- Cựu chiến binh xúc động khi được Công an Hà Nội hỗ trợ tham dự A80
- Không khí chờ đợi và sự háo hức của người dân trước thềm lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9
![]() |
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra điểm trực y tế ở Công viên Thống Nhất |
Tại Công viên Thống Nhất, điểm trực y tế do Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng phụ trách đã bố trí 3 tổ cấp cứu phục vụ lực lượng tham gia diễu binh và người dân. Mỗi tổ có 3 cán bộ y tế, đảm bảo sẵn sàng xử trí các tình huống khẩn cấp.
Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung động viên lực lượng tham gia tục phát huy tinh thần trách nhiệm, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn y tế cho đại biểu, lực lượng tham gia sự kiện và nhân dân.
Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị được giao nhiệm vụ cần tập trung cao độ, duy trì trạng thái sẵn sàng về nhân lực và vật lực, thường xuyên kiểm tra thiết bị, vật tư y tế và thuốc tại các điểm trực, tổ cấp cứu, để kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Bên cạnh đó, phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong triển khai nhiệm vụ y tế phục vụ sự kiện A80.
![]() |
Các điểm trực y tế phục vụ A80 được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị để sẵn sàng xử lý khi nhân dân gặp sự cố về sức khỏe |
Cũng liên quan đến sự kiện A80, trước thực tế nhiều người phải chờ đợi từ đêm để giữ chỗ xem diễu binh diễu hành, PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đưa ra những lời khuyên thiết thực để bà con tự bảo vệ sức khỏe.
- Ngất xỉu do đứng lâu, mệt mỏi:
* Nguyên nhân: Tuần hoàn máu kém, hạ huyết áp tư thế.
* Cách phòng tránh: Tránh đứng một chỗ quá lâu, thỉnh thoảng nên co duỗi chân, đi lại nhẹ nhàng (nếu không gian cho phép). Người có tiền sử huyết áp thấp nên ăn sáng đầy đủ trước khi đi.
* Sơ cứu nhanh: Đỡ người bị ngất nằm xuống chỗ thoáng, nâng cao hai chân để máu dồn về não. Nới lỏng quần áo. Gọi hỗ trợ từ lực lượng y tế hoặc an ninh tại chỗ.
- Hạ đường huyết:
* Nguyên nhân: Nhịn đói, bỏ bữa khi đi sớm.
* Triệu chứng: Vã mồ hôi, run chân tay, bủn rủn, choáng váng.
* Cách phòng tránh: Ăn sáng đầy đủ. Mang theo một ít kẹo ngọt, bánh biscuit, nước ngọt để ăn uống nếu cảm thấy đói.
* Sơ cứu nhanh: Cho người bệnh uống ngay một cốc nước đường, nước ngọt hoặc ngậm kẹo. Nghỉ ngơi và gọi hỗ trợ y tế.
- Dị ứng, khó thở:
* Khẩu trang không chỉ phòng nắng mà còn giúp hạn chế bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng đường hô hấp. Người có cơ địa dị ứng, hen suyễn nên mang theo thuốc xịt cắt cơn bên người.
Chuyên gia y tế nhấn mạnh: “Quan trọng nhất là phải chủ động phòng ngừa. Người dân nên theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị đầy đủ nước uống, trang phục và một ít đồ ăn nhẹ. Hãy lắng nghe cơ thể mình, nếu cảm thấy mệt, choáng váng thì cần tìm cách nghỉ ngơi ngay lập tức và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh hoặc lực lượng an ninh, y tế tại điểm trực."
- Chống lạnh, cảm do mưa và thời tiết thay đổi:
* Nguyên nhân: Bị ướt do mưa đột xuất, ngồi hoặc đứng lâu trong không gian ẩm ướt, gió lạnh dẫn đến hạ thân nhiệt, cảm lạnh.
* Triệu chứng: Run rẩy, da tái xanh hoặc nổi da gà, môi tái, người mệt mỏi, hắt hơi, sổ mũi. Nặng hơn có thể lừ đừ, nói lắp, thở chậm, rối loạn ý thức (dấu hiệu của hạ thân nhiệt).
* Cách phòng tránh:
- Theo dõi dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà. Luôn mang theo áo mưa, dù hoặc áo khoác chống nước cỡ nhỏ gọn.
- Ưu tiên mặc quần áo thoáng khí nhưng nhanh khô, tránh mặc đồ cotton dày dễ thấm nước và lâu khô.
- Mang theo một chiếc khăn nhỏ, khăn giấy để lau khô người kịp thời nếu chẳng may bị ướt.
- Chuẩn bị một túi nilon hoặc bao đựng đồ để bảo vệ điện thoại, giấy tờ không bị ướt.
* Sơ cứu nhanh:
- Nhanh chóng di chuyển vào nơi trú ẩn khô ráo, tránh gió lùa.
- Cởi bỏ ngay quần áo ướt và thay bằng quần áo khô nếu có mang theo. Dùng khăn khô lau người thật kỹ.
- Nếu run lạnh, hãy ủ ấm ngay lập tức bằng chăn, áo khoác dày hoặc nhiều lớp áo mỏng. Uống ngay một ly nước ấm, trà gừng ấm hoặc nước đường ấm để làm ấm cơ thể từ bên trong.
- Theo dõi sát tình trạng. Nếu người bệnh ngừng run nhưng có biểu hiện lờ đờ, mệt mỏi bất thường, cần gọi cấp cứu 115 ngay vì đó có thể là dấu hiệu hạ thân nhiệt nặng.
Bác sĩ cũng lưu ý thêm: "Thời tiết Hà Nội có thể thay đổi bất chợt. Một cơn mưa rào có thể khiến nhiệt độ giảm nhanh. Việc chuẩn bị áo mưa và một bộ quần áo khô dự phòng trong balo là vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ, những đối tượng rất dễ bị nhiễm lạnh".