Kịch chiến trên bộ?

(ANTĐ) - Sự đảo chiều nhanh chóng theo hướng ưu thế nghiêng về phía lực lượng chống chính phủ Libya đang đặt ra câu hỏi là liệu liên quân có sớm phát động cuộc chiến trên bộ hay không.

Kịch chiến trên bộ?

(ANTĐ) - Sự đảo chiều nhanh chóng theo hướng ưu thế nghiêng về phía lực lượng chống chính phủ Libya đang đặt ra câu hỏi là liệu liên quân có sớm phát động cuộc chiến trên bộ hay không.

Dưới “cái ô” yểm trợ hỏa lực rất mạnh của liên quân, chỉ trong vòng vài ngày, lực lượng chống chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát các thành phố dầu mỏ chủ chốt ở nửa phía Đông của Libya như Es Sider, Ras Lanuf, Brega, Zueitina, Tobruk và đang tiến dần sang miền Tây nước này. Khi một chiến tuyến giữa hai vùng miền Tây ủng hộ ông M. Gaddafi và miền Đông thuộc lực lượng chống chính phủ đã định hình rõ, thì những dự đoán về cuộc chiến sẽ leo thang với việc liên quân trực tiếp tác chiến trên bộ đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Đây không đơn thuần chỉ là những phỏng đoán nếu nhìn vào những động thái cùng những tuyên bố được phương Tây đưa ra trong mấy ngày gần đây. Nếu như vào thời điểm cuộc không kích mới bắt đầu, mục tiêu của nó được nhấn vào điểm “bảo vệ dân thường”, thì hiện nay, điều được liên quân nhắc đến nhiều nhất là câu chữ được trích dẫn trong nghị quyết của HĐBA LHQ “có quyền áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu đó”.

Lực lượng chống chính phủ trên đường tiến sang miền Tây Libya
Lực lượng chống chính phủ
trên đường tiến sang miền Tây Libya

Chưa dừng lại ở đó, báo chí Mỹ còn dẫn lời các giới chức Mỹ và châu Âu nói rằng Mỹ và các nước đồng minh đang xem xét việc cung cấp vũ khí cho phe chống chính phủ ở Libya, và rằng “chính quyền của Tổng thống B. Obama tin rằng nghị quyết của LHQ cho phép can thiệp ở Libya có tính chất linh hoạt để một sự trợ giúp như vậy có thể được phép thực hiện”. Với kiểu lập luận trên, việc đưa quân bộ vào Libya chắc cũng sẽ tìm được lời giải thích một khi phương Tây thấy cần thiết.

Câu hỏi đặt ra là vì sao liên quân bắt đầu “bóng gió” về khả năng triển khai quân bộ? Trước hết, khi mục tiêu buộc lực lượng của ông M. Gaddafi phải rút khỏi các thành phố miền Đông đã hoàn thành, liên quân bắt đầu cảm thấy khó khăn khi trợ giúp lực lượng nổi dậy tiến sang miền Tây. Khác với vùng miền Đông vốn ủng hộ lực lượng chống chính phủ, đa số người dân miền Tây lại đứng về phía ông M. Gaddafi. Khi lực lượng của ông M. Gaddafi đã co cụm về phía Tây, làm sao có thể dựa tiếp vào lý do “bảo vệ dân thường” để kéo dài vô thời hạn các cuộc không kích Libya.

Thêm vào đó, không kích chỉ có hiệu quả trong việc vô hiệu hóa lực lượng không quân, phòng không của Libya chứ không thể tiêu diệt được tiềm năng về lục quân của ông M. Gaddafi. Việc truy tìm và không kích các đơn vị bộ binh lúc ẩn, lúc hiện của Libya rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ gây thương vong cho dân thường, hành động có thể tạo phản ứng mạnh của dư luận thế giới và khối Arập. Trong khi đó, tiềm lực của lực lượng chống chính phủ chưa thể đủ để lật đổ ông M. Gaddafi.

Trong bối cảnh đó, nếu như kiên quyết giữ mục tiêu loại bỏ ông M. Gaddafi, liên quân chỉ còn một cách là đưa quân bộ vào tham chiến. Theo dự báo của tình báo Nga, khả năng liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu có thể mở chiến dịch trên bộ ở Libya vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 tới.

Không biết liên quân có mạo hiểm với tham vọng đó hay không nhưng nếu điều đó xảy ra, liên quân có nguy cơ sa vào một cuộc chiến tranh toàn diện như Mỹ gặp phải ở Iraq và Afghanistan. Ngay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R. Gates cũng phải thừa nhận việc thay đổi chế độ tại Libya là “vô cùng phức tạp”.

Hoàng Sơn