Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại thư viện có tài liệu quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-9, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Hà Nôi chủ trì Hội nghị triển khai phương án diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại thư viện thuộc học viện Cảnh sát nhân dân.
Đại tá Trần Ngọc Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Trần Ngọc Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị trong lực lượng Công an Hà Nội, Trường Đại học phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Ban chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm và một số đơn vị ngành ngoài như Điện lực, Công ty nước sạch, Y tế...

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ huy diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện dự kiến tổ chức vào giữa tháng 10 tới đây tại Thư viện thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thượng tá Trương Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã thuyết trình phương án chữa cháy và thông qua kịch bản diễn tập phương án chữa cháy; đồng thời báo cáo tóm tắt và giới thiệu sa hình khu vực diễn tập, chỉ rõ các vị trí đỗ xe chữa cháy, điểm tác chiến của từng đơn vị, CBCS tham gia phương án.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Dương yêu cầu các đơn vị tham gia diễn tập đóng góp những kinh nghiệm để hoàn chỉnh phù hợp với phương án đề ra, đồng thời bổ sung các ý kiến về tác chiếnđể nâng cao chất lượng buổi diễn tập.

Đại tá Trần Ngọc Dương yêu cầu các lực lượng phối hợp tham gia cần nắm chắc, nắm rõ nhiệm vụ để khi thực binh được hiệu quả, chính xác, an toàn.

“Thông qua diễn tập phương án PCCC và CNCH nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, kiến thức PCCC đến toàn thể cán bộ, công nhân viên tại nơi làm việc và nhân dân khu vực lân cận. Từ đó, giúp mọi người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ. Diễn tập cũng đánh giá khả năng xử lý tình huống, biện pháp tổ chức chữa cháy, CNCH của các lực lượng được huy động để tham gia chữa cháy, góp phần đảm bảo TTATXH” - Đại tá Trần Ngọc Dương nêu rõ.