Kích hoạt đồng loạt hệ thống chữa cháy chung cư mini...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu chỉ lắp đặt hệ thống PCCC thôi thì chưa đủ, bởi khi xảy cháy, trong tình huống khẩn cấp đó, không phải ai cũng có khả năng ứng phó, sử dụng thiết bị chữa cháy cũng như thoát nạn. Chính vì vậy, việc kích hoạt đồng loạt hệ thống PCCC&CNCH đối với chung cư mini là hết sức cần thiết, giúp bà con chủ động, sẵn sàng cho mọi “cuộc chiến”.

Tập trung khắc phục tồn tại

Qua rà soát, toàn địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) có 883 cơ sở nhà cho thuê trọ, 962 cơ sở nhà ở kết hợp với kinh doanh và 7 chung cư mini. Một thực tế thấy rõ ở đây là, các nhà cho thuê trọ đều xây cao tầng, chủ đầu tư thiết kế chia nhiều phòng, phù hợp với nhu cầu thuê của học sinh, sinh viên, người lao động thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, những căn nhà trọ cho thuê được xây dựng như chung cư mini được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Những căn phòng này có diện tích từ 20-25m2 với đầy đủ nội thất, tiện ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, hạn chế của những căn chung cư mini, cơ sở cho thuê trọ xây dựng dạng chung cư mini là đều ở trong các ngõ, ngách sâu, đường đi vào nhỏ hẹp.

Người dân hưởng ứng, tham gia quan sát, thực nghiệm diễn tập PCCC tại chung cư mini Kinh Đô 12 và Thiên Sơn
Người dân hưởng ứng, tham gia quan sát, thực nghiệm diễn tập PCCC tại chung cư mini Kinh Đô 12 và Thiên Sơn
Giả định tình huống cháy xảy ra tại tòa chung cư mini Thiên Sơn và Kinh Đô 12

Giả định tình huống cháy xảy ra tại tòa chung cư mini Thiên Sơn và Kinh Đô 12

Ngay sau khi Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ra văn bản chỉ đạo rà soát, tăng cường các biện pháp, giải pháp khắc phục, nâng cao khả năng PCCC tại các chung cư mini, nhà thuê trọ trên toàn địa bàn, cùng với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 quận, UBND phường Mai Dịch đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy tuyên truyền, vận động người dân, chủ đầu tư các công trình nhanh chóng triển khai lắp đặt các hệ thống PCCC&CNCH.

Cho đến nay, các cơ sở kinh doanh nhà thuê trọ và chung cư mini trên địa bàn phường Mai Dịch cũng đã cơ bản khắc phục, song, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc không thể giải quyết một sớm một chiều. Ông Phạm Văn Lợi - Chủ tịch UBND phường Mai Dịch cho biết, một mặt chính quyền phường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC, mặt khác sẽ tranh thủ sự ủng hộ của các đoàn thể, nhân dân để khắc phục các tồn tại hạn chế.

“Chúng tôi chú trọng nhiều hơn cả là công tác phòng, chống và cứu nạn cứu hộ. Để hạn chế tối đa cháy, nổ thì trước tiên phải phòng tốt. Phòng rồi nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra lại phải có phương án, kịch bản cứu nạn cứu hộ như thế nào để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản ở mức thấp nhất” - Ông Phạm Văn Lợi nhấn mạnh.

Sẵn sàng cho các tình huống

Một trong những biện pháp được UBND phường Mai Dịch tập trung thực hiện, đó là tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chung cư mini, nhà thuê trọ và từng khu dân cư.

Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai nhanh chóng

Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai nhanh chóng

Vừa qua, Ban chỉ đạo 197 phường đã chọn tòa nhà Kinh Đô 12 và Thiên Sơn thuộc tổ dân phố số 24 làm điểm. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường thông tin, việc tổ chức diễn tập PCCC&CNCH nhằm giúp cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan cũng như các hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là chủ cơ sở nhà cho thuê trọ, chung cư mini trên địa bàn phường nằm bắt được những kiến thức cơ bản, phương pháp, thực hành về PCCC&CNCH.

Từ đó chủ động phòng ngừa cũng như biết sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ, quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy khi có sự cố xảy ra.

Chung cư mini Kinh Đô 12 được xây dựng 9 tầng với 64 căn hộ, còn tòa Thiên Sơn có 6 tầng với 24 căn hộ. Sau khi được chính quyền và Công an phường Mai Dịch tuyên truyền, nhắc nhở, cả hai cơ sở này đã tự trang bị hệ thống báo cháy, thang dây, dây hạ chậm, họng nước vách tường, tăng cường thêm các bình chữa cháy. Riêng tầng 1 của cả 2 tòa nhà đã được đóng kín buồng thang thoát nạn bằng cửa chống cháy, chống khói…

Toàn bộ hệ thống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đồng loạt được kích hoạt

Toàn bộ hệ thống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đồng loạt được kích hoạt

Tuy nhiên, chỉ trang bị thôi thì chưa đủ, mà mỗi người dân cần phải có chủ động, sẵn sàng trong mọi “cuộc chiến” với “giặc” lửa. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc cũng nhấn mạnh, tình huống giả định là chủ động, và người dân sẽ không bị rơi vào tâm lý hoảng loạn như khi xảy cháy thật. Nhưng trong một chừng mực nhất định, mỗi người sẽ biết cách để ứng phó, cứu lấy bản thân và hỗ trợ người xung quanh.

Trong buổi diễn tập, người dân tại hai tòa chung cư Kinh Đô 12 và Thiên Sơn đã tự sử dụng các thiết bị PCCC. Trước đó, chủ đầu tư hai tòa nhà cùng với người dân ký cam kết phối hợp, hiệp đồng tác chiến trong mọi tình huống.

Cần nâng cao hơn nữa khả năng "chiến đấu" khi có sự cố cháy xảy ra

Cần nâng cao hơn nữa khả năng "chiến đấu" khi có sự cố cháy xảy ra

Đối với sự cố giả định cháy tại nhà để xe của chung cư, người dân đã nhanh chóng sử dụng kẻng, hệ thống chuông báo cháy để thông báo cho cư dân tại hai tòa nhà. Cùng với đó, các thiết bị chữa cháy cũng được triển khai như họng nước vách tường, bình chữa cháy. Đặc biệt, người dân trong tình huống khẩn cấp đã thành thạo thoát nạn bằng dây hạ chậm tại lối thoát nạn thứ hai…

Giả định vẫn chỉ là giả định, cần nhất vẫn là ý thức phòng ngừa của người dân. Do vậy, trên cơ sở buổi diễn tập lần này, UBND phường Mai Dịch cũng yêu cầu tất cả các cơ sở còn lại trên toàn phường tiếp tục xây dựng và thực tập phương án tại cơ sở mình, đảm bảo hạn chế tối đa các sự cố cũng như thiệt hại về người và tài sản nếu xảy ra tình huống xấu.