La Liga khai màn, đình công lan sang Serie A

ANTĐ - Mùa giải mới La Liga sẽ bắt đầu vào cuối tuần này sau khi giải chuyên nghiệp Tây Ban Nha (LFP) và Hiệp hội các cầu thủ (AFE) tìm được tiếng nói chung giải quyết số tiền mà các CLB tại giải hạng Hai còn nợ, khép lại cuộc đình công đầu tiên trong 3 thập kỷ qua tại bóng đá xứ sở đấu bò. 

Barca đang hướng tới mùa giải mới với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch

Hồi tuần trước, vòng đấu đầu tiên tại 2 giải hạng cao nhất của Tây Ban Nha đã bị hoãn vì 2 bên gặp vướng mắc trong việc thoả thuận một khoản ngân sách từ LFP để thanh toán thù lao cho các cầu thủ tại CLB, những đội bóng gặp khó khăn về tài chính hoặc bị đưa vào diện quản lý của nhà nước. Cuộc họp kéo dài suốt 12 giờ đồng hồ từ chiều thứ tư cho đến sáng thứ năm diễn ra rất căng thẳng và sự nhất trí chỉ được đưa ra vào buổi chiều thứ Năm. 

“Hiệp hội các cầu thủ đã kết thúc đình công”, Chủ tịch LFP, Jose Luis Astiazaran cho biết trong cuộc họp báo. “Đó là nỗ lực của cả 2 phía trong bối cảnh cả 2 đều muốn tìm kiếm giải pháp và tôi rất hài lòng”. 

Chủ tịch AFE, Luis Rubiales cho biết, khoảng 50 triệu euro, tương đương 70,4 triệu USD để thanh toán tiền lương cho 200 cầu thủ đã được bảo đảm. Đây là thông tin rất vui cho những cầu thủ - hầu hết ở giải hạng Hai sau quãng thời gian dài thi đấu mà không nhận được thù lao.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, cuộc đình công với sự ủng hộ của các đội trưởng của những CLB thi đấu tại giải hàng đầu như Real Madrid và Barcelona, ảnh hưởng không tốt đến nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha, gây mất lòng tin và khiến các CĐV chán nản. Nó cũng là bằng chứng phơi bày thảm hoạ tài chính tại nhiều CLB vì vung tay quá trán trong việc tuyển mộ cầu thủ và chính sách lương bổng.

Một khảo sát được Đại học Barcelona tiến hành cho thấy, 20 CLB tại giải hàng đầu La Liga thâm hụt khoảng 100 triệu euro trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6-2010. Tổng nợ hiện nay của các đội bóng ở 2 giải hàng đầu là 3,43 tỷ euro, nhiều gấp đôi so với thu nhập là 1,61 tỷ euro. Nhưng dẫu sao các bên cũng đã tìm kiếm được giải pháp để La Liga khởi tranh vào cuối tuần này.

La Liga, giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha đã ấn định thời điểm bắt đầu, nhưng ngày khởi tranh tại giải Serie A của Italia có nguy cơ bị hoãn cũng vì cuộc đình công của các cầu thủ, với 2 trận đấu đầu tiên vào ngày mai chưa biết có diễn ra theo kế hoạch hay không. Chủ tịch LĐBĐ Italia, Giancarlo Abete cho biết, ông vẫn đang thương thảo với giải chuyên nghiệp và các cầu thủ, nhưng quyết định cuối cùng chưa được đưa ra cho đến chiều qua. Trước đó, tất cả 20 đội trưởng của các CLB tại Serie A đã nhất trí về một cuộc đình công nếu không có thoả thuận mới giữa các bên cho đến hôm nay.