Bỏ quy định xử phạt dây chuyền kiểm định, tăng chế tài xử phạt đơn vị đăng kiểm

Bỏ quy định xử phạt dây chuyền kiểm định, tăng chế tài xử phạt đơn vị đăng kiểm

ANTD.VN - Thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ triển khai nhiều quy định mới nhằm tăng tính trách nhiệm của các trung tâm đăng kiểm trong việc khắc phục sai phạm, nhận thức được hành vi vi phạm. Trong đó, sẽ bỏ khái niệm xử phạt dây chuyền kiểm định, bởi bản chất dây chuyền không có lỗi mà nếu xảy ra sai phạm thì đối tượng thực hiện chính là con người.
Cấm phương tiện di chuyển qua cầu Thanh Trì trong đêm để kiểm định

Cấm phương tiện di chuyển qua cầu Thanh Trì trong đêm để kiểm định

ANTD.VN - Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ kiểm định cầu Thanh Trì. Theo đó, từ ngày 15 đến 21-2, trong khoảng thời gian từ 23h hôm trước đến 4h sáng hôm sau, dừng các phương tiện tạm thời tại đầu cầu Thanh Trì hướng đi Quốc lộ 5, mỗi lần dừng khoảng 40-50 phút để thử tải cầu.
Xe hết "đát", xe ba bánh chở học sinh: Mối nguy được báo trước

Xe hết "đát", xe ba bánh chở học sinh: Mối nguy được báo trước

ANTĐ - Theo quy định, xe hết niên hạn sử dụng buộc phải thu hồi để thanh lý, tiêu hủy và không được phép lưu hành. Tuy nhiên, tình trạng xe hết hạn sử dụng, xe ba bốn bánh tự chế vẫn ngang nhiên chở học sinh ở các vùng nông thôn, ngoại thành Hà Nội đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Giật mình về chất lượng lá sớ ở đền chùa

Giật mình về chất lượng lá sớ ở đền chùa

ANTĐ - Ngày thứ hai tiến hành sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho các “ông Đồ” viết thư pháp tại Văn Miếu xuân Ất Mùi 2015, vì có sự tham gia của thành viên các CLB Thư pháp trên địa bàn Hà Nội nên kết quả xem ra có phần khả quan hơn. 

Bất ngờ kiểm tra xe biển số đẹp đỗ ở phố Lý Thường Kiệt, lần ra hàng loạt xe gian

Bất ngờ kiểm tra xe biển số đẹp đỗ ở phố Lý Thường Kiệt, lần ra hàng loạt xe gian

ANTĐ - Tại phiên tòa ngày 29-8, Lê Văn Hoàng (SN 1958, trú ở đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) - nguyên cán bộ CSGT tỉnh Thanh Hóa, đã nghỉ hưu, bị đưa ra xét xử cùng lúc về 2 tội “Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng phạm với bị cáo này ở tội danh thứ nhất còn có Mai Văn Khang (1980, ở xã Minh Đạo, huyện Nông Cống) và Đỗ Mạnh Hùng (SN 1975, trú phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) cùng tỉnh Thanh Hóa.
Mỏi mắt chờ kiểm định chất lượng giáo dục

Mỏi mắt chờ kiểm định chất lượng giáo dục

ANTĐ - Gần 500 trường ĐH, CĐ trên cả nước sẽ bắt buộc phải thực hiện chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục 5 năm/lần. Tuy nhiên, đến 25-11-2013, Bộ GD-ĐT mới có quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thứ 2 trên cả nước, trực thuộc ĐHQG TP.HCM. Trung bình 100 trường phải được kiểm định mỗi năm là con số không nhỏ đối với  2 trung tâm kiểm định.

Lãnh đạo Trường ĐH Chu Văn An sử dụng bằng cấp bất minh

Lãnh đạo Trường ĐH Chu Văn An sử dụng bằng cấp bất minh

ANTĐ - Các cổ đông nắm giữ hơn 40% cổ phần của trường Đại học Chu Văn An (Hưng Yên) đã tố cáo ông Dương Phan Cường, Chủ tịch HĐQT nhà trường đang sử dụng bằng tiền sỹ thuộc diện không được công nhận ở Việt Nam. Đồng thời, nhiều lãnh đạo nhà trường cũng sử dụng bằng cấp bất minh để vụ lợi.
Hà Nội ban hành quy định tiêu chí trường chất lượng cao

Hà Nội ban hành quy định tiêu chí trường chất lượng cao

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã chính thức đưa ra quy định tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chất lượng cao. 
Tăng học phí trường chất lượng cao: Tiêu chí chưa có, khó minh bạch

Tăng học phí trường chất lượng cao: Tiêu chí chưa có, khó minh bạch

ANTĐ - Thông tin về mức trần học phí với những trường được xếp vào mô hình trường chất lượng cao có thể lên đến 3 triệu đồng/học sinh/tháng áp dụng từ năm học tới khiến không ít phụ huynh băn khoăn. Một trong những đòi hỏi chính đáng là việc khẳng định chất lượng cao đối với những trường được áp dụng mức thu này.

Các kỳ thi 2013 sẽ đổi mới khâu kỹ thuật

Các kỳ thi 2013 sẽ đổi mới khâu kỹ thuật

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013, Bộ chính thức triển khai đề án thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy vào các trường khối văn hóa - nghệ thuật. 
Không thể bồi dưỡng năng khiếu với lớp học đại trà

Không thể bồi dưỡng năng khiếu với lớp học đại trà

ANTĐ - Theo TS. Chu Cẩm Thơ, khoa Toán Tin, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, công trình nghiên cứu hơn 10 năm nay của bà về phương pháp dạy toán mới, khoa học, phù hợp với học sinh tiểu học đã chính thức được kiểm định chất lượng.