Mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ:
Kỳ II: Hậu quả từ sự cả tin
(ANTĐ) - Thông tư 07/2007 - BYT hướng dẫn về hành nghề y tư nhân quy định các trung tâm thẩm mỹ chỉ được phép làm tiểu phẫu trên mặt, còn các phẫu thuật lớn liên quan tới gây mê hồi sức như nâng ngực, hút mỡ bụng… bắt buộc phải làm tại các bệnh viện lớn, nhưng qua khảo sát thực tế, nhiều cơ sở vẫn ngang nhiên vi phạm.
>>> Kỳ 1: Những “chiêu” quảng cáo gây sốc
Tư vấn gây sốc
Chỉ những bệnh viện lớn mới đủ điều kiện cơ sở vật chất và được phép nâng ngực |
N, bà chị kinh doanh mỹ phẩm đưa tôi đến Thẩm mỹ viện MK trên phố Trung Liệt. Với nhu cầu được nâng ngực cho căng mọng như thiếu nữ, bà chị đang độ tuổi hồi xuân của tôi nhận được sự tư vấn vừa “độc” vừa “sốc” của nhân viên thẩm mỹ viện này.
Trong thời gian chờ đợi bác sĩ, nhân viên lễ tân xách tới trước mặt tôi một đống catalog để giới thiệu hình ảnh những bộ ngực trước và sau khi nâng kèm theo những thuyết minh đầy hấp dẫn. Sau đó họ dẫn chúng tôi đi gặp cô H, vợ bác sĩ, đồng thời cũng là nhân viên tư vấn. Vừa nhìn thấy chị N, cô H liền hỏi: “Làm gì thế? Nâng ngực à? Cứ thế mà làm thôi, bảng giá có đấy rồi, làm nhanh đi không sắp tăng giá đấy em ạ”.
Thấy bà chị tôi lưỡng lự, tỏ ý muốn gặp bác sĩ tư vấn trực tiếp thì cô H nhanh ý: “Em yên tâm, ở đây bác sĩ V.T giỏi có tiếng rồi, mỹ viện mời ê kíp gây mê ở bệnh viện về đây làm cho tiện và sạch sẽ chứ vào viện nhiêu khê lắm, nào là tai nạn giao thông, mổ đẻ, mổ u hạch... sẽ gây áp lực tâm lý cho bệnh nhân”.
Chừng như thấy tư vấn bằng lời chưa đã, cô H phanh ngay hai vạt áo để lộ bộ ngực to mọng của mình và phán “bộ ngực này tôi làm cách đây 8 năm, giờ vẫn ngon nhé”. Rồi cô H thản nhiên khuyến khích chúng tôi “cứ sờ, bóp thoải mái không vỡ đâu mà sợ, tự nhiên lắm chẳng nhận ra “hàng giả đâu”. Lúc này tôi mới để ý, cô H luôn trong trạng thái chỉ mặc một áo, để tiện lột ra cho khách “xem hàng” bất cứ lúc nào. Các nhân viên ở đây cũng luôn miệng quảng cáo với khách hàng, nâng ngực ở đây bằng phương pháp nội soi qua đường nách, đường rạch chỉ 2cm, không bị lộ sẹo, không bị mất cảm giác, làm rất nhanh, thậm chí có những ca làm chỉ 10 phút là xong.
Buông lỏng quản lý
Quá tin tưởng vào quảng cáo, nhiều người đã phải trả giá khi phẫu thuật thẩm mỹ tại các trung tâm tư nhân |
Sau vụ tai nạn chết người vì nâng ngực tại một trung tâm thẩm mỹ tư nhân năm 2005, Bộ Y tế quy định, những phẫu thuật lớn như nâng ngực, cắt mỡ bụng, căng da mặt, bắt buộc phải thực hiện tại các bệnh viện lớn như bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Việt Nam - Cuba, Sanh Pôn, Việt Đức, Bưu điện... nhưng trên địa bàn Hà Nội có rất nhiều trung tâm thẩm mỹ đã phớt lờ quy định này. Theo thị sát của chúng tôi tại một số trung tâm như Mỹ viện MK trên phố Đinh Liệt, Mỹ viện NH phố Nguyễn Khắc Nhu, Mỹ viện HN trên đường Giải Phóng... vẫn ngang nhiên phẫu thuật nâng ngực tại cơ sở.
Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có hơn 200 cơ sở chăm sóc sắc đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ, Sở Y tế mới chỉ cấp phép hoạt động và quản lý 19 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ. Trong giấy phép, Sở cũng quy định rõ, các cơ sở tư nhân chỉ được phép thực hiện tiểu phẫu trên mặt, không được phép nâng ngực hay cắt mỡ bụng… Tại những cơ sở này đều phải treo giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp trước cửa hoặc bên trong”.
Theo quy định của Bộ Y tế, một bác sĩ thẩm mỹ phải có 5 năm làm việc tại một bệnh viện có chuyên khoa “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ” và phải giỏi về 6 chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, đó là ung thư, bỏng, vi phẫu, bàn tay và phẫu thuật thẩm mỹ, được giám đốc bệnh viện đó chứng nhận có đủ trình độ hành nghề thì mới có cơ sở và điều kiện xin cấp phép của Sở Y tế mở phòng khám tư nhân. Mặc dù vậy vẫn có nhiều bác sĩ không được đào tạo về 6 chuyên ngành trên, mà chỉ đi “học mót” vẫn tiến hành phẫu thuật như thường. Có những bác sĩ “đá ngang” từ bác sĩ chuyên da liễu, răng hàm mặt, phụ sản, thậm chí cả đông y… sang làm thẩm mỹ.
Có thể nói, sự chủ quan, thiếu hiểu biết, dễ tin vào công nghệ trên quảng cáo, chính bệnh nhân cũng đã tạo điều kiện gián tiếp cho các hoạt động sai phạm của các cơ sở tư nhân. Bên cạnh đó, cũng phải kể tới sự quản lý quá lỏng lẻo của các cơ quan chức năng, đã tạo điều kiện trực tiếp cho những sự vi phạm này.
Bác sĩ Nguyễn Huy Thọ - Trưởng khoa phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ: “Chúng tôi đã tiếp nhận và làm lại cho nhiều người sau khi nâng ngực tại các cơ sở tư nhân bị hỏng. Đây là những ca phẫu thuật lớn, liên quan tới gây mê hồi sức, chỉ các bệnh viện lớn mới đủ nhân lực cũng như cơ sở vật chất để thực hiện. Do đó, khách hàng không nên “liều” đi nâng ngực, căng da mặt hay cắt mỡ bụng tại những cơ sở tư nhân”.
Phương Hà