Kính viễn vọng siêu cấp ra đời

(ANTĐ) - Chiếc kính viễn vọng không gian đầu tiên của Trung Quốc vừa được lắp đặt hoàn chỉnh và chuẩn bị cho việc phóng lên quỹ đạo vào năm 2011.

Kính viễn vọng siêu cấp ra đời

(ANTĐ) - Chiếc kính viễn vọng không gian đầu tiên của Trung Quốc vừa được lắp đặt hoàn chỉnh và chuẩn bị cho việc phóng lên quỹ đạo vào năm 2011.

 Nếu thành công, nó sẽ tạo ra một bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu thiên văn của Trung Quốc và thế giới.Khác với kính viễn vọng quang học Hubble của Mỹ, chiếc kính của Trung Quốc là “kính viễn vọng điều chế tia hard-X”, do vậy ngoại hình và kết cấu cũng không giống với Hubble.

 Nó có khả năng nhìn xa hơn và giống như máy chụp X-quang có thể hiển thị xương và nội tạng người, chiếc kính viễn vọng này có khả năng phát hiện ra những lỗ đen vũ trụ mà kính quang học không thấy được. Thêm vào đó, với những kỹ thuật tiên tiến, chiếc kính viễn vọng này có độ phân giải cao gấp 5-10 lần kính thông thường.

 Theo đánh giá, khi được đưa lên quỹ đạo, nó sẽ đem lại những khám phá mới quan trọng cho ngành khoa học vũ trụ.

B.T

 (Theo Tân Hoa xã)