Lại bốc cháy xe SH đang chạy

ANTĐ - Chiều 17-2, trung tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan điều tra Công an TP. Nha Trang đã vào cuộc để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chiếc xe SH 150 tại công viên A. Yersin, thuộc phường Xương Huân, TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Khoảng 20 giờ ngày 16-2, vợ chồng anh Trần Mạnh Quân (trú đường Trần Nhật Duật, TP. Nha Trang) đang đi dạo mát trên đường Trần Phú, chiếc xe SH mang biển số 79N1-21285 của anh Quân đột nhiên tắt máy. Nhanh chóng tấp vào lề đường và dắt xe lên công viên A. Yersin, anh Quân phát hiện xăng rò rỉ và phát lửa. Chỉ sau đó, ít phút chiếc xe của anh đã cháy ngụt ngụt khiến chủ nhân của chiếc xe không kịp trở tay.

Theo anh Quân cho biết, chiếc xe SH 150 vừa được mua trước Tết Nguyên đán Nhâm thìn 2012 với giá hơn 120 triệu đồng từ một người khác. Trong quá trình sử dụng anh chưa phát hiện dấu hiệu bất thường của xe. Sau hơn 40 phút phát hỏa, chiếc xe SH chỉ còn lại bộ khung sắt đen trũi.


Sau hơn 40 phút phát hỏa, chiếc xe máy SH biển số 79N1-21285 chỉ còn là
bộ khung sắt đen ngòm.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 ngày 3-2, đoạn giao cắt trên đường Lê Thánh Tôn - Hùng Vương thuộc phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang xảy ra một vụ cháy xe Spacy biển số 52H4-1122, do anh Nguyễn Tương, trú đường Trần Quang Khải, TP. Nha Trang) làm chủ. Anh Tương cho biết, trong lúc đang dừng xe tại nút đèn xanh đèn đỏ trên đường Lê Thánh Tôn thì được một số người đi đường phát hiện cốp xe bên phải bốc khói và phát lửa. Anh Tương kịp thời nhảy xuống và được người dân gần đó lấy nước kịp thời dập tắt.