Thắp lên niềm tin 2014

Thắp lên niềm tin 2014

ANTĐ - Thế giới khép lại năm 2013 được cho là một năm đầy khó khăn khi nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thể phục hồi sau khủng hoảng, trong khi các điểm nóng cùng mối quan hệ giữa các cường quốc vẫn tăng nhiệt. Song những tia hy vọng ló rạng từ cuối năm bĩ cực này có thể thắp lên thành niềm tin tăng trưởng ổn định hơn trong năm 2014.

“Đầu tàu” kinh tế chuyển bánh

“Đầu tàu” kinh tế chuyển bánh

ANTĐ - Trong cuộc họp báo cuối năm diễn ra vào rạng sáng 21-12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama lạc quan cho rằng kinh tế Mỹ sẽ có “những bước đột phá trong năm tới”. Đột phá quan trọng và nổi bật nhất được ông chủ Nhà Trắng khẳng định là lĩnh vực kinh tế khi nhấn mạnh: “Chúng ta bước vào một năm mới với một nền kinh tế mạnh hơn hồi đầu năm ngoái”. 
Kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển ở mức độ vừa phải

Kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển ở mức độ vừa phải

ANTĐ - Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed vừa cho biết nền kinh tế của nước này hiện vẫn tiếp tục tăng trưởng tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức độ khiêm tốn đến vừa phải tính từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11 năm nay. 
"Bom" nợ công chờ phát nổ

"Bom" nợ công chờ phát nổ

ANTĐ - Nợ công đang thực sự đe doạ không chỉ nền kinh tế Mỹ mà cả kinh tế toàn cầu khi nợ công của cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới này đang tiến tới mức kịch trần.
Mỹ bác bỏ lệnh cấm sản phẩm của Apple

Mỹ bác bỏ lệnh cấm sản phẩm của Apple

ANTĐ - Chính quyền của Tổng thống Barack Obama vừa bác bỏ quyết định hồi tháng 6 của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) đối với việc cấm nhập khẩu và tiêu thụ một số sản phẩm điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad của hãng Apple tại thị trường Mỹ. 
Chuyến công du châu Phi tốn kém của Tổng thống Obama

Chuyến công du châu Phi tốn kém của Tổng thống Obama

ANTĐ - Chuyến công du 3 nước châu Phi của ông và gia đình trong 8 ngày ( từ ngày 26-6 đến 3-7) đến 3 nước châu Phi là chuyến thăm đầu tiên của ông Obama tới châu lục này kể từ khi tái cử nhiệm kỳ hai năm 2012 và là chuyến thăm thứ hai kể từ khi lên cầm quyền năm 2009, được ví như một cuộc đổ bộ lên lục địa châu Phi bởi lực lượng bảo vệ với phương tiện thiết bị, con người được huy động hùng hậu chưa từng có và đi kèm theo đó là chi phí tiền bạc cũng lên mức cao nhất từ trước tới nay -  tốn từ 60-100 triệu USD. Đấy được đánh giá là chuyến thăm nước ngoài tốn kém nhất trong thời gian tại chức của ông Obama.
Tín hiệu phục hồi trong nền kinh tế Mỹ

Tín hiệu phục hồi trong nền kinh tế Mỹ

ANTĐ - Các quan sát viên của nền kinh tế Mỹ có thể tìm thấy những tín hiệu khả quan từ kết quả khảo sát mới do Cục dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành. Kết quả khảo sát cho thấy các hoạt động kinh tế của Mỹ đã được cải thiện trên toàn quốc.
FED tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ

FED tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ

ANTĐ - Mặc dù nền kinh tế Mỹ đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 20-3 khẳng định tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ để phục hồi nền kinh tế lớn nhất thế giới. 
Gian nan giữ lời hứa

Gian nan giữ lời hứa

ANTĐ - Ông B.Obama đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 trước Chánh án Tòa án tối cao J.Robert. Không khí của rượu champagne và những lời chúc tụng vẫn không xóa đi được những nỗi lo với ông.    

Đầu tàu kinh tế châu Á

Đầu tàu kinh tế châu Á

ANTĐ - Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro từ sự mất ổn định do tranh chấp lãnh thổ cũng như chuyển giao lãnh đạo song châu Á vẫn được xem là một điểm sáng, dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu trong năm 2013 còn khó khăn này.

Kiều hối có thể đạt mức kỷ lục 11 tỷ USD

Kiều hối có thể đạt mức kỷ lục 11 tỷ USD

(ANTĐ) - Theo dự báo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều hối năm nay có thể đạt từ 10 - 11 tỷ USD (tăng khoảng 15 - 20% so với năm 2011). Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm qua. 
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012: Kịch tính phút chót

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2012: Kịch tính phút chót

ANTĐ - Ngày 6-11 là một ngày trọng đại của đời sống chính trị nước Mỹ, người dân Mỹ chính thức bước vào ngày bầu cử để bầu chọn tổng thống mới. Do tình thế bám đuổi sít sao giữa hai ứng cử viên tổng thống, nên tới phút chót kết quả bầu cử vẫn rất khó dự đoán.

Mỹ chi 40 tỷ USD để thúc đẩy nền kinh tế

Mỹ chi 40 tỷ USD để thúc đẩy nền kinh tế

ANTĐ - Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED sẽ chi 40 tỷ USD mỗi tháng để mua các khoản nợ thế chấp, nhằm kích thích tăng trưởng và giảm thất nghiệp. Quá trình này sẽ bắt đầu từ ngày 20/9 tới và dự kiến bơm 23 tỷ USD vào thị trường trong tháng 9.
Liều “doping” cho kinh tế Mỹ

Liều “doping” cho kinh tế Mỹ

ANTĐ - Cuối cùng thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phải tung ra gói kích thích kinh tế thứ 3 kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế năm 2008 nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang có dấu hiệu trì trệ.

Liều thuốc tăng lực

Liều thuốc tăng lực

ANTĐ - Đương kim Tổng thống Barack Obama như nhận được liều thuốc tăng lực quý giá cho chiến dịch tái tranh cử khi nhận được sự hậu thuẫn hết mình của cựu Tổng thống Bill Clinton dù ông này vừa trải qua ca phẫu thuật tim.

Mong manh và rủi ro

Mong manh và rủi ro

ANTĐ - Làn sóng bán tháo cổ phiếu diễn ra trong 5 ngày liên tiếp trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) cho thấy quá trình phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới còn khá mong manh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Con bài dầu mỏ

Con bài dầu mỏ

ANTĐ -  Dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu chiến lược thiết yếu của nền kinh tế thế giới cũng như mỗi quốc gia, mà nó còn có thể trở thành một con bài chính trị như trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

“Thực đơn” G-20 khó nuốt

“Thực đơn” G-20 khó nuốt

ANTĐ - Các nhà lãnh đạo của 20 quốc gia có tiềm lực kinh tế mạnh nhất thế giới đã bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh G-20 trong hai ngày 3 và 4-11 tại Cannes (Pháp) với “thực đơn” chính song rất khó nuốt, đó là giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công.