Khuyến cáo nên cẩn trọng khi đi du lịch Thái Lan

Khuyến cáo nên cẩn trọng khi đi du lịch Thái Lan

ANTĐ - Tính đến hết ngày 18-8, đã có 23 quốc gia ban hành khuyến cáo du lịch sau vụ nổ bom tại đền thờ Erawan tối ngày 17-8-2015. Hầu hết các khuyến cáo đều khuyên công dân nên cẩn trọng khi đi du lịch Thái Lan.
Ngủ nhiều làm giảm tuổi thọ

Ngủ nhiều làm giảm tuổi thọ

ANTĐ - Tờ The Telegraph đã công bố kết quả của một nghiên cứu rằng, người lớn thường xuyên ngủ nhiều hơn 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ chết sớm hơn.
Khi hồ Tây, hồ Linh Đàm, sông Hồng đều biến thành bể bơi khổng lồ

Khi hồ Tây, hồ Linh Đàm, sông Hồng đều biến thành bể bơi khổng lồ

ANTĐ - Cứ mùa hè đến, hầu như chính quyền địa phương có những hồ nước lớn đều đưa ra cảnh báo người dân về nguy cơ đuối nước. Nhưng, do trời nắng nóng kéo dài nên mọi khuyến cáo trở nên vô nghĩa. Hồ Tây, hồ Linh Đàm hay thậm chí sông Hồng đều trở thành bể bơi, người dân ở xung quanh khu vực gần hồ đều đặn hàng ngày không ai bảo ai cứ chiều đến đều rủ nhau ra tắm sông, hồ để giải nóng.
Cà phê xanh không có tác dụng giảm cân

Cà phê xanh không có tác dụng giảm cân

ANTĐ - Mặc dù cà phê xanh luôn có thế mạnh trên thị trường như một sản phẩm dinh dưỡng, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng lại khuyến cáo không nên sử dụng cho việc giảm cân. 
Bệnh do virus giống SARS đã áp sát Việt Nam

Bệnh do virus giống SARS đã áp sát Việt Nam

ANTĐ - Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế vừa có thông báo cho biết, Hội chứng viêm đường hô hấp cấp ở Trung Đông do virus Corona (gọi tắt là MERS-CoV) - virus gây bệnh giống SARS đã lan rộng đến các quốc gia trong khu vực và Trung Quốc.
Hơn 2.500 trẻ đã được tiêm Quinvaxem đảm bảo an toàn

Hơn 2.500 trẻ đã được tiêm Quinvaxem đảm bảo an toàn

ANTĐ - Thông tin từ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế ngày  20-3 cho biết, sau 1 tuần triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine tiêm chủng mở rộng tại các điểm tiêm chủng dịch vụ, đến nay cả nước đã triển khai ở trên 40 điểm tiêm chủng dịch vụ, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM. 

Đài Loan hạn chế trẻ sử dụng máy tính bảng

Đài Loan hạn chế trẻ sử dụng máy tính bảng

ANTĐ - Cơ quan lập pháp của Đài Loan (Trung Quốc) vừa sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi và phúc lợi cho trẻ em và thiếu niên, trong đó cấm trẻ em dưới 2 tuổi chơi máy tính bảng và các sản phẩm điện tử khác. Những thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được sử dụng thiết bị điện tử “vượt quá thời gian hợp lý”. Nếu vi phạm nghiêm trọng, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ sẽ bị phạt cao nhất 50.000 Đài tệ.

5.263 trường hợp mắc sốt xuất huyết

5.263 trường hợp mắc sốt xuất huyết

ANTĐ - Ngày 3-3, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 5.263 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 38 tỉnh/ thành phố, trong đó có 3 trường hợp tử vong tại tỉnh Đồng Tháp, Đồng Nai và Long An. 

Gia tăng trẻ bị bỏng nước sôi

Gia tăng trẻ bị bỏng nước sôi

ANTĐ - Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, hơn 1 tháng gần đây, lượng bệnh nhân đến khoa Bỏng của bệnh viện cấp cứu, điều trị tăng đột biến. 

Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh ho gà

Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh ho gà

ANTĐ - Trước tình trạng nhiều trẻ nhập viện vì bệnh ho gà, trong đó một số bị biến chứng viêm phổi nặng, ngày 30-1, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã khuyến cáo đến người dân các biện pháp phòng chống bệnh này. 

Nguy hiểm khi trẻ mặc áo có dải rút ở cổ

Nguy hiểm khi trẻ mặc áo có dải rút ở cổ

ANTĐ - Mỹ đã thu hồi 7.800 áo nỉ trùm đầu có thể gây nguy hiểm cho trẻ em khi dải rút ở cổ có khả năng làm nghẹt đường thở. Các nhãn hiệu bị thu hồi bao gồm Pure Baby Organic Boy’s Hoodie nhập khẩu từ Trung Quốc và Boys Fission Zipper Hooded Sweatshirt nhập khẩu từ Pakistan. 

Sữa thô tiềm ẩn nhiều vi khuẩn gây hại

Sữa thô tiềm ẩn nhiều vi khuẩn gây hại

ANTĐ - Cơ quan y tế bang Kentucky (Mỹ) vừa đưa ra khuyến cáo về sự nguy hiểm của việc dùng sữa thô (sữa chưa tiệt trùng) cũng như các sản phẩm khác có nguy cơ bị nhiễm trùng E.coli sau khi xuất hiện một ổ dịch ở phía bắc Kentucky khiến 4 trẻ em nhập viện. 
Nạn rao bán thuốc giả lợi dụng dịch Ebola

Nạn rao bán thuốc giả lợi dụng dịch Ebola

ANTĐ - Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 14-8 đã khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua những thực phẩm bổ sung rao bán trên mạng internet rằng chúng có tác dụng ngăn ngừa hay chữa trị bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola.