Kinh tế Hà Nội tăng trưởng khá

ANTĐ -  Ngày 22-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 lần nhứ nhất. Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sẽ việc sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chức năng theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt, vượt mức đề ra. Hướng đến giai đoạn sắp tới, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, UBND TP đang xây dựng kế hoạch để triển khai các chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội. “Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là Hà Nội sẽ thực hiện các nội dung đã cam kết tại Hội nghị "Hà Nội 2016: Hợp tác đầu tư và phát triển" vừa qua. Trong đó, phải chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc thành phố. Đến 15-8, thành phố sẽ hoàn thành việc này, sớm ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân” - Chủ tịch UBND TP nói.

Văn phòng UBND TP cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2016 tăng 7,3%; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện là 85.484 tỷ đồng, đạt 50,5 dự toán. Lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo; quản lý đô thị được đẩy mạnh; vệ sinh môi trường được duy trì; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng…

6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”;  “một việc - một đầu mối xuyên suốt” và thường xuyên kiểm điểm tiến độ triển khai chương trình công tác năm 2016…