Vực dậy nền kinh tế: Cần kích cầu đầu tư, tiêu dùng

Vực dậy nền kinh tế: Cần kích cầu đầu tư, tiêu dùng

ANTĐ - Nhân Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, TS. Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương Việt Nam - VietinBank, Đại biểu Quốc hội (đoàn ĐBQH TP Hà Nội) đã có bài viết đánh giá bổ sung tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2013. Báo ANTĐ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cần giải pháp mạnh vực dậy nền kinh tế

Cần giải pháp mạnh vực dậy nền kinh tế

ANTĐ - Hôm qua, 22-5, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012, triển khai kế hoạch những tháng đầu năm 2013. Nhiều ý kiến cho rằng, cần những giải pháp quyết liệt hơn nữa để đưa nền kinh tế thoát khỏi trì trệ.
Tạo “làn sóng” kích cầu

Tạo “làn sóng” kích cầu

ANTĐ - Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ đã được ban hành từ đầu tháng 1-2013, được giới chuyên gia cũng như công luận đánh giá cao về tính kịp thời và hợp lý. Hơn 4 tháng đã trôi qua, mà tới nay cả hai nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế cấp bách vẫn chờ các văn bản hướng dẫn. Một số đại biểu Quốc hội cũng như ủy viên ủy ban của Quốc hội tỏ ra sốt ruột về sự chậm trễ này, trong khi doanh nghiệp và người dân mong đợi từng ngày.

Có tí “kích cầu tiêu dùng”!

Có tí “kích cầu tiêu dùng”!

ANTĐ - Loay hoay với mấy tờ báo, tin tức chỉ lướt qua nhưng trang quảng cáo thì lại được Lìu Tìu đọc rất kỹ, vớ được tin mấy siêu thị thông báo khuyến mãi, giảm giá sâu, Lìu Tìu hớn hở:
Khuyến khích người dân sử dụng xe đạp: Giảm được ô nhiễm, khó giảm ùn tắc

Khuyến khích người dân sử dụng xe đạp: Giảm được ô nhiễm, khó giảm ùn tắc

ANTĐ - Sở Công Thương Hà Nội vừa có tờ  trình UBND TP nghiên cứu Đề án sử dụng xe đạp nhằm giảm ùn tắc giao thông đồng thời kích cầu tiêu dùng loại sản phẩm công nghiệp đang bí đầu ra này. Tuy nhiên, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quá tải với xe máy và ô tô thì sự phát triển xe đạp dường như chỉ làm rối thêm.

Khi giá đất “sốt”, sao không ai kêu cứu?

Khi giá đất “sốt”, sao không ai kêu cứu?

ANTĐ - Hôm qua, 31-3, TS. Alan Phan đã trả lời Hiệp hội Bất động sản Hà Nội bằng thư ngỏ, với mong muốn “dừng cuộc tranh cãi lại ở đây”. Ông bày tỏ hy vọng, các doanh nghiệp sẽ quên đi quyền lợi cá nhân của mình và gia đình… để san sẻ lại cho những người dân kém may mắn hơn. 

Lập tổ công tác “cứu” bất động sản

Lập tổ công tác “cứu” bất động sản

ANTĐ - Ngày 25-3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khôi đã ký quyết định thành lập tổ công tác triển khai các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. 
Sức mua trong dân đang quá yếu

Sức mua trong dân đang quá yếu

ANTĐ - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước giảm 0,19% so với tháng 2-2013 là hợp quy luật giá cả hàng năm. Nhưng trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế, con số này lại hàm chứa nhiều nỗi lo.
Lãi suất huy động chính thức về 7,5%/năm

Lãi suất huy động chính thức về 7,5%/năm

ANTĐ - Bắt đầu từ hôm nay (26-3), lãi suất huy động chính thức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh giảm 0,5% xuống còn 7,5%, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với các lĩnh vực ưu tiên còn 11%/năm.
Tạm dừng xem xét đề xuất xây nhà thương mại

Tạm dừng xem xét đề xuất xây nhà thương mại

ANTĐ - Ngày 21-3, UBND TP Hà Nội cho biết, để giảm nguồn cung ra thị trường bất động sản đang tồn kho lớn, TP sẽ tạm dừng, không xem xét các đề xuất đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Hà Nội, từ nay đến 31-12-2014.
Thị trường quà tặng 8-3: Khuyến mãi để kéo sức mua

Thị trường quà tặng 8-3: Khuyến mãi để kéo sức mua

ANTĐ - Không khí kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 đang đến khi các cửa hàng quà tặng lưu niệm, cửa hiệu quần áo thời trang, siêu thị điện máy... tung ra các chương trình khuyến mãi để tạo sức mua trên thị trường.
Ngành du lịch cộng dồn

Ngành du lịch cộng dồn

ANTĐ - Tổng cục Du lịch thông báo, mặc dù trải qua một năm đầy sóng gió với nền kinh tế khó khăn, nhưng ngành du lịch Việt Nam vẫn đạt được kết quả khả quan với ước tính tổng số khách quốc tế đến trong năm 2012 đạt hơn 6,8 triệu lượt khách, tăng gần 14% so với cả năm 2011. 
Tung gói tín dụng phá “băng” bất động sản

Tung gói tín dụng phá “băng” bất động sản

ANTĐ - Hôm qua, 19-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với TP Hà Nội về giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với thị trường bất động sản (BĐS). TP Hà Nội đã đề xuất nhiều giải pháp để phá băng BĐS.
Thị trường bất động sản 2013: Kịch bản sinh tử

Thị trường bất động sản 2013: Kịch bản sinh tử

ANTĐ - Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của 44 tỉnh, thành phố, tính đến hết tháng 8-2012, thị trường bất động sản (TTBĐS) đang tồn khoảng 16.000 căn hộ chung cư, trong đó hơn 8.000 căn hộ tồn kho tại TPHCM, trên 5.000 căn hộ tại Hà Nội, còn lại ở các địa phương khác. Ngoài ra, nhà ở thấp tầng cũng tồn hơn 5.000 căn; đất nền 1,6 triệu m2; văn phòng, trung tâm thương mại tồn kho hơn 25.800m2. Tổng giá trị tồn kho hơn 40.750 tỷ đồng. Hàng ế, hàng tồn kho ngày càng nhiều, vậy giải pháp nào để vực dậy TTBĐS? Đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhưng dường như TTBĐS vẫn chưa tìm thấy lối thoát.
Lật mặt hàng lậu đội lốt “Made in Việt Nam”

Lật mặt hàng lậu đội lốt “Made in Việt Nam”

ANTĐ - Hàng loạt cửa hàng thời trang “Made in Việt Nam” mọc ra trong 3-4 năm gần đây đã khiến thị trường hàng Việt nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng bao nhiêu phần trăm hàng hóa trong các cửa hàng đó là hàng Việt? Đây là câu hỏi không dễ trả lời.

Rao bán thông tin cá nhân - lợi nhuận khổng lồ, phớt lờ hình phạt

Rao bán thông tin cá nhân - lợi nhuận khổng lồ, phớt lờ hình phạt

ANTĐ - Không chỉ liên tục phải xóa tin nhắn rác, email quảng cáo vô bổ hay nhận những cuộc điện thoại mời chào sử dụng dịch vụ, hàng hóa, mà người dân bị lộ thông tin còn có nguy cơ bị lừa đảo. Thông tin cá nhân lại được rao bán công khai sau một thời gian im ắng…

Rầm rộ khuyến mãi, hàng vẫn ế

Rầm rộ khuyến mãi, hàng vẫn ế

ANTĐ - Sức mua đang bị suy giảm nghiêm trọng khiến nhiều cửa hàng, siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội liên tiếp thực hiện các chiến dịch giảm giá, khuyến mãi lớn. Tuy nhiên, dù có kích cầu đến bao nhiêu, người tiêu dùng vẫn thờ ơ.