suất cao nhất tới 8,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng; 8,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 8,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Tại MBV, lãi suất lên tới 8,0 – 8,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Tại BVBank kỳ hạn từ 6-12 tháng có thể hưởng lãi suất 7,6% - 8%/năm, ngoài ra còn được tặng heo đất, thẻ cào trúng vàng và tham gia quay số trúng thưởng, áp dụng đến 31/3…

Theo các chuyên gia, sau giai đoạn nới lỏng tiền tệ (2023-2024), mặt bằng lãi suất tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mới khi nhu cầu vốn của nền kinh tế phục hồi, trong khi tiền gửi của người dân đã bắt đầu dịch chuyển khỏi kênh ngân hàng.

Ở khía cạnh vĩ mô, đây có thể là tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu vốn nền kinh tế đang tăng lên. Tuy nhiên, việc lãi suất huy động tăng khiến chi phí vốn đầu vào của ngân hàng cũng tăng theo.

Điều này ảnh hưởng đến biên lợi nhuận lãi thuần (NIM) của các ngân hàng, do đó, việc điều chỉnh lãi suất cho vay là điều khó tránh khỏi trong trung hạn. Đây có thể là dấu hiệu khép lại thời kỳ tiền rẻ.

Tin cùng chuyên mục