Kiều Minh Tuấn nói về chuyện tình yêu với "mẹ đơn thân" trong và ngoài phim

ANTD.VN - Trong bộ phim điện ảnh “Chú ơi đừng lấy mẹ con” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Kiều Minh Tuấn vào vai một ông bố đơn thân yêu một bà mẹ đơn thân. Nhiều người cho rằng nhân vật này được "ngắm" cho anh.

Ngoài đời, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình đẹp hiếm có suốt gần chục năm qua. Kém bạn gái 18 tuổi và chưa kết hôn lần nào song Kiều Minh Tuấn đã vượt qua mọi định kiến và rào cản để đến với Cát Phượng khi cô từng trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ với Thái Hòa và có một cậu con trai.

Kiều Minh Tuấn hạnh phúc bên vợ và con trai riêng của vợ

Cũng bởi vậy mà khi Kiều Minh Tuấn vào vai một người đàn ông đem lòng yêu một bà mẹ đơn thân trong bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con”, nhiều người thấy nhân vật này có nét giống với chuyện tình của anh ở ngoài đời – vừa phải chứng minh tình yêu với một người phụ nữ từng qua một “lần đò”, vừa phải làm cha dượng của một câu con trai.

Tuy nhiên nam diễn viên  phủ nhận sự giống nhau này và chia sẻ, câu chuyện mà anh thể hiện trong phim phức tạp hơn rất nhiều. Theo đó, trong phim anh còn là một ông bố đơn thân có một cô con gái riêng nên thử thách được nhân lên gấp bội. Ở đó, cả Kiều Minh Tuẫn lẫn bạn diễn – An Nguy phải đối diện với rất nhiều tình huống đau đầu và khó xử khi quyết định cùng nhau xây dựng lại một gia đình mới.

Kiều Mịnh Tuấn vào vai ông bố đơn thân đem lòng yêu một bà mẹ đơn thân trong "Chú ơi đừng lấy mẹ con"

Tiết lộ thêm về vai diễn lần này, Kiều Minh Tuấn cho biết, có chăng thì chuyện phim và chuyện đời mà anh trải qua chỉ giống nhau về bối cảnh, còn các tình huống thì hoàn toàn khác với thực tế. Bên cạnh đó, nam diễn viên thổ lộ, nhân vật mà anh đóng trong “Chú ơi đừng lấy mẹ con” và con người của anh ngoài cuộc sống còn có điểm chung là quyết định đên với tình yêu bằng sự chân thành, không toan tính và sẵn sàng vượt qua mọi sóng gió. Theo đó, nhân vật Đông Bắc mà anh đóng cũng giống anh ở điểm không chỉ yêu mà còn rất thương người phụ nữ của mình, thậm chí hào phóng và dành hết tình yêu, sự hy sinh cho con trai riêng của cô ấy.

Vốn cũng là “cha dượng” ở ngoài đời kể từ khi yêu và kết hôn với Cát Phượng, lại khá thân thiện và yêu quý trẻ con nên Kiều Minh Tuấn tâm sự, anh không gặp khó khăn khi vào vai ông bố đơn thân kiêm “cha dượng” ở trong phim. Ông xã của Cát Phượng nói vui, anh có kinh nghiệm làm bố từ việc chăm sóc cậu con riêng của vợ và cảm thấy hạnh phúc khi cha dượng con riêng tìm được tiếng nói chung.

Từng tham gia không ít bộ phim song đây là lần hiếm hoi Kiều Minh Tuấn được mời đóng một vai có chiều sâu tâm lý và lãng mạn. Các vai mà anh thể hiện trong những bộ phim trước đây chủ yếu là vai hài từ vẻ bề ngoài đến diễn xuất.

An Nguy và Kiều Minh Tuấn đóng cặp với nhau ăn ý trong phim

Về phần mình, An Nguy – bạn diễn cùng Kiều Minh Tuấn trong phim “Chú ơi đừng cưới mẹ con” chia sẻ, từng có dịp xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh song với việc hóa thân vào vai trong bộ phim này, cô không khỏi lo lắng. Sở dĩ vậy bởi nhân vật bà mẹ đơn thân mà An Nguy được giao hóa thân trong phim phải đối mặt với rất nhiều tình huống tâm lý phức tạp, trong khi cô tự nhận mình chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng chưa từng làm mẹ bao giờ.

Tuy nhiên, An Nguy bộc bạch, cô đã quan sát những người bạn là mẹ đơn thân để hiểu thêm đời sống nội tâm của họ, từ đó đem cảm nhận, suy nghĩ và tình cảm thật của mình vào vai diễn này. Nhân vật bà mẹ đơn thân vì thế cũng đã đem đến cho An Nguy những trải nghiệm khóc cười rất khó quên vì lần nào cô khóc hay cười đều là cảm xúc thật.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ, “Chú ơi đừng lấy mẹ con” là bộ phim khó khăn nhất mà anh từng làm với mong muốn cao nhất là xây dựng một tác phẩm điện ảnh về đề tài gia đình chân thực và mang hơi thở của dòng chảy cuộc sống đương đại. Đây cũng là kịch bản đầu tiên do Đinh Tuấn Vũ chắp bút và cùng xây dựng ý tưởng với nhà sản xuất. Vị đạo diễn trẻ tiết lộ, xem phim khán giả sẽ thấy một Kiều Minh Tuấn rất khác khi xuất hiện với hình ảnh chững chạc và tính cách điềm đạm. Dự kiến phim sẽ ra rạp đến với khán giả trong cả nước vào ngày 21-9-2018.

"Chú ơi đừng lấy mẹ con" là dự án điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sau thành công của bộ phim "Chờ em đến ngày mai" (2016). Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm những tên tuổi đang được giới trẻ yêu thích như Kiều Minh Tuấn, An Nguy, Will 365, “mẹ chồng” Lan Hương và hai thiên thần nhí Chu Diệp Anh, Hữu Khang…

Kiều Minh Tuấn nói về chuyện tình yêu với "mẹ đơn thân" trong và ngoài phim ảnh 4

Những thước phim là câu chuyện về Nhện, cậu bé lớp 2 hiếu động. Từ nhỏ, Nhện sống với mẹ Tiên và được gia đình ngoại vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Cho đến một ngày, một người đàn ông tên Đông Bắc cùng cô con gái đầy cá tính tên Bảo Ngọc xuất hiện tại nhà Nhện.

Hai con người xa lạ ấy đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên ả của Nhện và mẹ, khiến Nhện lần đầu tiên trong đời bị rơi vào nỗi sợ mẹ không còn là của riêng mình. Viễn cảnh có một người cha mới, một đứa em gái mới đang hiển hiện trước mắt Nhện thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện, đó chính là ba ruột của cậu bé. Rất nhiều hiểu lầm đã xảy ra nhưng hơn tất cả, điều mong muốn lớn nhất của họ, chính là làm sao cho Nhện có được một cuộc sống an toàn và hạnh phúc nhất.