Kiểm soát  chặt chẽ hoạt động thị trường vàng

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thị trường vàng

ANTĐ - Ngày 26-5, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5-2013. Thông báo nội dung phiên họp Chính phủ tháng 5-2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là trong thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là tiền đề có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện các mục tiêu khác. 
Vực dậy nền kinh tế: Cần kích cầu đầu tư, tiêu dùng

Vực dậy nền kinh tế: Cần kích cầu đầu tư, tiêu dùng

ANTĐ - Nhân Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, TS. Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương Việt Nam - VietinBank, Đại biểu Quốc hội (đoàn ĐBQH TP Hà Nội) đã có bài viết đánh giá bổ sung tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2013. Báo ANTĐ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cần xác lập vững chắc các cân đối kinh tế vĩ mô lớn của đất nước (*)

Cần xác lập vững chắc các cân đối kinh tế vĩ mô lớn của đất nước (*)

ANTĐ - Ngày khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013. Sau đó, các đoàn ĐBQH đã có buổi thảo luận tại tổ về báo cáo này. Báo ANTĐ xin trân trọng giới thiệu ý kiến đóng góp của TS Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc đoàn ĐBQH TP.Hà Nội
Lạm phát giảm, tăng trưởng hợp lý

Lạm phát giảm, tăng trưởng hợp lý

ANTĐ - Ngày 14-5, tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, ngân sách năm 2012 và tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách những tháng đầu năm 2013.
Chưa thể lơ là nhiệm vụ

Chưa thể lơ là nhiệm vụ

ANTĐ - Mặc dù mức tăng trưởng GDP trong 4 tháng đầu năm không cao như mong đợi nhưng là mức tăng hợp lý trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức và phải ưu tiên tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đó là nhận xét của đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư. 
5 năm gia nhập WTO: Hệ quả không mong muốn

5 năm gia nhập WTO: Hệ quả không mong muốn

ANTĐ - Báo cáo đánh giá tổng thể tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố ngày 3-4 cho thấy, sự kiện này đã mang lại nhiều hệ quả không mong muốn đối với nền kinh tế Việt Nam.
Trả giá cho “hoa hồng”

Trả giá cho “hoa hồng”

ANTĐ - Đây là năm thứ tám, báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được công bố trên kết quả điều tra hơn 8.000 doanh nghiệp ngoài Nhà nước và 1.540 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cuộc điều tra về cảm nhận của giới doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố cho thấy, tình hình kinh tế càng khó khăn thì yêu cầu cải cách càng cao hơn và khắt khe hơn. Doanh nghiệp muốn được nhìn thấy những đổi thay liên quan mật thiết đến sự sống còn của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh, tiếc thay hầu như không địa phương nào đáp ứng được.
Cần có động lực lớn

Cần có động lực lớn

ANTĐ -  Sau bao chờ đợi và hy vọng, cuối cùng thì đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế do Bộ Kế hoạch - Đầu tư thiết kế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu của Đề án là đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.  Đề án này có một điểm sáng nổi bật so với đề án đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư trình Chính phủ hồi cuối tháng 3-2012 là đề cao vai trò của cơ chế thị trường và khu vực kinh tế tư nhân.
Ngân hàng tập trung tái cơ cấu và tìm lợi nhuận

Ngân hàng tập trung tái cơ cấu và tìm lợi nhuận

ANTĐ - Trước những khó khăn mà nền kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng đang gặp phải, các ngân hàng sẽ thực hiện tái cơ cấu và tìm kiếm lợi nhuận như thế nào? Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Atul Malik – Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).
Vốn đầu tư toàn cầu sụt giảm mạnh

Vốn đầu tư toàn cầu sụt giảm mạnh

ANTĐ - Hãng tư vấn McKinsey cho biết năm qua, các khoản cho vay và đầu tư giữa các quốc gia chỉ đạt 4.400 tỷ USD, giảm đáng kể so với mức 11.800 tỷ USD của năm 2007. Hãng này cho biết phần lớn sự sụt giảm trên bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). 
Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu kép - tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn

Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu kép - tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn

ANTĐ - Hôm qua, 28-2, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 2 tháng đầu năm 2013 cho thấy mặt tích cực, mặt được là chủ yếu. Các lĩnh vực đều có những chuyển biến. Đơn cử, dù thời gian nghỉ Tết khá dài, song chỉ số công nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2013 vẫn tăng 6,8%. Chỉ số giá  tiêu dùng (CPI) 2 tháng đầu năm cũng tăng thấp so với cùng kỳ các năm trước. 
Tăng mức trích Quỹ bình ổn cho xăng dầu

Tăng mức trích Quỹ bình ổn cho xăng dầu

ANTĐ - Ngày 27-2, sau khi có chỉ thị của Thủ tướng về việc không tăng giá bán lẻ xăng, dầu, Bộ Tài chính đã chính thức công bố phương án điều hành giá trong giai đoạn hiện nay.  
Tỷ giá sẽ ổn định

Tỷ giá sẽ ổn định

ANTĐ - Trong cả năm 2012, tỷ giá VND/USD được giữ ổn định, có lợi cho nhập khẩu, đặc biệt tạo được lòng tin của người dân vào sự ổn định của đồng tiền Việt Nam. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc giữ tỷ giá ổn định trong 2 năm qua gây bất lợi cho xuất khẩu. Tại hội thảo “Rủi ro kinh tế vĩ mô và tầm nhìn chính sách năm 2013”, một số chuyên gia đề xuất, Ngân hàng Nhà nước nên cho phép tỷ giá biến động trong giới hạn 3%, đồng thời tiếp tục hạ lãi suất huy động xuống còn 7%. Nên điều chỉnh tỷ giá ngay trong quý I này và hạ lãi suất trong quý II.
Cần phải giữ thăng bằng

Cần phải giữ thăng bằng

ANTĐ - Thông điệp đầu năm 2013 của Thủ tướng cùng với những nghị quyết được Chính phủ ban hành là kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc tiếp tục kiềm chế lạm phát, khôi phục niềm tin của thị trường, đồng thời khẳng định năng lực điều hành của Chính phủ. Tin tưởng năm 2013 sẽ có thêm những điểm sáng nếu như nền kinh tế vượt qua được những khó khăn đang phải đối mặt với một loạt mâu thuẫn. Đó là thành công trong kiềm chế lạm phát nhưng giảm phát cũng đang đe dọa sự tăng trưởng kinh tế, trong khi nguy cơ lạm phát vẫn tiềm ẩn, doanh nghiệp lại phải cầm cự, chống chọi trong sản xuất kinh doanh. 
Hy vọng  có cơ sở cho năm 2013

Hy vọng có cơ sở cho năm 2013

ANTĐ - Những màn pháo hoa rực rỡ rắc muôn hồng ngàn tía lên mọi phương trời đêm giao thừa báo hiệu một năm mới đã đến. 
HSBC dự báo kinh tế Việt Nam 2013 tươi sáng hơn

HSBC dự báo kinh tế Việt Nam 2013 tươi sáng hơn

ANTĐ -Báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô của Bộ phận nghiên cứu Ngân hàng HSBC dự báo, năm 2013 nhiều khả năng sẽ là một năm tươi sáng trong bối cảnh nhu cầu nội địa cũng như quốc tế đang cải thiện. Những nỗ lực cải tổ gần đây của Việt Nam đã có những kết quả ban đầu.
Điểm sáng kinh tế

Điểm sáng kinh tế

ANTĐ - Cũng giống “bức tranh” kinh tế toàn cảnh của thế giới và khu vực với gam màu chủ đạo là màu xám, nền kinh tế nước ta năm 2012 là một mảng không thể tách rời. Nếu nhìn xa hơn và nhìn kỹ hơn vào những yếu tố vĩ mô thì trên nền đó đã thấy lấp ló ánh phớt hồng như hừng đông phía chân trời. Đó là dự cảm của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số chuyên gia kinh tế trong hội thảo “Dự báo và chính sách kinh tế Việt Nam 2013”.

Thận trọng và linh hoạt trong chính sách tiền tệ

Thận trọng và linh hoạt trong chính sách tiền tệ

ANTĐ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – Nguyễn Văn Bình cho biết, năm 2013 NHNN sẽ điều hành chính sách tiền tệ theo định hướng thận trọng và linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý, điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến lạm phát và cân đối vĩ mô, hỗ trợ tích cực quá trình tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. 

Không được lơ là với lạm phát

Không được lơ là với lạm phát

ANTĐ - “Các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt kiềm chế lạm phát ngay từ tháng 1-2013”. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm 2013 giữa Chính phủ với các địa phương, ngày 26-12.