Hào hứng với màn chào hỏi Olympic Sinh học

Hào hứng với màn chào hỏi Olympic Sinh học

ANTĐ - Là kỳ thi có số lượng đội tuyển các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đông nhất trong 27 mùa thi, Olympic Sinh học quốc tế 2016 chính thức khai mạc tại Hà Nội chiều 17-7.
Thi THPT quốc gia: Ngày 20-7 sẽ có kết quả

Thi THPT quốc gia: Ngày 20-7 sẽ có kết quả

ANTĐ - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, chậm nhất là ngày 20-7, tất cả các cụm thi phải chấm thi xong để công bố kết quả cho thí sinh. Do thời gian chấm thi rút ngắn so với năm trước, nên ngay sau khi kỳ thi kết thúc, hôm qua, 5-7, các cụm thi đã bắt đầu chấm thi. 
Lực lượng CAND đóng góp cho một kỳ thi an toàn trung thực

Lực lượng CAND đóng góp cho một kỳ thi an toàn trung thực

ANTĐ - Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đã kết thúc trong trật tự, an toàn, đảm bảo đúng quy định quy chế. Để có được kết quả này, đó là sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng Công an nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. 
Nữ thủ khoa với niềm say mê nghệ thuật

Nữ thủ khoa với niềm say mê nghệ thuật

ANTĐ - Một thiếu nữ 15 tuổi gây bất ngờ cho nhà văn hơn mình 20 năm tuổi đời bởi sự hiểu biết đĩnh đạc, lễ phép, nền nếp và giản dị khác với một bộ phận lớp trẻ bị cuốn theo những trang bị hình thức. Một thủ khoa với cú đúp thành tích ở hai môn khoa học trái ngược nhau: Hóa học và Văn học - Phan Hà Linh, đỗ đầu vào lớp 10 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam lại đọc sách văn học với số lượng đáng nể. 
Ấn tượng chiến dịch "Vì một mùa thi sạch" của sinh viên FPT

Ấn tượng chiến dịch "Vì một mùa thi sạch" của sinh viên FPT

ANTĐ - Lên ý tưởng vỏn vẹn trong một tuần lễ chương trình “Vì một mùa thi SẠCH” của Câu lạc bộ tình nguyện Khoa Quốc tế – Trường ĐH FPT đã thu hút được đông đảo cán bộ, sinh viên của trường tham gia góp phần không nhỏ tạo nên một mùa thi THPT Quốc gia sạch đẹp.
Bị ngã gãy 3 ngón chân, nữ thí sinh chịu đau hoàn thành môn thi

Bị ngã gãy 3 ngón chân, nữ thí sinh chịu đau hoàn thành môn thi

ANTĐ - Huyền cùng mẹ đi từ nhà lên TP. Vinh để tham gia kỳ thi THPT Quốc gia. Không may trên đường đi, hai mẹ con bị ngã xe khiến Huyền bị gãy 3 ngón chân. Dù rất đau đớn nhưng Huyền cắn răng chịu đau hoàn thành xong môn thi mới vào bệnh viện.
Thanh niên CATP Hà Nội tiếp sức thí sinh vượt vũ môn

Thanh niên CATP Hà Nội tiếp sức thí sinh vượt vũ môn

ANTĐ - Dịp diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm nay cũng là năm thứ 15 Đoàn thanh niên CATP Hà Nội tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi do Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý  nghĩa với 2 đợt hoạt động cao điểm tiếp sức mùa thi và tiếp sức đến trường.
Hơn 75.000 thí sinh Hà Nội bước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Hơn 75.000 thí sinh Hà Nội bước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

ANTĐ - Ngày 1/7, hơn 75.000 thí sinh tại thành phố Hà Nội đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Với thời tiết thuận lợi và sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn và nghiêm túc. 
Hơn 8.000 thí sinh không dự thi môn đầu tiên

Hơn 8.000 thí sinh không dự thi môn đầu tiên

ANTĐ - Kết thúc ngày thi đầu tiên, số thí sinh bỏ thi ở môn Ngoại ngữ khá cao, hơn 26.000 thí sinh. Trong đó, có những thí sinh bị tai nạn, bị ốm ngay trước ngày thi phải bỏ thi.
Công an quận Hai Bà Trưng trông xe miễn phí phục vụ các thí sinh

Công an quận Hai Bà Trưng trông xe miễn phí phục vụ các thí sinh

ANTĐ -Nhằm đảm bảo thời gian và tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia, ngay từ sáng sớm 1-7, Công an quận hai Bà Trưng, Hà Nội đã triển khai các chốt có điểm tổ chức thi để giữ gìn ANTT và trông xe miễn phí cho các thí sinh cùng người dân đưa con em đi thi.
Đáp án môn thi Toán, đề khó, có tính phân hóa cao

Đáp án môn thi Toán, đề khó, có tính phân hóa cao

ANTĐ - Đúng 10h30 sáng 1-7 thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên, môn Toán. Đa số thí sinh ở điểm thi ĐH Sư phạm Hà Nội đều cho biết mình làm được khoảng 70% bài thi. Đề không quá khó nhưng phần phân hoá khiến thí sinh không dễ đạt điểm tuyệt đối.
Ngày thi đầu THPT Quốc gia: Đề phòng xung đột giao thông, ngập lụt

Ngày thi đầu THPT Quốc gia: Đề phòng xung đột giao thông, ngập lụt

ANTĐ - Trong buổi kiểm tra lần cuối của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo thi thành phố Ngô Văn Quý trước khi chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh đề xuất tăng cường hỗ trợ giao thông từ ngày 1-7.