Ký ức ê chề của thôn nữ bị ép bán trinh giá rẻ... (2)

ANTĐ - Đêm ngày thứ 5 kể từ ngày rời khỏi nhà và lạc bước vào “địa ngục trần gian”, ê chề trong đau đớn và tủi nhục, hai thiếu nữ lại quyết tâm bỏ trốn một lần nữa và lần này có thêm một “đồng đội” là một nữ tiếp viên cũ tại quán vì không chịu nổi cảnh phải làm “nô lệ tình dục” nên cũng quyết trốn đi. ..

Khoảng 20h ngày 22/02/2011, lợi dụng lúc nhóm bảo kê sơ hở, Y và cô gái “đồng minh”  bỏ trốn thoát, riêng thiếu nữ C thì không thoát. Bủa đi các nơi nhưng không tìm thấy các cô gái, nhóm côn đồ hậm hực về quán và tại đây đối tượng D “trả thù” bằng cách tiếp tục hiếp dâm cô thôn nữ C xấu số.

Về phần những nạn nhân bỏ trốn, cô gái Y sau khi trốn thóat đã đến cơ quan công an trình báo. Tối ngày 23/02/2011, khi Du chở “con tin” C đi ra ngã ba Giai Phạm (huyện Yên Mỹ) thì phát hiện công an nên hắn đã hất nạn nhân xuống đường để rồ ga chạy trốn.

Cô gái C được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên trong tình trạng thương tích đầy mình. Cơ quan y tế xác định nạn nhân bị chấn thương cẳng tay trái gây gãy xương trụ, chấn thương ngực, thắt lưng hai bên, mạng sườn hai bên và cánh tay phải gây bầm tụ máu; chấn thương cẳng chân trái gây bầm tím và có vết rách da trên mắt cá ngoài, nhiễm trùng có dịch mủ đục chảy ra, đát vét thương sát xương chày. Kết luận của cơ quan pháp y tỷ lệ tổn hại sức khỏe bị giảm do thương tích gây lên là 11%.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau khi phạm tội, các đối tượng có hành vi gây án đều bỏ trốn, riêng Đào Duy Vinh thì bị bắt ngay sau đó. Đối tượng Nguyễn Văn Du và Nguyễn Văn Giang lần lượt sau đó vào tháng 4 và tháng 7/2011 đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú.

Riêng chủ quán Trần Thị Thoa và đối tượng tiếp viên “cò mồi” Nguyễn Thị Hương thì vẫn không có mặt tại địa phương, công an đã khởi tố, ra quyết định truy nã và tách hành vi để xử lý sau.

Trong phiên sơ thẩm TAND tỉnh Hưng Yên mở vào đầu tháng 12/2011 vừa qua, trước toà các bị cáo Du, Vinh, Giang đã thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Du 13 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm và bắt giữ người trái pháp luật; bị cáo Đào Duy Vinh mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và Nguyễn Văn Giang 2 năm 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật. Đó là mức án thích đáng cho những đối tượng coi thường kỷ cương pháp luật, coi nhân phẩm phụ nữ như là món hàng để bän chúng lợi dụng kiếm chác những đồng tiền bất chính.    

Những vết thương trên cơ thể của thiếu nữ C đã bắt đầu mọc da non, nhưng những vết thương lòng cô gánh chịu thì có lẽ suốt cuộc đời này sẽ vẫn thỉnh thoảng quay về thảng thốt.

Nạn nhân đau đớn nói trong nước mắt: “Em không ngờ chúng lại ác đến thế. Mà cũng tại em cả tin. Chỉ một giây lỡ bước chân theo chúng mà mình mất cả cuộc đời, từng đã có những lúc bị chúng đối xử như con vật như thế”.