Kỷ lục cho dịch giả nhỏ tuổi nhất

(ANTĐ) - Trung tâm Sách Kỷ lục Vietbooks vừa công bố và trao giấy chứng nhận kỷ lục gia cho dịch giả nhỏ tuổi nhất Đỗ Nhật Nam. Nhật Nam đã phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về một cô bé 13 tuổi. Dịp này, Công ty Thaiha Books sẽ cho ra mắt bộ sách đầu tay của dịch giả Đỗ Nhật Nam.

Kỷ lục cho dịch giả nhỏ tuổi nhất

(ANTĐ) - Trung tâm Sách Kỷ lục Vietbooks vừa công bố và trao giấy chứng nhận kỷ lục gia cho dịch giả nhỏ tuổi nhất Đỗ Nhật Nam. Nhật Nam đã phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về một cô bé 13 tuổi. Dịp này, Công ty Thaiha Books sẽ cho ra mắt bộ sách đầu tay của dịch giả Đỗ Nhật Nam.

Gần đây, Đỗ Nhật Nam được dư luận trong nước biết đến như một thần đồng khi cậu mới 7 tuổi mà rất giỏi môn tiếng Anh. Cậu đã tham gia dịch nhiều cuốn sách và viết cả sách cho thiếu nhi. Với danh hiệu kỷ lục gia “Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam”, cậu bé tài năng này còn là người dẫn chương trình “Chúc bé ngủ ngon” trên kênh VTV3 lúc 21h mỗi ngày.

Nạp điện và Câu chuyện của ngày và đêm là hai cuốn sách khoa học phổ thông nằm trong bộ sách tiếng Anh Science Works của tác giả Jacqui Bailey và Matthew Lilly. Sách dành cho thiếu nhi, nhưng kiến thức khá “nặng ký”, được viết bằng văn phong khoa học với nhiều thuật ngữ chuyên ngành vật lý, địa lý, sinh học...

Tuy vậy, đọc bản dịch bằng tiếng Việt của Nhật Nam, từ các biên tập viên của NXB đến nhiều bậc phụ huynh, nhất là các em nhỏ đều thích thú vì dịch giả diễn giải mọi thứ sang tiếng Việt rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu và lại có giọng trẻ con hấp dẫn, đáng yêu.

Ngoài ra, Nhật Nam và mẹ của mình là chị Phan Thị Hồ Điệp sẽ trao đổi, giao lưu với độc giả về cách thức học tiếng Anh của thiếu nhi, về cách sắp xếp thời gian học tập và vui chơi, và cách mà mẹ của Nam gần gũi, định hướng cho con trong sinh hoạt và học tập.

Hà Thu