Chiều mai 19-10, vòng 1/8 Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIV - Cúp Mobifone 2014:

Khúc cua “tử thần”

ANTĐ - Con đường tới chung kết giải năm nay ngày càng khốc liệt khi nhà ĐKVĐ đã bị loại ở vòng 1/16. Đây là thời điểm mà các đội bóng được đánh giá đồng đều nhất và ai cũng hy vọng ít nhất phải có mặt ở tứ kết.
Khúc cua “tử thần” ảnh 1

THPT Trần Quốc Tuấn (áo sáng) đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ảnh: THUẦN THƯ

Ở vòng 1/16 diễn ra hôm thứ tư 15-10 vừa qua, đã có đến 7/16 trận phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu đầy may rủi. Điều đó chứng tỏ chất lượng của các đội bóng có mặt ở vòng loại trực tiếp là rất đồng đều. Điều này khiến giải càng vào sâu càng hấp dẫn và khó lường hơn. Việc một đội bóng được đánh giá cao như ĐKVĐ THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã phải sớm nói lời chia tay từ vòng trước, sau thất bại trên chấm luân lưu 5m trước THPT Cầu Giấy đã nói lên tất cả. Với những gì đã thể hiện, THPT Cầu Giấy cho thấy ở giải năm nay, họ không chỉ có thực lực mà còn có cả sự hỗ trợ của thần may mắn. Điều này sẽ được kiểm chứng một lần nữa, khi họ chạm trán một trong những đội bóng ổn định nhất tại giải là THPT Nguyễn Tất Thành vào chiều mai. THPT Cầu Giấy là đội giành HCĐ mùa giải năm ngoái, trong khi THPT Nguyễn Tất Thành giành ngôi á quân năm 2012. Cặp đấu này hứa hẹn vô cùng thú vị và hấp dẫn.

Sau khi ĐKVĐ phải rời cuộc chơi, vòng 1/8 lúc này chỉ còn lại 3 đội bóng từng đăng quang trong lịch sử của giải. Nhà vô địch năm 2008 THPT Trần Quốc Tuấn vẫn là một trong số ít những đội bóng chơi ổn định nhất sau bao mùa giải vừa qua. Ở vòng trước, họ đã đánh bại THPT Nhân Chính tới 

3-0 bằng lối chơi tổng lực hiệu quả. Trên hàng công, đội bóng này sở hữu chân sút sắc bén là Vũ Xuân Đức. 5 bàn thắng của Xuân Đức tính cho đến thời điểm này không chỉ giúp tiền đạo mang áo số 10 dẫn đầu danh sách vua phá lưới, mà còn giúp đội bóng của em duy trì mạch thắng liên tiếp. Chiều mai, THPT Trương Định sẽ là thách thức tiếp theo cho bản lĩnh và tham vọng của Xuân Đức nói riêng và THPT Trần Quốc Tuấn nói chung.

Đội bóng vô địch trước THPT Trần Quốc Tuấn 1 năm là THPT Hà Nội - Amsterdam cũng sẽ gặp một đối thủ khó chơi là THPT Marie Curie. Trong khi đó, đã tròn 1 thập kỷ kể từ khi THPT Phan Đình Phùng lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới nay bước lên đỉnh cao của giải bóng đá học sinh. Với một lực lượng dồi dào và ổn định, năm nay, hơn lúc nào hết, thầy trò trường THPT Phan Đình Phùng đang muốn tái lập thành tích ấy dù còn rất nhiều thách thức phía trước. Lượt trận chiều mai sẽ là một khúc cua chứa đựng nhiều hiểm nguy. Dù vậy, sẽ có nhiều điều ngọt ngào, thú vị phía trước cho ai vượt qua được nó bằng bản lĩnh của mình.

Lịch thi đấu vòng 1/8, ngày mai 19-10 tại SVĐ Tây Hồ:

14h30:

THPT Trương Định – THPT Trần Quốc Tuấn
THPT Hermann Gmeiner – THPT Nguyễn Gia Thiều
THPT Nguyễn Tất Thành – THPT Cầu Giấy
THPT Trần Hưng Đạo – THPT Trí Đức

15h30:

THPT Lương Thế Vinh – THPT Phùng Khắc Khoan
THPT Nguyễn Trãi – THPT Phan Đình Phùng
THPT Marie Curie – THPT Hà Nội Amsterdam
THPT Phan Huy Chú – THPT Tân Lập