Quyết định gây thất vọng

Quyết định gây thất vọng

ANTĐ - Theo đánh giá của đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, bước sang năm 2013, những vấn đề nổi cộm của Việt Nam vẫn còn nguyên đó. Lạm phát cơ bản vẫn còn cao, tăng trưởng chậm lại, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, lượng hàng tồn kho cao. Vị đại diện Quỹ khuyến nghị, các chính sách kinh tế vĩ mô tiếp tục thắt chặt là hết sức cần thiết để neo giữ kỳ vọng lạm phát và cải thiện lòng tin vào đồng tiền. Chính sách tiền tệ phải tiếp tục tập trung vào kiềm chế lạm phát, còn chính sách tài khóa có thể nới lỏng đôi chút.
Mục tiêu không dễ dàng

Mục tiêu không dễ dàng

ANTĐ - Trong cuộc đối thoại giữa các nhà tài trợ quốc tế và Chính phủ, chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới cho rằng, đổi mới là công việc thường xuyên trong quá trình phát triển và tăng trưởng kinh tế. Vì thế, nếu Việt Nam vượt qua những vấn đề hiện tại, thì một vấn đề mới lại phát sinh. Câu hỏi không phải là khi nào Việt Nam sẽ ra khỏi tình hình khó khăn hiện nay, mà là bằng cách nào. Điều này hoàn toàn phụ thuộc khi Việt Nam xây dựng một thể chế kinh tế được quản trị bởi các nhà kỹ trị, các chuyên gia có năng lực và kỹ năng cần thiết.

Dự báo và dự cảm

Dự báo và dự cảm

ANTĐ - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 với mức bội chi là 162.000 tỷ đồng, tương đương 4,8% GDP. Dù vậy vẫn tồn tại nỗi lo “bội chi kép” có thể xảy ra. Nghị quyết của Quốc hội cũng thông qua chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2013, trong đó chỉ tiêu GDP và CPI gần như bằng với kết quả thực hiện trong năm 2012. Phải chăng như vậy nền kinh tế năm tới vẫn “đứng yên” so với năm nay?

VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 6.000 tỷ đồng

VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 6.000 tỷ đồng

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III. Theo đó, trong điều kiện kinh tế vĩ mô không thuận lợi và những khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng,  Vietinbank vẫn đạt được kết quả kinh doanh đầy ấn tượng và đạt lợi nhuận cao nhất ngành ngân hàng.
Nobel Kinh tế 2012 về tay người Mỹ

Nobel Kinh tế 2012 về tay người Mỹ

ANTĐ - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, giải Nobel Kinh tế năm 2012 đã được trao cho 2 ứng cử viên sáng giá là Alvin Roth và Lloyd Shapley, hai nhà kinh tế học người Mỹ .

5/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm khó đạt

5/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm khó đạt

ANTĐ - Đó là các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước chỉ đạt 5,2% so với chỉ tiêu 6-6,5%; tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP khoảng 33,5%; tạo 1,6 triệu việc làm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%, riêng ở các huyện nghèo giảm 4% và tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%... 
Cuối năm, vốn có nhưng khó vay

Cuối năm, vốn có nhưng khó vay

ANTĐ - “Thừa vốn, thiếu hàng, thiếu tiền” là tình trạng phổ biến của các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam hiện tại mà Tiến sĩ Nguyễn Đại Lai - chuyên gia tài chính, ngân hàng (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chiến lược Phát triển Ngân hàng - NHNN) nhận định. Từ nay đến cuối năm 2012, tiếp cận vốn vẫn là bài toán khó đối với doanh nghiệp.
“Cõng” quá nhiều thuế, phí

“Cõng” quá nhiều thuế, phí

ANTĐ - Lần đầu tiên, báo cáo kinh tế vĩ mô 2012 do Ủy ban Kinh tế Quốc hội chủ trì được sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đã có nhận xét “tăng trưởng kiểu Việt Nam” là nguyên nhân của bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài. Đặc biệt, báo cáo nhận định, thuế và phí tại Việt Nam quá cao đang làm giảm khả năng tích lũy của doanh nghiệp. Vấn đề này cũng được đề cập trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8.

Không có việc vay vốn IMF để giải quyết nợ xấu

Không có việc vay vốn IMF để giải quyết nợ xấu

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong một vài ngày qua, trên một số trang mạng và báo điện tử xuất hiện thông tin về việc Việt Nam đối mặt với nguy cơ phải xin cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để giải quyết nợ xấu. 
Chồng chéo cấu trúc sở hữu ngân hàng

Chồng chéo cấu trúc sở hữu ngân hàng

ANTĐ - Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 do nhóm Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô thực hiện với tiêu đề “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” vừa được công bố trên trang Web của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Một trong những nội dung đáng chú ý là các phân tích của tác giả Đinh Tuấn Minh về sự bất ổn trên thị trường tài chính.

Ổn định kinh tế vĩ mô theo lộ trình

Ổn định kinh tế vĩ mô theo lộ trình

ANTĐ - Chiều qua (5-9), tại cuộc Họp báo Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Vũ Đức Đam cho biết, về tình hình kinh tế - xã hội Chính phủ dự kiến năm 2012 sẽ đạt được những kết quả toàn diện, đúng hướng, trong đó kết quả lớn nhất là ổn định một bước kinh tế vĩ mô. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 cũng sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định vĩ mô là biện pháp căn bản nhất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
“Sắc diện” nền kinh tế

“Sắc diện” nền kinh tế

ANTĐ - Cuộc hành trình của nền kinh tế đã vượt qua được già nửa chặng đường đầy gian nan và thách thức. Tháng Tám mùa thu, thường được coi là cột mốc thời gian để nhìn lại diễn tiến tình hình kinh tế dưới nhiều góc độ khác nhau từ tốc độ tăng, giảm chỉ số giá tiêu dùng, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. Từ đó có thể đưa ra dự báo tương đối chính xác triển vọng những tháng cuối năm; đồng thời nhận diện toàn cảnh “bức tranh” kinh tế cả năm 2012.

Cần cân nhắc “liều lượng”

Cần cân nhắc “liều lượng”

ANTĐ - Ngoại trừ các nhà quản lý, điều hành kinh tế cũng như giới chuyên gia, những chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, CPI, lạm phát, thiểu phát hay suy giảm dường như ít người dân quan tâm. Nếu yếu tố tâm lý là nguyên nhân quan trọng cộng hưởng làm cho lạm phát tăng cao, thì yếu tố tâm lý cũng có tác động kéo lạm phát xuống. Không ít nhà đầu tư doanh nghiệp ngồi chờ lãi suất giảm nữa thì mới vay. Người tiêu dùng ngóng chờ giá giảm tiếp mới mua, tiêu dùng.
Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế

Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế

ANTĐ - Ngày 18-6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 19/TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015. 
Chấp nhận tăng chậm lại

Chấp nhận tăng chậm lại

ANTĐ - Lần đầu tiên trong hai năm, lạm phát đã giảm còn một con số. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có chậm lại nhưng trong xu hướng ổn định. Các chính sách kinh tế vĩ mô cần thận trọng để củng cố những thành quả đã đạt được, bởi vì vẫn còn nguy cơ suy giảm niềm tin về sự ổn định kinh tế khi thanh khoản tại những ngân hàng yếu kém tồn tại. Cần ưu tiên kiềm chế lạm phát và tăng dự trữ ngoại hối, ngay cả phải chấp nhận tăng trưởng có thể chậm hơn. Đó là thông điệp của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ vừa kết thúc.
Thể chế phải đi đầu

Thể chế phải đi đầu

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố bản báo cáo “Nắm bắt các nguồn tăng trưởng mới”, trong đó dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2012 sẽ giảm so với năm 2011, xuống còn 5,7%. Song sẽ phục hồi trở lại mức 6,3% vào năm 2013, nếu quá trình cải cách tiếp tục giữ cho kinh tế vĩ mô ổn định và đặt nền móng cho nền kinh tế hiệu quả, năng suất hơn trong trung và dài hạn.
Lo ngại môi trường kinh doanh

Lo ngại môi trường kinh doanh

ANTĐ - Ngày 29-5, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề: “Từ ổn định tới phục hồi kinh tế” được Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) phối hợp tổ chức.
Dự thảo Luật giá: Còn mông lung và "đá" lung tung!

Dự thảo Luật giá: Còn mông lung và "đá" lung tung!

ANTĐ - Trong cuộc thảo luận sáng nay (28-5) về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Giá, nhiều đại biểu nhận định rằng, dự thảo Luật Giá còn "mông lung" và có một số điểm chồng chéo so với Luật Cạnh tranh.
Xử lý nghiêm sai phạm của doanh nghiệp Nhà nước

Xử lý nghiêm sai phạm của doanh nghiệp Nhà nước

ANTĐ - “Lo ngại lạm phát giảm sâu tác động không tích cực tới sản xuất kinh doanh cũng như mục tiêu tăng trưởng; Việc xử lý những sai phạm tại Vinalines cùng các vấn đề liên quan” là những nội dung chính được báo chí quan tâm tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 - 2012 diễn ra chiều qua (27-5).