Lại mạo danh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán kêu gọi hợp tác đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các đối tượng sử dụng hình ảnh con dấu và cắt ghép chữ ký Lãnh đạo VSD để làm giả văn bản, lừa đảo nhà đầu tư liên quan tới “Hồ sơ đăng ký đầu tư chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán MITRADE”.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa phát đi cảnh báo cho biết đã nhận được thông tin phản ánh từ nhà đầu tư về việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh VSD kêu gọi tham gia ký kết hợp tác đầu tư.

Theo đó, các đối tượng đã sử dụng hình ảnh con dấu và cắt ghép chữ ký Lãnh đạo VSD để làm giả văn bản, lừa đảo nhà đầu tư liên quan tới “Hồ sơ đăng ký đầu tư chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán MITRADE”.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam khẳng định không phát hành bất cứ tài liệu nào theo như văn bản nêu trên.

Một trong những văn bản giả mạo VSD

Một trong những văn bản giả mạo VSD

“VSD nhận thấy đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư bằng hình thức cắt ghép ảnh con dấu, chữ ký của Lãnh đạo VSD. Đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép nhận diện thương hiệu, hình ảnh và thông tin của VSD, gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín, thương hiệu của VSD” – VSD nhấn mạnh.

Cơ quan này cũng cho hay đang tìm hiểu thông tin và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm. VSD thông báo cảnh báo tới các nhà đầu tư cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư.

Thời gian qua, tình trạng giả mạo các đơn vị quản lý, vận hành thị trường chứng khoán diễn ra rầm rộ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đều đã phát đi cảnh báo đến nhà đầu tư về tình trạng này.

Hồi đầu tháng 7, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã cho biết có tình trạng mạo danh cơ quan này trong văn bản giả mạo cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty quản lý quỹ là Công ty TNHH Quỹ đầu tư SAC Capital VN và Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư SAC Capital VN.

HNX cũng bị mạo danh để kêu gọi tham gia ký kết Hợp đồng hợp tác gói đầu tư siêu lợi nhuận qua hình thức Hợp đồng hợp tác, các room chat trên các nền tảng xã hội.

HOSE, tương tự cũng cũng cảnh báo tình trạng xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của HOSE để mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội.