Kỷ lục khó phá của Huỳnh Như

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp, Huỳnh Như nối dài những kỷ lục mà phải rất lâu nữa bóng đá Việt Nam mới có người phá được.

Ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 vừa kết thúc, nếu như hạng mục nam còn nhiều ý kiến trái chiều thì ở Quả bóng vàng nữ, Huỳnh Như chiếm được sự đồng tình của đa số giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Năm 2022 thật sự nhiều thử thách song cũng rất ngọt ngào với nữ khi là trụ cột giúp CLB nữ TP.HCM I lập cú đúp vô địch quốc gia và cúp quốc gia, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games, giành vé dự World Cup.

Huỳnh Như sở hữu 5 Quả bóng vàng, 7 chức vô địch quốc gia, "hat-trick vàng" SEA Games

Huỳnh Như sở hữu 5 Quả bóng vàng, 7 chức vô địch quốc gia, "hat-trick vàng" SEA Games

Cô đồng thời trở thành nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu thi đấu, sớm hoà nhập và chiếm suất đá chính, ghi nhiều bàn thắng ấn tượng cho Lank FC tại các giải quốc gia Bồ Đào Nha.

Với Quả bóng vàng thứ tư liên tiếp và là lần thứ năm trong sự nghiệp (2016, 2019, 2020, 2021, 2022), Huỳnh Như đã vượt qua đàn chị cũng là người thầy ở CLB nữ TP.HCM I - Đoàn Thị Kim Chi (4 Quả bóng vàng).

Cô gái quê Trà Vinh đồng thời là người đoạt nhiều Quả bóng vàng nhất lịch sử 28 năm của giải thưởng uy tín này (xếp sau là Đoàn Thị Kim Chi - hạng mục nữ và Phạm Thành Lương - hạng mục nam, cùng có 4 Quả bóng vàng).

Cùng với đó, Huỳnh Như sở hữu bảng thành tích đồ sộ với: 1 vé dự World Cup, 3 huy chương vàng SEA Games liên tiếp (2017, 2019, 2021), 7 chức vô địch quốc gia, Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia 4 năm liên tiếp (2018, 2019, 2020, 2021).

Ngoài kỷ lục về số lần giành Quả bóng vàng, hat-trick vô địch SEA Games, điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp của Huỳnh Như là sang Bồ Đào Nha thi đấu và đang rất thăng hoa trong màu áo Lank FC. Cô được ghi nhận là cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thành công nhất cho tới thời điểm này.

Với loạt thành tích trên, Huỳnh Như xứng đáng là nữ cầu thủ thành công nhất lịch sử và phải rất lâu nữa bóng đá Việt Nam mới có người xô đổ những kỷ lục mà cô đang nắm giữ.

Trong ngày nâng cao Quả bóng vàng lần thứ 5 trong sự nghiệp, Huỳnh Như chia sẻ, bản thân đã chịu nhiều khó khăn, thách thức ở môi trường hoàn toàn mới.

"Khi mới sang Bồ Đào Nha, mỗi lần gọi về cho gia đình, tôi thấy nước mắt của bố mẹ mình. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của đồng đội và cả các nhân viên, tôi đã thích nghi được. Ở Bồ Đào Nha, tôi học hỏi được nhiều, nhất là sự tự tin. Đây là yếu tố rất quan trọng, đặc biệt là với các cầu thủ nữ có ước mơ xuất ngoại", Huỳnh Như chia sẻ và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các đồng nghiệp.