Tín hiệu tích cực từ xử lý nợ xấu

Tín hiệu tích cực từ xử lý nợ xấu

ANTĐ - Mới đây, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s đã công bố Báo cáo triển vọng hệ thống ngân hàng 2014. Theo đánh giá của tổ chức này, nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam ít nhất là 15%. Trước thông tin này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lên tiếng khẳng định nợ xấu của toàn hệ thống đã giảm mạnh về mức 3,63% tổng dư nợ tín dụng (cuối tháng  12-2013).

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng, năm 2014 nền kinh tế trong nước dự báo có chuyển biến tích cực hơn, với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến khoảng 5,8%, tốc độ lạm phát khoảng 7%, xuất khẩu tăng khoảng 10%. 
Chắc “cương” thúc kinh tế vọt lên

Chắc “cương” thúc kinh tế vọt lên

ANTĐ - Vượt qua những trở ngại, khó khăn của năm 2013, năm Giáp Ngọ 2014 mở ra những cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế. Với dự báo kinh tế Việt Nam đã “thoát đáy”, năm 2014 được kỳ vọng sẽ đem lại những tín hiệu tích cực, lạc quan thúc đẩy kinh tế tăng trưởng như sức mạnh, tốc độ của chiến mã. 

Kênh dẫn vốn an toàn

Kênh dẫn vốn an toàn

ANTĐ - Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2014, Quốc hội đã cho phép nâng trần bội chi lên 5,3% GDP, đồng thời cho phép Chính phủ phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng trái phiếu để đẩy mạnh đầu tư công. Đây được xem là giải pháp cấp thiết trong bối cảnh doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Giá trị hàng tồn kho chiếm tới 74% giá trị sản xuất công nghiệp. Cùng với sự “cầm cự” của khu vực doanh nghiệp, sức cầu của nền kinh tế vẫn còn yếu và hồi phục chậm, thể hiện ở cả cầu tiêu dùng và cầu đầu tư.

Năm 2014, ổn định thúc đẩy tăng trưởng

Năm 2014, ổn định thúc đẩy tăng trưởng

ANTĐ - Năm 2014 đã mở ra với nhiều kỳ vọng vào một năm tình hình kinh tế tươi sáng hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia, trên nền tảng là sự ổn định kinh tế vĩ mô cũng như tín hiệu tích cực đến từ các nền kinh tế lớn, kinh tế Việt Nam sẽ có bước tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Ấm áp những hy vọng

Ấm áp những hy vọng

ANTĐ - Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng vào thời khắc bước sang năm mới 2014, thời tiết ấm hẳn lên, chấm dứt đợt rét đậm, rét hại kỷ lục trong 10 năm trở lại đây, cũng là thời điểm nước ta bước sang năm phát triển kinh tế - xã hội sau khi kết thúc mức lạm phát thấp nhất trong vòng chục năm qua. Một tín hiệu vui cũng “rơi” vào ngày cuối cùng của năm 2013 bước sang năm 2014 là thu ngân sách của nước ta ước đạt 101% kế hoạch, trong khi dự báo trước đó sẽ hụt thu khoảng 25.000 tỷ đồng. 

Chưa thể lơ là!

Chưa thể lơ là!

ANTĐ - Lạm phát năm 2013 thấp nhất trong 10 năm qua và đạt được mục tiêu tổng quát do Quốc hội đề ra là thấp hơn 10 năm trước. Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp lạm phát tăng thấp và không lặp lại chu kỳ “2 năm cao, 4 năm thấp” như 9 năm trước đó. Nhận diện lạm phát năm 2013 ở góc độ tổng quát và chủ yếu thì việc kiềm chế lạm phát đã thành công xét trên nhiều điểm. Song, điều tích cực nhất ở thời điểm kết thúc năm 2013 là Chính phủ đã thấy rõ và hiểu sâu hơn những khiếm khuyết của nền kinh tế, nhận thức chính xác hơn về mô hình tăng trưởng cũng như sức khỏe của khu vực doanh nghiệp nhà nước.
Tái cơ cấu ngân hàng quyết liệt hơn nữa

Tái cơ cấu ngân hàng quyết liệt hơn nữa

ANTĐ - Ngày 18-12, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Ngân hàng phải tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền tệ gắn chặt với chính sách tài khóa và các chính sách khác; đảm bảo giữ lạm phát năm 2014 ở mức 6,5-7%; giữ ổn định tỷ giá; điều hành lãi suất và tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, mục tiêu kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an toàn thanh khoản và hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. 
Không điều chỉnh tỷ giá trong năm 2013

Không điều chỉnh tỷ giá trong năm 2013

ANTĐ - Từ diễn biến tích cực của kinh tế vĩ mô thời gian, thị trường tiền tệ nói chung và liên ngân hàng, cán cân thanh toán nói riêng, NHNN khẳng định không có cơ sở điều chỉnh tỷ giá và không điều chỉnh tỷ giá cho đến hết năm 2013. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng khẳng định ngày 6-12.
1.500 tỷ đồng cho vay lãi suất 0%

1.500 tỷ đồng cho vay lãi suất 0%

ANTĐ - Đáp ứng nguồn vốn trong những tháng cuối năm, HDBank tiếp tục dành gói tín dụng lớn với hạn mức lên tới 1.500 tỷ đồng ưu đãi lãi suất 0% cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp tư nhân.
Khó khăn đang dần qua

Khó khăn đang dần qua

ANTĐ - Nguồn vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) có xu hướng chảy mạnh vào các nước đang phát triển, báo hiệu thời kỳ khó khăn đang dần qua để các nước này lấy lại đà tăng trưởng như trước.
Khiên cưỡng là không nên!

Khiên cưỡng là không nên!

ANTĐ - Trong phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, hầu hết các đại biểu Quốc hội đều nhất trí ghi nhận thành công của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng cho rằng sức khỏe của nền kinh tế vẫn còn nhiều vấn đề nan giải như tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, các tập đoàn kinh tế, tồn kho chưa giải quyết triệt để, kể cả tồn kho bất động sản. Đã thế còn xuất hiện “tồn kho” chính sách, văn bản pháp luật và cơ sở dữ liệu hoạch định kế hoạch.
Có nên chi mạnh tay?

Có nên chi mạnh tay?

ANTĐ - Nền kinh tế đang phải đối mặt với cân đối lớn về ngân sách. Mức bội chi và dư nợ đang tiệm cận tới giới hạn thiếu an toàn. Tình hình thu ngân sách rất căng thẳng, nhu cầu chi cho đầu tư phát triển cũng rất cấp bách và theo Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, việc sử dụng đồng tiền hiệu quả chưa cao “sờ đâu cũng thấy lãng phí, thất thoát”. Thu ngân sách 9 tháng qua chỉ đạt mức 66,6% dự toán, trong khi chi tiếp tục cao hơn cùng kỳ năm ngoái.
Lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo tăng trưởng

Lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo tăng trưởng

ANTĐ - Hôm qua, 24-10, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014 - 2015. Ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ đã có được thành tựu trong bối cảnh nhiều khó khăn, các ĐBQH cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.

   Cần phải được “làm sạch”

Cần phải được “làm sạch”

ANTĐ - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thảo luận, xem xét một số vấn đề “nóng”. Từ nay đến cuối năm và sang năm 2014, thách thức và khó khăn chưa hết, Thủ tướng Chính phủ luôn khẳng định quan điểm của Chính phủ: không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, có ổn định kinh tế vĩ mô là có tất cả. Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế chính là nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, lâu dài, sẽ là một trong hai nội dung trọng tâm của Quốc hội kỳ họp này. 

Kinh tế đang ấm lên từ đáy

Kinh tế đang ấm lên từ đáy

ANTĐ - “Đến thời điểm này, bức tranh kinh tế của Việt Nam năm 2013 được xem là đang ấm lên từ đáy”, đây là nhận định của chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực - Giám đốc trường Đào tạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV). 
Giá xăng giảm thêm 387 đồng/lít

Giá xăng giảm thêm 387 đồng/lít

ANTĐ - Ngày 7-10, Liên bộ Tài chính – Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giảm giá bán xăng tối thiểu 387 đồng/lít và tiếp tục duy trì sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít. Thời điểm áp dụng từ 20h cùng ngày.
Các hoạt động kinh tế đang dần tăng tốc

Các hoạt động kinh tế đang dần tăng tốc

ANTĐ - Đây là nhận định vừa được Ngân hàng HSBC đưa ra tại bản Báo cáo tháng 10 về Kinh tế vĩ mô và triển vọng thị trường của Việt Nam. Chuyên gia của HSBC cho rằng, Việt Nam đang trong quá trình hồi phục sau giai đoạn khó khăn khi nhu cầu thế giới và trong nước chậm lại trong nửa đầu năm 2013. 
Đã có đà phục hồi

Đã có đà phục hồi

ANTĐ - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng quý 2 cao hơn quý 1, quý 3 cao hơn quý 2, tăng trưởng năm 2013 có thể đạt 5,3-5,4%, là một sự cố gắng lớn. Bộ Kế hoạch - Đầu tư khẳng định tình hình kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng qua so với cùng kỳ năm trước tăng 6,83%, doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng 5,3%, thấp hơn năm trước.