Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại buổi làm việc với hai Đại học Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu hai đơn vị này cần xây dựng triết lý phát triển riêng, có nhiệm vụ lớn, đúng tầm, không nên chạy theo đào tạo những ngành nghề “nóng.”
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết Nhà nước sẽ có đầu tư thích đáng trên cơ sở những cam kết của hai Đại học Quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết Nhà nước sẽ có đầu tư thích đáng trên cơ sở những cam kết của hai Đại học Quốc gia

Ngày 6/9, tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà với tập thể lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, hai Đại học Quốc gia đã kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia, Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Nghị định cần làm rõ quy định “Đại học Quốc gia có quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy” trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học.

Theo lãnh đạo hai Đại học Quốc gia, để phát triển Đại học Quốc gia ở tầm cỡ quốc tế cần có những cơ chế, chính sách và nguồn lực phù hợp, tương xứng với sứ mệnh đặt ra.

Hiện các quyền hạn của Đại học Quốc gia tuân theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học nên các quyền hạn về chuyên môn, tài chính, nguồn lực chưa có tính đặc thù để có thể thúc đẩy đơn vị phát triển đúng tầm.

Vì thế, Nghị định này cần hướng đến việc tạo những cơ chế, chính sách phù hợp về sử dụng nguồn lực, con người, tài chính cho Đại học Quốc gia. Liên quan vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã hoàn thành dự thảo Nghị định, đang lấy ý kiến các Bộ, ngành trước khi trình Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị trên cơ sở pháp lý cũng như triển khai thực tiễn, hai Đại học Quốc gia cần có đề án tổng thể, trong đó đề xuất với Nhà nước những vấn đề Nhà nước cần đầu tư, đặt hàng và chiến lược thực hiện của mình trong thời gian tới.

Đại học Quốc gia phải xây dựng triết lý phát triển riêng, có nhiệm vụ lớn, đúng tầm, không nên đặt quá nhiều nhiệm vụ hoặc chạy theo đào tạo những ngành nghề “nóng.”

Trên cơ sở mục tiêu, chiến lược và những cam kết của Đại học Quốc gia, Nhà nước sẽ có đầu tư thích đáng, bằng nguồn lực, cơ chế chính sách, mô hình vận hành, sự tham gia xã hội hóa.