“Giông tố”

“Giông tố”

ANTĐ - Kịch tính của cuộc đối đầu giữa Barcelona và PSG đang được đẩy lên tới cao trào. Bất chấp bị coi là “chiếu dưới”, đại diện của Paris đã có trận đấu quả cảm (hòa 2-2) tại Parc des Princes để thắp lên tia hy vọng đua tranh. 
Trung Quốc có Thủ tướng mới

Trung Quốc có Thủ tướng mới

ANTĐ - Hôm qua 15-3, tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu bầu ông Lý Khắc Cường làm Thủ tướng Chính phủ, với 2.940 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 6 phiếu trắng. 
Vốn đầu tư toàn cầu sụt giảm mạnh

Vốn đầu tư toàn cầu sụt giảm mạnh

ANTĐ - Hãng tư vấn McKinsey cho biết năm qua, các khoản cho vay và đầu tư giữa các quốc gia chỉ đạt 4.400 tỷ USD, giảm đáng kể so với mức 11.800 tỷ USD của năm 2007. Hãng này cho biết phần lớn sự sụt giảm trên bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). 
Canada: Nghỉ hưu vẫn muốn làm việc

Canada: Nghỉ hưu vẫn muốn làm việc

ANTĐ - Bất ổn kinh tế đang khiến đa số người dân Canada phải lên kế hoạch tiếp tục đi làm sau khi nghỉ hưu ở tuổi 66. Một cuộc khảo sát mới đây của Sun Life Financial (SLF) cho thấy, chỉ có ¼ số người lao động được hỏi thực sự muốn nghỉ ngơi khi về hưu trong khi số còn lại muốn tiếp tục đi làm sau tuổi 66 vì kinh tế khó khăn.
Milan vẫy gọi Drogba

Milan vẫy gọi Drogba

ANTĐ - Lazio từ bỏ, Juve cũng buông Drogba sau khi đã có Llorente. Cơ hội để Milan sở hữu Voi rừng Bờ Biển Ngà ngày một lớn hơn.
Lamborghini công bố doanh số bán hàng "đáng nể"

Lamborghini công bố doanh số bán hàng "đáng nể"

ANTĐ - Mặc dù các nước châu Âu đang lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, số lượng xe bán ra trong năm 2012 của Lamborghini vẫn nhiều hơn so với các năm trước và dịch vụ giao hàng toàn cầu của hãng xe này tăng tới 30% so với năm 2011.
Xe hơi Yamaha R – “chiếc ô tô mang tâm hồn mô tô”

Xe hơi Yamaha R – “chiếc ô tô mang tâm hồn mô tô”

ANTĐ - Hầu hết mọi người biết đến thương hiệu Yamaha qua các loại xe mô tô và dụng cụ âm nhạc. Nhưng trên thực tế, thương hiệu với logo ba dĩa vặn ốc hình tam giác này còn mạo hiểm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Thủ tướng Italia không muốn nhiệm kỳ 2

Thủ tướng Italia không muốn nhiệm kỳ 2

ANTĐ - Thủ tướng Italia Mario Monti, hôm qua 12-11, cho biết, ông không muốn ở lại làm Thủ tướng sau cuộc bầu cử vào tháng 4-2013, mặc dù có nhiều lời kêu gọi ông làm như vậy. 
Liều “doping” cho kinh tế Mỹ

Liều “doping” cho kinh tế Mỹ

ANTĐ - Cuối cùng thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phải tung ra gói kích thích kinh tế thứ 3 kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế năm 2008 nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang có dấu hiệu trì trệ.

Nghịch cảnh mùa nghỉ mát

Nghịch cảnh mùa nghỉ mát

ANTĐ - Lục địa già châu Âu có quy luật tháng 8 là tháng nghỉ ngơi của các chính trị gia, thậm chí có nơi Quốc hội ngừng hoạt động tới 10 tuần. Tuy nhiên, nghịch cảnh đang hiện ra khá rõ với một bên là lãnh đạo các nước đang chịu ảnh hưởng tồi tệ của cuộc khủng hoảng tài chính luôn trong tinh thần “trực chiến” và bên kia là một không khí tung tẩy, thư giãn như thường lệ.
Kiều hối tăng bất chấp khủng hoảng

Kiều hối tăng bất chấp khủng hoảng

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, lượng kiều hối chuyển qua ngân hàng đạt 372 tỷ USD năm 2011 và con số này được dự đoán sẽ tăng lên 467 tỷ USD năm 2014.
Liều thuốc đại bổ

Liều thuốc đại bổ

ANTĐ - Hôm thứ hai vừa qua, đội tuyển Tây Ban Nha đã mang chiếc cúp vô địch EURO trở về quê hương, nơi họ được chào đón như những người hùng. Sự xuất hiện của “Bò tót” đưa bữa tiệc ăn mừng trên khắp các ngõ ngách của Tây Ban Nha sang đêm thứ hai liên tiếp, bất chấp quốc gia xứ Iberia đang bị   bao trùm bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. 

Chống hiệu ứng “lây lan” khủng hoảng tài chính

Chống hiệu ứng “lây lan” khủng hoảng tài chính

ANTĐ - Hội nghị Thượng đỉnh của lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu diễn ra trong 2 ngày tại Brussels, Bỉ đã đạt được thỏa thuận về “Hiệp ước tăng trưởng” mới bằng việc nhất trí chi tổng cộng 120 tỷ euro - tương đương với 1% tổng GDP của EU để tiếp thêm sinh lực cho các nền kinh tế đang gặp khó khăn. 
Ngày lễ không trọn vẹn

Ngày lễ không trọn vẹn

ANTĐ - Có thể nói không khí ngày lễ 1-5 năm nay trên thế giới không được trọn vẹn khi một ngày trước đó, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cảnh báo rằng sẽ có 202 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu trong năm 2012, tăng 6 triệu người so với năm ngoái. 

Sony cắt giảm 10.000 nhân công

Sony cắt giảm 10.000 nhân công

ANTĐ - Năm 2012, hãng điện tử khổng lồ của Nhật Bản sẽ cắt giảm 10.000 người (chiếm 6% tổng số nhân công của hãng trên toàn cầu) trong công cuộc cải cách để hồi sinh doanh nghiệp này.
Qua cơn bĩ cực

Qua cơn bĩ cực

ANTĐ - Có thể nói cơn bĩ cực của các đại gia chế tạo ô tô Mỹ đã qua khi doanh số bán ra của các dòng xe tại thị trường Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh.
Mây báo bão trên bầu trời kinh tế Trung Quốc

Mây báo bão trên bầu trời kinh tế Trung Quốc

ANTĐ - Phát biểu tại Diễn đàn phát triển Trung Quốc 2012 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng vào tương lai của Trung Quốc và rằng "định hướng và chính sách trong công cuộc cải cách của Trung Quốc, cũng như việc mở cửa ra thế giới bên ngoài không thay đổi. " Tuy nhiên, Les Echos – một tờ báo Pháp lại nhận xét: “Không có ngày nào không có mây đen trên bầu trời kinh tế Trung Quốc”. Đó là vì những thông tin kém khả quan liên tiếp xuất hiện từ đầu năm đến nay khiến những dự cảm không lành về việc “hạ cánh” của nền kinh tế thứ hai dần trở thành hiện thực.
Thủ tướng Romania từ chức

Thủ tướng Romania từ chức

ANTĐ - Thủ tướng Romania Emil Boc (ảnh) ngày 6-2 đã từ chức nhằm xoa dịu những căng thẳng về kinh tế và xã hội tại quốc gia này sau hàng loạt cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra suốt gần 1 tháng qua.