Lãi suất có khả năng giảm thêm 1%

ANTĐ - Theo dự báo của ngân hàng JP Morgan và ANZ, lãi suất có thể giảm thêm 1% trong năm nay khi lạm phát của Việt Nam có nhiều khả năng xuống thấp hơn dự đoán 8-10%.
Báo cáo cập nhật kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới được JP Morgan công bố cũng dự báo, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại của Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước có thể giảm lãi suất khoảng 1-2% trong cả năm 2013.
Cũng có chung nhận định, ANZ cho biết trong năm 2013, lãi suất còn có thể sẽ giảm thêm 1% để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi những số liệu kinh tế chưa cải thiện. Những dự báo này được đưa ra ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước cắt giảm một loạt lãi suất điều hành.
Các ngân hàng này cho biết, cơ sở để tiếp tục hạ lãi suất là lạm phát của Việt Nam có thể thấp hơn dự đoán. Dự báo về lạm phát của Việt Nam cũng được ANZ điều chỉnh giảm xuống 6-8% từ mức 8-10% hồi đầu năm. 
Đánh giá của JP Morgan cho rằng, lạm phát của Việt Nam có thể đạt mức đỉnh 7,7% vào tháng 7 rồi hạ nhiệt trong các tháng sau, đến tháng 12, lạm phát có thể xuống còn 5,5% và tính cả năm, lạm phát chỉ ở mức khoảng 6,6%.
JP Morgan dự báo GDP chỉ tăng trưởng 5,2% trong năm 2013. Thêm vào đó, tổ chức này cho rằng tín dụng toàn nền kinh tế vẫn sẽ tăng trưởng ì ạch trong năm 2013.