Kì lạ "người lăn" trượt xuống núi bằng trang phục tự chế

ANTĐ - Ông ean-Yves Blondeau, 42 tuổi người Pháp, được mệnh danh là “người lăn”, vừa thực hiện một thử thách rợn người là trượt xuống từ trên đỉnh núi Tianmen thuộc khu thắng cảnh Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bằng bộ trang phục tự chế từ những chiếc ván trượt patin.

Bộ quần áo này được thiết kế với 31 bánh xe lăn trên lưng, thân trên và ở hầu hết các khớp nối các chi, giúp ông dễ dàng điều khiển khi trượt xuống ở nhiều tư thế, vị trí khác nhau với vận tốc tối đa lên đến 116km/h.

Ông Blondeau đã trượt một quãng đường dài 10,77 km, vượt qua 99 khúc cua tay áo với vận tốc trung bình là 33km/h, trong thời gian 19 phút 34 giây.

Người đàn ông này dùng cơ thể để điều khiển khi lao mình xuống núi, trượt qua những con dốc nguy hiểm, những đoạn đường núi rải đá quanh co khúc khuỷu. Ông còn đủ tự tin để thực hiện một cú nhảy bay người trên không ở gần cuối con đường trước khi chạm vạch đích.

Đây là màn biểu diễn mới nhất của Blondeau, người đàn ông với bộ trang phục đặc biệt có tên là Buggy Rollin, chuyên thực hiện những pha mạo hiểm trên khắp thế giới như trượt từ núi cao xuống, trượt qua đường phố đông đúc hay trượt trên những con đường dành cho xe trượt băng.

Ông Blondeau sinh năm 1970 tại Aix-les-Bains, miền đông nước Pháp, bắt đầu thiết kế bộ trang phục đặc biệt của mình khi thực hiện đồ án tốt nghiệp tại trường thiết kế công nghiệp Olivier de Serres ở Paris. Kể từ đó, ông đã tạo ra 20 phiên bản của những bộ trang phục “siêu nhân”, từ những miếng đệm đầu gối gắn bánh xe lăn đơn giản đến bộ quần áo đặc biệt phức tạp với bánh xe toàn thân ông đã mặc khi chinh phục núi Tianmen. Nó đã sử dụng mẫu thiết kế với 26 bánh xe lăn trong màn biểu diễn đạt vận tốc lên đến 116 km/h ở Mont Ventoux thuộc Provence (Pháp).

Nói về động lực cho những màn trình diễn của mình, ông Blondeau đã chia sẻ: “tôi muốn khám phá cơ thể con người, cảm nhận sự cân bằng và sự di chuyển trong từng thử thách”.

Clip: