Mở mắt ra là đi chợ

Mở mắt ra là đi chợ

ANTĐ - Đi xuyên một cái chợ là người ta có thể thâu nhận được văn hóa đường phố, từ những cái suồng sã nhất đến những cái tinh vi nhất. Chợ là nơi cạnh tranh, nơi không ai tự huyễn hoặc được bản thân. 
Đường sắt đô thị sẽ đi ngầm qua phố cổ

Đường sắt đô thị sẽ đi ngầm qua phố cổ

ANTĐ - Sở QH-KT TP Hà Nội vừa có ý kiến tháo gỡ các vướng mắc liên quan tới quy hoạch kiến trúc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 2), đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Theo đó, dự án đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-UBND với quy mô tổng chiều dài tuyến 11,5km, trong đó, 8,5km đi ngầm, 3km đi cao. 
Chính sách không “đồng tốc” với cơ chế thị trường

Chính sách không “đồng tốc” với cơ chế thị trường

ANTĐ - Sau gần 1 năm hoàn thành Dự án cải tạo mặt đứng, phố Tạ Hiện được xem như khuôn mẫu cho việc thực hiện các dự án cải tạo tiếp theo ở phố cổ Hà Nội. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Long -  Viện Quy hoạch Kiến trúc đô thị và nông thôn, người từng giữ vai trò Chủ nhiệm Đề án cải tạo mặt đứng phố Tạ Hiện.

Giãn dân phố cổ: 12 năm “thai nghén” có thành?

Giãn dân phố cổ: 12 năm “thai nghén” có thành?

ANTĐ - Sau “lộ trình” kỷ lục, kéo dài tới 12 năm, đề án giãn dân phố cổ đang tới giai đoạn chót, chuẩn bị chính thức trình UBND thành phố phê duyệt. Tuy nhiên, tới lúc này, bản thân những người trong cuộc vẫn còn không ít băn khoăn về tính khả thi của nó.

Giãn dân phố cổ: Chờ đợi sự tự nguyện?

Giãn dân phố cổ: Chờ đợi sự tự nguyện?

ANTĐ - Hôm qua, 12-4, TP Hà Nội đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về Đề án Giãn dân phố cổ. Thông tin từ cuộc làm việc cho biết, việc giãn dân sẽ không mang yếu tố bắt buộc mà chủ yếu dựa trên sự tự nguyện của người dân. Dù vậy, với một số trường hợp, TP sẽ thu hồi theo chính sách GPMB.

Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội

Vào nhà "hộp diêm" giữa phố cổ Hà Nội

ANTĐ - Vợ chồng anh Xuân và con trai sống trong "ngôi nhà" số nhà 44 Hàng Buồm rộng chưa đầy 6m2, chiều cao chưa đầy 1m. Cả hai đều không có ý định sinh thêm con vì sợ không có nơi ở. 
Phố đi bộ quanh hồ Gươm: Đã có sự đồng thuận

Phố đi bộ quanh hồ Gươm: Đã có sự đồng thuận

ANTĐ - Tổ chức đi bộ trên 10 tuyến phố khu vực hồ Gươm bao gồm Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Lê Lai, Lê Thạch, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay và Tràng Tiền về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận của dân cư sinh sống trong khu vực. Dự kiến bắt đầu từ ngày 1-1-2012 việc này sẽ triển khai.
Hà Nội tổ chức phố đi bộ: Dân phố cổ gửi xe ở đâu?

Hà Nội tổ chức phố đi bộ: Dân phố cổ gửi xe ở đâu?

ANTĐ - Sở GT-VT Hà Nội vừa đề xuất tổ chức phố đi bộ vào 2 ngày cuối tuần trên hàng loạt tuyến phố nằm trong khu phố cổ. Thời gian dự kiến thực hiện bắt đầu từ 1-12-2011 tới đây. Do đó, mối quan tâm lớn nhất của hàng nghìn hộ dân phố cổ hiện nay là người dân sẽ đi lại thế nào, gửi xe ở đâu khi phố đi bộ chính thức hoạt động.
Hà Nội sẽ mở rộng phố đi bộ

Hà Nội sẽ mở rộng phố đi bộ

ANTĐ - UBND quận Hoàn Kiếm vừa đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép tiếp tục mở rộng không gian đi bộ sang khu bảo tồn cấp I khu phố cổ, gồm các phố Hàng Buồm-Hàng Giầy-Lương Ngọc Quyến-Mã Mây-Đào Duy Từ-Tạ Hiện, kết nối với phố đi bộ Hàng Đào-Đồng Xuân.
Mở rộng phố đi bộ

Mở rộng phố đi bộ

ANTĐ - Sau 8 năm thực hiện thí điểm tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân. UBND quận Hoàn Kiếm đang lên phương án mở rộng không gian đi bộ sang các tuyến phố thuộc khu vực bảo tồn cấp 1. Lần mở rộng này nằm trong chủ trương khôi phục phát triển văn hóa ẩm thực.
Giá bồi thường hỗ trợ gấp đôi quy định

Giá bồi thường hỗ trợ gấp đôi quy định

ANTĐ - Ngày 25-8, UBND quận Hoàn Kiếm và tổ chuyên gia đã thảo luận một số nội dung trước khi trình lên UBND TP Hà Nội các cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện giãn dân phố cổ (GDPC). Trong đó, những vấn đề liên quan đến đền bù, nhà tái định cư… đang được hàng vạn người dân phố cổ quan tâm.
4.300 tỷ đồng di dời 2,6 vạn dân phố cổ

4.300 tỷ đồng di dời 2,6 vạn dân phố cổ

ANTĐ - Chiều 6-7, UBND TP Hà Nội đã họp về Đề án giãn dân phố cổ. Theo đề xuất ban đầu, khoảng 2,6 vạn dân đang sống trong phố cổ sẽ được di dời sang Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên.
Cuộc sống thật ở ngõ sâu phố cổ

Cuộc sống thật ở ngõ sâu phố cổ

ANTĐ - Phải biết nhẫn nại chờ đợi mới có thể sống được ở con ngõ số 15 ấy. Một cuộc sống của thời nay mà cứ ngỡ như của thời xa lắc nào đó.