Kỳ 2: Khi nạn nhân là người nước ngoài

(ANTĐ) - Bên cạnh kết quả điều tra khám phá tội phạm người nước ngoài hoạt động gây án, các lực lượng Công an Hà Nội đã điều tra khám phá 58 vụ tội phạm là người Việt Nam xâm hại sức khỏe, tài sản người nuớc ngoài, bắt 113 đối tượng…

Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài

Kỳ 2: Khi nạn nhân là người nước ngoài

(ANTĐ) - Bên cạnh kết quả điều tra khám phá tội phạm người nước ngoài hoạt động gây án, các lực lượng Công an Hà Nội đã điều tra khám phá 58 vụ tội phạm là người Việt Nam xâm hại sức khỏe, tài sản người nuớc ngoài, bắt 113 đối tượng…

>>>Kỳ 1: Phạm tội nơi xứ người

“Bám” theo khách để trộm cắp

Khoảng 18h ngày 30-11-2009, ông Saylaichoon, quốc tịch Malaysia đang đi bộ tại khu vực ngã ba Cầu Gỗ - Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm thì có 2 đối tượng nam bám theo, mời chào mua đồ kỷ niệm. Sau khi 2 đối tượng trên đi khỏi, ông Saylaichoon phát hiện chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiệu Fuji trị giá 5 triệu đồng đựng trong chiếc bao da (kiểu ruột tượng) thắt ở phía trước bụng đã bị kẻ gian lấy cắp. Nghi vấn 2 đối tượng đeo bám khách nước ngoài, lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm tiến hành rà soát danh sách số đối tượng thường xuyên đeo bám khách du lịch người nước ngoài tham quan trên địa bàn đã được đơn vị điều tra cơ bản, lập hồ sơ.

Qua đó, đơn vị đã khoanh diện được 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đức Dũng (SN 1995) có hộ khẩu thường trú ở huyện Hoài Đức và Nguyễn Văn Được, có tên gọi khác là Nguyễn Văn Chiến, tức Chiến “con” (SN 1987) hộ khẩu thường trú ở Nam Định. Đến 19h ngày 1-1-2009, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm phát hiện Nguyễn Văn Được và Nguyễn Đức Dũng xuất hiện tại khu vực phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu về trụ sở CAQ để làm rõ việc liên quan. Qua đấu tranh, 2 đối tượng Được và Dũng thú nhận là thủ phạm trộm cắp chiếc máy ảnh kỹ thuật số của ông Saylaichoon.

Có thể nói, số vụ xâm hại tài sản người nước ngoài bằng thủ đoạn bám theo khách đi thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản thường được các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, số bán hàng rong, ăn xin, đối tượng lang thang sử dụng, gây án tại các khu vực các phố cổ, chợ đêm thuộc quận Hoàn Kiếm; khu vực Văn Miếu, quận Đống Đa…

Ngoài ra, còn có đối tượng là lái xe taxi, “xe ôm” chở du khách đi hát karaoke; sau đó dùng vũ lực đe dọa, bắt người nước ngoài phải trả tiền cao hơn mức thông thường; hoặc lôi kéo, chở khách nước ngoài từ sân bay, các khu vực danh lam thắng cảnh trong thành phố về nhà nghỉ, khách sạn để lấy tiền hoa hồng, thậm chí dọa dẫm, đe dọa cưỡng đoạt tài sản. Đáng lưu ý, ở các địa bàn có người nước ngoài thuê nhà tạm trú, hoặc nghỉ tại các khách sạn đã xảy nhiều vụ tội phạm lợi dụng sơ hở của người nước ngoài ban đêm đi ngủ không đóng cửa mở ra ban công, đã leo trèo đột nhập vào nhà, trộm cắp tài sản…

Chủ động phòng ngừa

Dự báo được tình hình quá trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng sẽ làm gia tăng số vụ phạm tội có yếu tố nước ngoài, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã triển khai một số biện pháp phòng ngừa trọng tâm như tổ chức rà soát, thống kê, lên danh sách các cơ sở kinh doanh cho thuê xe ôtô tự lái (đây là loại hình kinh doanh thường xảy ra các vụ đối tượng hình sự, trong đó có cả người nước ngoài thuê xe sử dụng vào mục đích phạm tội). Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức quét vét số đối tượng “cò mồi”, lôi kéo khách tại sân bay Nội Bài, các bến xe, nhà ga lớn, các địa bàn công cộng.

Riêng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH trong năm 2009 đã tổ chức kiểm tra hành chính 35 lượt, bắt 188 đối tượng gây rối TTCC, cò mồi, lôi kéo khách, lập hồ sơ xử lý. Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm có yếu tố nước ngoài (bao gồm cả tội phạm người nước ngoài và tội phạm người Việt Nam xâm hại tài sản người nước ngoài) để các cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa, các đơn vị công an đã rà soát, lên danh sách số người nước ngoài cư trú trên địa bàn, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Trong năm 2009, toàn thành phố đã điều tra, khám phá 65 vụ có yếu tố nước ngoài, bắt 28 đối tượng, tăng 7,9% so với năm 2008. Trong đó điều tra khám phá 7 vụ người nước ngoài phạm tội, bắt 15 đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán ma túy; điều tra khám phá 58 vụ tội phạm là người Việt Nam xâm hại sức khỏe, tài sản người nước ngoài, bắt 113 đối tượng phạm các tội cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, chiếm giữ trái phép tài sản.

Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, thị xã trong công tác điều tra. Đặc biệt, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã làm tốt công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp với Bộ Công an tổ chức xác minh yêu cầu điều tra của Cảnh sát Vương quốc Anh, góp phần hỗ trợ nước bạn khám phá 2 vụ án (1 vụ bắt cóc con tin, 1 vụ buôn bán cần sa) xảy ra trong cộng đồng người Việt Nam định cư tại Anh; đồng thời làm rõ đường dây móc nối giữa tội phạm người Việt Nam định cư tại Anh với tội phạm trong nước.

Lê Vỹ