"Đào" quán tẩm quất Diệp Anh:

Kích dục cho khách lạ, "tới bến" với khách quen

ANTĐ - Để kích cầu, tăng nguồn thu, Tá dặn 4 “đào” chỉ kích dục bằng tay, miệng cho khách lạ, riêng khách quen được phép “tới bến".

Ngày 25-3, Đội CSHS CAQ Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ 4 gái bán dâm gồm: Hán Thị Thu Hương (SN 1987), ở quận Hoàng Mai (Hà Nội); Nguyễn Thị Thảo (SN 1985), ở Phú Thọ; Hồ Thị Lan (SN 1982), ở An Lão, Hải Phòng; Đỗ Hoàng Lan (SN 1979), ở Hải Phòng; Bùi Vũ Hằng (SN 1977), ở quận Đống Đa (Hà Nội), cùng “má mì” Nguyễn Thị Chẵn Tá (SN 1970) - chủ quán cắt tóc, gội đầu, tẩm quất Diệp Anh (phố Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán dâm, chứa mại dâm.

 

Hai "đào" đắt khách của "má mì" Tá

Trước đó, chiều 24-3, trinh sát Đội CSHS CAQ Tây Hồ bất ngờ kiểm tra hành chính quán tẩm quất, gội đầu này, phát hiện bắt quả tang Hương và Thảo đang bán dâm cho khách tại tầng 2 và 3. Hai “đào” khai bán dâm theo sự điều hành của “mà mì” Tá từ đầu năm 2013 đến nay. Mỗi lần “đi khách”, gái bán dâm thu 500.000 đồng. “Họ giữ lại 400.000 đồng và chia cho Tá 100.000 đồng tiền môi giới, chứa chấp” - một trinh sát cho biết.

Tá tại cơ quan công an

Theo lời khai của “má mì”: do tiền thuê nhà mở "cửa hàng" đắt đỏ, để tăng doanh thu, kích cầu, hút khách, từ Tết Nguyên đán đến nay, chị ta "gợi ý" để nhân viên “tới bến” với khách ngay tại cửa hàng. Tá dặn 4 “đào” của mình, với khách lạ chỉ được kích dục bằng tay, miệng, khách quen mới được bán dâm. Đây là một trong những thủ đoạn mà “má mì” tính toán, hòng đối phó với sự kiểm tra của cơ quan công an” – một trinh sát cho hay. 

(*Tên gái bán dâm đã được thay đổi)