Chấn chỉnh lái xe chạy quá tốc độ

Chấn chỉnh lái xe chạy quá tốc độ

ANTĐ - Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GPS- hộp đen) của các phương tiện về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 13-7.
Vụ bắt giam Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Housing Group Châu Thị Thu Nga: Dấu hiệu sai phạm đã có từ lâu

Vụ bắt giam Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Housing Group Châu Thị Thu Nga: Dấu hiệu sai phạm đã có từ lâu

ANTĐ - Chiều 13-1, trả lời câu hỏi của báo chí về vụ bắt giam Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Housing Group Châu Thị Thu Nga, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Phan Đăng Long cho biết, dấu hiệu sai phạm tại các dự án của Tập đoàn Housing Group do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT đã có từ lâu. 

“Pháp sư” Bảy Hiền bị đình chỉ hoạt động mê tín dị đoan

“Pháp sư” Bảy Hiền bị đình chỉ hoạt động mê tín dị đoan

ANTĐ -Sau khi báo chí phản ánh việc ông Bảy Hiền ở thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan ngay tại nhà với quy mô lớn trong thời gian dài, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh làm rõ và đã có những biện pháp xử lý cụ thể.
1.100 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

1.100 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

ANTĐ - Chiều 12-8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý trên 1.100 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có 642 trường hợp xây dựng không phép, 174 trường hợp xây dựng sai phép, vi phạm khác 341 trường hợp. Đã đình chỉ 814 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 213 trường hợp, cưỡng chế phá dỡ 194 trường hợp...
Chậm triển khai thi hành luật sẽ bị kiểm điểm

Chậm triển khai thi hành luật sẽ bị kiểm điểm

ANTĐ - “Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành”. Đó là chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
VietJet Air xin lỗi vì sự số hạ cánh nhầm

VietJet Air xin lỗi vì sự số hạ cánh nhầm

ANTĐ -Chiều tối 22-6, VietJet Air đã phát đi thông báo, chính thức xin lỗi vì sự cố chở nhầm gần 200 hành khách xuống Cam Ranh- Khánh Hòa vào chiều tối 19-6  vừa qua.
Ôm vợ người khác, bị phạt 500 triệu đồng

Ôm vợ người khác, bị phạt 500 triệu đồng

ANTĐ - Hôm qua 19-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Dương Văn Lích (42 tuổi), ở xã Quảng Châu, TP Hưng Yên, để xử lý về hành vi cướp tài sản. 
Tội phạm đã được kiềm chế

Tội phạm đã được kiềm chế

ANTĐ - Ngày 27-3, Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban công tác nội chính quý I-2014. Theo ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, dù tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, song nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính nên vấn đề này đã được kiềm chế.
Nhập lậu cả gián đất về nuôi

Nhập lậu cả gián đất về nuôi

ANTĐ - Gián đất dù không thuộc danh mục được nuôi ở Việt Nam nhưng nhiều năm qua, loại côn trùng gây hại này đã “chui” vào Việt Nam qua con đường nhập lậu. Đến nay, Bộ NN&PTNT mới được biết thông qua một công văn xin phép của Sở NN&PTNT Bắc Ninh.
Nghiêm cấm nuôi gián đất

Nghiêm cấm nuôi gián đất

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc địa phương này xin ý kiến chỉ đạo về mô hình nuôi gián đất. Bộ NN&PTNT nhận định, đến thời điểm này, chưa có tài liệu chính thức khẳng định tính có lợi của gián và hiệu quả của việc nuôi gián. 
Bị tố tiêu cực, giám đốc trung tâm y tế "trù dập" nhân viên

Bị tố tiêu cực, giám đốc trung tâm y tế "trù dập" nhân viên

ANTĐ - CAH Ea Kar (Đắk Lắk) đã xác minh và làm rõ, trong 13 nội dung ông Nguyễn Văn Cần - nhân viên kế toán, tố giác ông Lương Đình Tháp - Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ea Kar, có hành vi tiêu cực có tới 4 nội dung ông Tháp có dấu hiệu vi phạm các nguyên tắc, về quản lý tài chính của Nhà nước và 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. 
Sẽ công khai hình thức xử lý trách nhiệm

Sẽ công khai hình thức xử lý trách nhiệm

ANTĐ -  Ngày 5-11, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, UBND quận đã thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm vì thiếu sót, chưa sâu sát trong chỉ đạo, để Thẩm mỹ viện Cát Tường hoạt động không có giấy phép 6 tháng, nhưng chưa bị kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử phạt.