Theo hiệu ứng lan tỏa

Theo hiệu ứng lan tỏa

ANTĐ - Thông thường, tháng 1 và 2 là dịp Tết cổ truyền, sức mua lớn nên CPI thường tăng trên 1%. Mức tăng giá tiêu dùng tháng 1 của Hà Nội là 0,7%, của TP.HCM là 0,4%, mức tăng ở hai đầu tàu kinh tế có tác động đến CPI cả nước. Do đó, CPI cả nước trong tháng 1 và đầu tháng 2 ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước.

Thời trang Tết: Đua nhau giảm giá, xả hàng

Thời trang Tết: Đua nhau giảm giá, xả hàng

ANTĐ -Thời điểm cuối năm chính là dịp thích hợp để các nhà sản xuất, các cửa hàng thời trang đua nhau tung chiêu khuyến mại, giảm giá để kích cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tại các cửa hàng thời trang đâu đâu cũng thấy giảm giá, có nhiều nơi giảm tới 90%. Những tấm biển, băng rôn “xả hàng”, “thanh lý toàn bộ”, “giá cực sốc”, “đại hạ giá”, “mua 2 tặng 1’’ đã khiến không ít người phải dừng lại.

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2014

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2014

ANTĐ - Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM – 2014, một điểm nhấn quan trọng ngành du lịch trong năm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ, Hà Nội) từ ngày 3 đến 6-4-2014. 
Đề xuất kích cầu tiêu dùng

Đề xuất kích cầu tiêu dùng

ANTĐ - Sáng 23-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.
Du lịch cuối năm: Giảm giá vẫn đìu hiu

Du lịch cuối năm: Giảm giá vẫn đìu hiu

ANTĐ - Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm cuối năm, các công ty lữ hành lại tung ra những chiêu kích cầu như giảm giá, khuyến mại các tour du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, năm nay số lượng du khách đặt tour không nhiều, người tiêu dùng có vẻ đã “thông minh” hơn.

Dân Mỹ  “mở ví” dịp Lễ Tạ ơn

Dân Mỹ “mở ví” dịp Lễ Tạ ơn

ANTĐ - Người dân khắp mọi miền của nước Mỹ đang nô nức chào đón Lễ Tạ ơn năm nay bất chấp thời tiết lạnh giá, nhiều nơi xuống dưới 0 độ C. Theo truyền thống, mùa mua sắm bắt đầu vào ngày thứ sáu đen - Black Friday, một ngày sau Lễ Tạ Ơn. Tuy nhiên để kích cầu nhiều cửa hàng mở cửa ngay cả trong ngày lễ chính.
Đúng, trúng và vừa đủ

Đúng, trúng và vừa đủ

ANTĐ - Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch phát triển 2014. Những nhận định, kết luận của Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng khi kỳ họp thứ 6 Quốc hội sắp diễn ra trong vòng hơn hai tuần tới. Nhiều quan chức Nhà nước cho rằng, nền kinh tế đã có nhiều dấu hiệu sáng sủa, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Trong 15 chỉ tiêu của kế hoạch năm 2013, dự kiến có 12 chỉ tiêu đạt và vượt; 3 chỉ tiêu không đạt là tăng trưởng GDP, tổng đầu tư toàn xã hội và tạo việc làm.
Vingroup mở chiến dịch kích cầu và tri ân khách hàng

Vingroup mở chiến dịch kích cầu và tri ân khách hàng

ANTĐ - Tập đoàn Vingroup vừa công bố tiếp tục triển khai chiến dịch kích cầu và tri ân toàn diện đối với khách hàng, theo đó ngoài các hạng mục tiện ích miễn phí được xây dựng thêm tại các Khu đô thị mới của Vingroup như Royal City, Times City và Vincom Village (như bể bơi bốn mùa, khu vực Sảnh tiếp khách - Lounge tại mỗi tòa nhà, sân tennis, cầu lông, bóng rổ…), các khách hàng đã và sẽ mua nhà tại các Khu đô thị nêu trên sẽ còn được miễn hoàn toàn phí dịch vụ trong vòng 10 năm tới đây. 
Diễn biến mới trên thị trường ôtô

Diễn biến mới trên thị trường ôtô

ANTĐ - Hàng loạt doanh nghiệp ôtô theo nhau xin gia hạn thuế. Những dự báo về cuộc tháo lui của các hãng xe nước ngoài vì không thể duy trì hoạt động sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam; thế chỗ vào đó là một thị trường ôtô mới - xe nhập khẩu tại Việt Nam. Đó là những diễn biến mới trên thị trường ôtô Việt Nam hiện nay. 
Kích cầu đầu tư công

Kích cầu đầu tư công

ANTĐ - Khác với những lần trước, lần này ngành xăng dầu không tăng giá cao vọt mà tăng nhỏ giọt 3 lần, cộng lại giá xăng đội lên thêm 1.200 đồng/lít. Mặc dù có thay đổi “chiến thuật”, nhưng việc tăng giá xăng dầu cũng góp phần đẩy chỉ số giá tiêu dùng của tháng 8 tăng thêm khoảng 0,15% so với tháng 7. Áp lực lạm phát tăng cao trở lại trong nửa cuối năm 2013 không hẳn đã giảm khi một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đã có kế hoạch “nhấp nhổm” tăng giá theo lộ trình như giá điện, dịch vụ khám chữa bệnh, học phí…
Rất cần một cú hích

Rất cần một cú hích

ANTĐ - Gốc của thu ngân sách bắt nguồn từ sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu. Khi tình hình khó khăn, đình trệ thì nguồn thu sẽ eo hẹp. Nếu hỗ trợ, tiếp sức cho sản xuất, hồi phục, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, của các ngành kinh tế thì ngân sách Nhà nước sẽ có nguồn thu. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dù số doanh nghiệp giải thể đã giảm, sản xuất có dấu hiệu chuyển biến tương đối khả quan. 

Cẩn trọng khi kích cầu

Cẩn trọng khi kích cầu

ANTĐ - Tốc độ tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm nay rơi xuống đáy so với 10 năm trước, được một số chuyên gia coi là chạm đáy của mô hình tăng trưởng chữ U. Mặc dù còn không ít khó khăn cả ở đầu vào và đầu ra, nhưng với những chính sách và giải pháp đang được thực thi, Bộ Kế hoạch-Đầu tư ước tính 6 tháng cuối năm, tăng trưởng GDP sẽ đạt 6% và có khả năng đạt được mục tiêu cả năm tăng 5,5%. Liệu đây có phải là yếu tố khẳng định kinh tế đã thoát đáy thực sự và phục hồi tăng trưởng từ năm 2014?

Rủi ro lạm phát đã giảm

Rủi ro lạm phát đã giảm

ANTĐ - Theo đánh giá của các chuyên gia, lạm phát 6 tháng cuối năm có thể tăng cao hơn so với 6 tháng đầu năm, tuy nhiên với cam kết mạnh mẽ của Chính phủ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô thì mục tiêu lạm phát đề ra nhiều khả năng sẽ đạt được.
Kích cầu đầu tư, tiêu dùng là cần thiết

Kích cầu đầu tư, tiêu dùng là cần thiết

ANTĐ - Với mục tiêu tăng trưởng năm 2013 từ 8-8,5%, 6 tháng cuối năm, kinh tế Hà Nội phải tăng trưởng 8,3-9,26%, là những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Phóng viên An ninh Thủ đô trao đổi với ông Nguyễn Đình Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội xung quanh vấn đề này.

Đề xuất giải pháp xuất kích cầu đầu tư, tiêu dùng

Đề xuất giải pháp xuất kích cầu đầu tư, tiêu dùng

ANTĐ - Hôm qua, 27-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2013. Lần này, Chính phủ họp theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trọng tâm của phiên họp là kiểm điểm tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Mua voucher du lịch: Thực tế khác xa quảng cáo

Mua voucher du lịch: Thực tế khác xa quảng cáo

ANTĐ - Với mong muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn được hưởng chất lượng dịch vụ tốt, không ít người đã chọn mua voucher giảm giá du lịch. Song, chỉ đến khi sử dụng dịch vụ, nhiều người mới “ngã ngửa” của rẻ là của ôi…
Kỳ vọng gói “kích cầu”

Kỳ vọng gói “kích cầu”

ANTĐ - Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn cho vay gói hỗ trợ nhà ở xã hội trị giá 30.000 tỷ đồng với 70% lượng vốn dành cho người dân và 30% cho doanh nghiệp, dư luận đã xuất hiện những ý kiến trái chiều. Nhiều người lo ngại, dù có cơ chế ưu đãi nhưng giá nhà vẫn quá cao so với thu nhập bình quân của người lao động. Lại có ý kiến băn khoăn cho người nghèo vay tiền ngân hàng sẽ chịu nhiều rủi ro.
Trò chơi dân gian trong mắt trẻ em hôm nay

Trò chơi dân gian trong mắt trẻ em hôm nay

ANTĐ - Trẻ em hôm nay không còn biết tới hoặc biết rất ít những trò chơi dân gian. Thay vào đó là những trò chơi, thú vui hiện đại mà con người tạo ra trong xu thế hội nhập.


Kích thích và kích cầu

Kích thích và kích cầu

ANTĐ - Ngay sau khi nhậm chức, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính đã khẳng định trước công luận những công việc trọng tâm cần ưu tiên giải quyết. Đó là nắm bắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng. Đặc biệt, ông nhấn mạnh, tiếp tục triển khai chính sách tài khóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu.