Ký kết Kế hoạch triển khai cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam ngày 25-6-2023 đã thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tháp tùng và tham gia các hoạt động của Thủ tướng.

Tại Thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã có buổi làm việc với đồng chí Hứa Cam Lộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc kiêm Cục trưởng Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc. Cùng dự Đoàn công tác Bộ Công an có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh có quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Hứa Cam Lộ sau hơn 3 năm các hoạt động giao lưu, trao đổi trực tiếp bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19. Thứ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Hứa Cam Lộ đã dành thời gian đón tiếp Đoàn chu đáo, trọng thị.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Hứa Cam Lộ chủ trì Lễ ký kết Kế hoạch triển khai cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Hứa Cam Lộ chủ trì Lễ ký kết Kế hoạch triển khai cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc

Tại buổi làm việc, hai đồng chí lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam - Trung Quốc đã thông tin: Vừa qua, Trung Quốc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản lần thứ XX và Kỳ họp lần thứ nhất Lưỡng hội khóa XIV, bầu ra Ban lãnh đạo khóa mới. Việt Nam tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Từ ngày 30-10 đến 1-11-2022, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã sang thăm chính thức Trung Quốc và ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên xác định hợp tác an ninh, quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác về an ninh chính trị và thực thi pháp luật. Trên cơ sở đó, thời gian qua Bộ Công an hai nước đã chủ động thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể là trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và hợp tác phòng, chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp triển khai đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội và quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới... Đáng chú ý, trong năm 2022, Bộ Công an Việt Nam đã bắt, bàn giao cho Trung Quốc 2 đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng mà Ủy ban Kiểm tra Giám sát kỷ luật Trung ương và Bộ Công an Trung Quốc quan tâm truy bắt nhiều năm nay.

Công an các tỉnh giáp biên hai nước đã tổ chức 10 cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Công an 7 tỉnh Việt Nam với Công an tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, thường xuyên trao đổi Thư, Công hàm, Công văn, phối hợp điều tra, xác minh hàng trăm vụ việc liên quan tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh. Qua đó, củng cố quan hệ phối hợp công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh biên giới hai nước.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian tới, nhằm tiếp tục tăng cường, thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo nhận thức chung giữa lãnh đạo Đảng, hai nước, hai bên thống nhất một số nội dung sau:

- Một là, quán triệt thực hiện Biên bản Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 7, Thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực xuất nhập cảnh ký tháng 2-2021 và Kế hoạch triển khai Cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2023 giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Hai là, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn các đoàn cấp cao, các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước, làm tốt công tác bảo hộ công dân; phối hợp đấu tranh chống các loại tội phạm.

- Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh, các phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu nhận biết hoạt động phạm tội; yêu cầu công dân nước mình khi nhập cảnh nước bên kia phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại nói chung, các quy định về xuất nhập cảnh nối riêng.

- Bốn là, tăng cường tuần tra biên giới hai nước, siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tập trung các hướng, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền cho người dân dọc tuyến biên giới nâng cao ý thức, trách nhiệm, không để các đối tượng lợi dụng để có các hoạt động vi phạm pháp luật.

- Năm là, trao đổi, cung cấp kịp thời danh sách, thông tin về đối tượng, đường dây tổ chức để chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh thông qua đầu mối liên lạc của hai nước. Nâng cao hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin qua đầu mối liên lạc đã đuợc thiết lập giữa hai nước.

- Sáu là, tăng cường phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về lĩnh vực quản lý di dân và xuất nhập cảnh giữa hai nước, ưu tiên các lĩnh vực mà Bộ Công an Trung Quốc có thế mạnh.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang trân trọng mời đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Hứa Cam Lộ sớm thăm lại Việt Nam trong thời gian thích hợp; bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất. Trong chương trình làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Hứa Cam Lộ đã chủ trì Lễ ký kết Kế hoạch triển khai cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc.