Australia Open 2013:

Lại một nhà vô địch gục ngã

ANTĐ - Nhà vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova đã phải nói lời chia tay Australian Open 2013 ngay từ vòng 2 sau khi để thua tay vợt 18 tuổi người Anh, Laura Robson 6-2, 3-6, 9-11.

Nỗi buồn của Petra Kvitova 

Ngày thi đấu hôm qua tiếp tục chứng kiến một bất ngờ lớn khi Nhà vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova đã phải nói lời chia tay Australian Open 2013 ngay từ vòng 2 sau khi để thua tay vợt 18 tuổi người Anh, Laura Robson 6-2, 3-6, 9-11.

Đây thực sự là cú sốc cho người hâm mộ Séc và chính bản thân tay vợt hạt giống số 8 của giải. Tuy nhiên, Kvitova cũng nên tự trách mình khi chính cô đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc. Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có hai tay vợt trong top 10 phải chia tay Australia Open là Stosur và Kvitova.

Trong khi đó, tại nội dung đơn nữ, lọt vào vòng tiếp theo vẫn là những cái tên quen thuộc: Serena Williams, Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Wozniacki. Ngoài ra, còn có những tay vợt nữ khác có chiến thắng để giành được vé: Kirilenko, Jamie Hampton, Roberta Vinci, Ayumi Morita, Vesnina, Wickmayer, Kuznetsova.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt số 2 thế giới Roger Federer tiếp tục có chiến thắng ấn tượng chỉ sau 3 set trước Nikolay Davydenko. "Tàu tốc hành" đã vượt qua người quen cũ với tỷ số 6-3, 6-4 và 6-4 để giành quyền vào vòng 3. Đối thủ tiếp theo của anh chính là tay vợt nước chủ nhà Bernard Tomic - người đã có chiến thắng trước Daniel Brands của Đức.

Cùng với Federer, hạt giống số 6 của giải người Argentina Juan Martin Del Potro cũng đã vượt qua Benjamin Becker với tỷ số 6-2, 6-4 và 6-2, để giành quyền vào chơi tại vòng 3, để chạm trán với tay vợt đến từ Pháp, Jeremy Chardy.

Andy Murray cũng đã có chiến thắng chóng vánh 6-2, 6-2 và 6-4 trước tay vợt João Sousa của Bồ Đào Nha. Tại vòng 3, đối thủ của tay vợt Scotland sẽ là Ričardas Berankis. Cùng với Murray, các tay vợt hàng đầu khác như Jo-Wilfried Tsonga (7), Milos Raonic (13) và Philipp Kohlschreiber (17) cũng đã giành quyền đi tiếp.