Kinh hồn chân gà thối, gia vị lẩu bốc mùi chuẩn bị lên bàn nhậu

ANTĐ - Hàng trăm gói nylon bên trong đựng chân gà ngâm với ớt nhiều gói bị nấm mốc, xương gà bị mục.

Cũng may là những thực phẩm kinh hồn trên đã không có “cơ hội” đi vào dạ dày dân nhậu trong những ngày áp Tết này. 
                                                                                                 
Trước đó, vào khoảng 7h30 phút sáng 7/1, tổ công tác Đội CSGT số 5 do Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó chỉ huy cùng Trung tá Hà Hoàng Châu, Trung tá Trần Hữu Hậu và Thượng sỹ Hoàng Minh Hiếu phát hiện xe khách BKS 98K – 4178 lưu thông trên Quốc lộ 5 đoạn giao cắt dưới chân cầu Thanh Trì có biểu hiện nghi vấn. Trên xe khách hơn 40 chỗ ngồi chỉ vài hành khách. Kiểm tra thùng xe, tổ công tác phát hiện hàng chục thùng các tông xếp lẫn với những bao tải đựng quần áo các loại.

Chỉ chở trên xe vài hành khách nhưng chiếc xe khách này lại chứa hàng lậu

Ban đầu, chủ lô hàng trên là Nguyễn Thị Bình ở Bắc Giang còn chối quanh số thùng hàng trên xe chỉ là những chai dấm, chai tương bình thường. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã lật tẩy hành vi gian dối này, làm rõ một khối lượng lớn thực phẩm cùng rượu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài khối lượng lớn hàng hóa trên khoang hành khách, kiểm tra bên trong thùng xe tổ công tác thu giữ khối lượng lớn các thùng các ton chứa chân gà đông lạnh đóng trong túi nylon.

Hàng trăm gói nhựa bên trong chứa chân gà nhìn đã... run

Số chân gà này, khi bị bóc dỡ khỏi túi nylon vẫn còn tươi nguyên vì ngâm tẩm hóa chất nhưng xương bên trong đã thối và mủn, dễ dàng bẻ gẫy. Ngoài ra, hàng trăm chai nhựa đựng tương ớt dùng cho gia vị nấu lẩu cũng bị phát hiện. Chỉ mới mở nắp chai tương ớt này, một mùi hôi khó chịu bay ra. Tất cả số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Những gia vị lẩu nhìn rất bắt mắt nhưng lại bốc mùi khó ngửi

Thông tin với PV Báo ANTĐ, Trung tá Phạm Văn Tuyến - Đội phó Đội CSGT số 5 cho biết: "Thủ đoạn vận chuyển này khá tinh vi, mặc dù hàng hóa đã đầy kín nhưng trên suốt dọc hành trình lái xe không bắt khách mà chỉ để 5 - 6 người ngồi trên và mở cửa sẵn vờ như đang đón khách dọc đường hòng qua mặt cơ quan chức năng". Cũng theo Trung tá Tuyến, việc vận chuyển một khối lượng lớn rượu có nồng độ trên 50 độ không đúng cách thức cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu không ngăn chặn kịp thời.


Hàng chục chai rượu nhãn mác Trung Quốc có nồng độ cồn lên tới 52 độ

Tổ công tác đã làm rõ, hành trình vận chuyển số lượng lớn hàng lậu trên xuất phát từ Bắc Giang và trên đường vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đội QLTT số 8 xử lý.

Thêm những chai rượu vỏ khá cầu kỳ được làm bành sành sứ

Hàng chục chai rượu Trung Quốc vỏ hộp đựng ngoài là sắt mỏng còn vỏ chai rượu lại là nhựa cứng

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý số hàng lậu này.