Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ các đối tượng dùng hung khí nguy hiểm để “giải quyết” mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Để “giải quyết” mâu thuẫn, các nhóm thanh niên tụ lại rồi bàn nhau mang theo hung khí nghi hiểm đi “nói chuyện” với đối thủ. Tuy nhiên, các vụ việc đã được lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời...
Một trong những nhóm đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để "giải quyết" mâu thuẫn bị lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn và bắt giữ

Một trong những nhóm đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để "giải quyết" mâu thuẫn bị lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn và bắt giữ

Ngày 12/5/2021, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, cho biết trên địa bàn xảy ra một số vụ các đối tượng dùng hung khí nguy hiêm để “giải quyết” muân thuẫn gây mất ANTT địa bàn. Tuy nhiên, Cơ quan Công an đã kịp thời vào cuộc bắt giữ và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm…

Theo Công an thị xã Quảng Yên, thời gian gần đây, trên địa bàn tình trạng thanh, thiếu niên dùng hung khí đánh nhau theo nhóm diễn ra thường xuyên, gây mất an ninh trật tự. Đa số các đối tượng tham gia vào những vụ đánh nhau này có tuổi đời còn rất trẻ, ăn chơi lêu lổng, nhiều trường hợp từng có tiền sự, tiền án... Đây là những đối tượng thường không được gia đình quản lý, bỏ mặc, khiến dư luận xã hội bức xúc.

Công an thị xã Quảng Yên cùng Công an các phường, xã đã ngăn chặn nhiều vụ hỗn chiến giữa các nhóm thanh thiếu niên. Đáng chú ý, các nhóm này đa phần là vị thành niên hư hỏng, dễ dàng bị kích động, lôi kéo, rủ rê tham gia các băng nhóm, mang theo vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm, nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự.

Điển hình, đêm 10/5/2021, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Quảng Yên kịp thời phối hợp với Công an các phường, xã phát hiện và truy bắt nhóm 4 đối tượng, gồm: Vũ Minh Tuấn (SN 1994); Nguyễn Danh Lam (SN 2001); Phạm Ngọc Linh (SN 1996) và Nguyễn Hải Linh (SN 1995) đều ở thị xã Quảng Yên, tụ tập sử dụng dao, kiếm, phớ nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau đó, Công an thị xã đã bắt giữ số đối tượng này và đưa về trụ sở làm việc. Từ lời khai của các đối tượng, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn là do đi trên đường nhìn thấy “ngứa mắt”, nói hẹn đánh nhau trên mạng xã hội,…

Trước đó, qua công tác tuần tra, Công an thị xã đã ngăn chặn kịp thời 11 đối tượng hình thành 2 nhóm ở phường Quảng Yên và một số đối tượng khu vực Hà Nam, chuẩn bị hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) để giải quyết mâu thuẫn xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa 2 đối tượng.

Trong vụ này, không chỉ chặn đứng được hậu quả xảy ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 8 dao phóng lợn tự chế dài khoảng 120cm của các đối tượng.