Olympic Rio 2016:

Kình ngư Ánh Viên vuột vé chung kết trong gang tấc

ANTD.VN - 8 VĐV có thành tích tốt nhất vòng loại giành quyền vào chung kết, còn Ánh Viên xếp thứ 9 nội dung 400m hỗn hợp nữ tại Olympic Rio.

0h30 ngày 7-8, Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào thi đấu vòng loại 400m hỗn hợp nữ. Đây là nội dung sở trường mà cả Ánh Viên và Ban huấn luyện đội tuyển bơi kỳ vọng sẽ giành suất vào phần thi chung kết.

Có 40 VĐV thi đấu vòng loại, chia làm 5 lượt bơi, mỗi lượt 8 VĐV. Ánh Viên bơi ở lượt 3, xuất phát ở làn thứ 2.

Ánh Viên về nhất lượt 3 vòng loại nhưng vẫn không được vào chung kết 400m hỗn hợp

Cô gái Việt Nam đã rất cố gắng và gây ấn tượng khi bứt lên dẫn đầu sau 150m đầu tiên và giữ vị trí thứ nhất khi kết thúc lượt bơi với thời gian 4 phút 36 giây 85, hơn gần 2 giây so với người về nhì là Sydney Pickrem (Canada).

Thông số này ngắn hơn thành tích tốt nhất cô từng đạt là 4 phút 38 giây 78 tại giải Vô địch thế giới 2015 tại Kazan (Nga), bỏ xa thành tích 4 phút 41 giây 92 từng giúp cô đoạt HCV tại giải đấu trên đất Mỹ hồi tháng 6-2016 và thành tích giúp cô giành HCV SEA Games 2015 là 4 phút 42 giây 88.

8 người xếp trên được chọn vào chung kết còn Ánh Viên xếp thứ 9

Tuy nhiên rất đáng tiếc, ban tổ chức chọn 8 VĐV có thành tích tốt nhất vòng loại vào chung kết còn Ánh Viên chỉ xếp thứ 9.

Về nhất nội dung này là "người đàn bà thép" Katinka Hosszu với thành tích 4 phút 28 giây 58, xấp xỉ kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic là 4 phút 28 giây 43 do VĐV người Trung Quốc, Ye Shiwen lập tại Olympic London năm 2012. So với những thành tích này, Ánh Viên còn kém tới 10 giây.

Chia sẻ sau phần thi, Ánh Viên nói: "Bước vào phần thi, em rất thoải mái, tự tin vì có sự chuẩn bị tốt. Thông số 4 phút 36 giây 85 tương đối tốt nhưng em chưa thật hài lòng vì còn bơi chậm dưới 1 giây so với mục tiêu đề ra. Hy vọng sẽ vào chung kết ở một nội dung thi đấu còn lại".

Theo lịch, Ánh Viên đăng ký thi đấu các nội dung 200m hỗn hợp và 400m tự do.