Bất cập sử dụng đất

Bất cập sử dụng đất

ANTĐ - Hôm nay, 1-11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu hécta rừng, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Luật Cơ yếu. Dự kiến, dự luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 2.
Chuyển hồ sơ 7 vụ việc có dấu hiệu phạm tội đến Cơ quan điều tra

Chuyển hồ sơ 7 vụ việc có dấu hiệu phạm tội đến Cơ quan điều tra

ANTĐ - Viện KSND Tối cao và Cơ quan ANĐT - Bộ Công an vừa có công văn chuyển hồ sơ, tài liệu 7 vụ việc có dấu hiệu phạm tội mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị khởi tố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến CQĐT công an 7 tỉnh, thành phố để điều tra theo thẩm quyền. Được biết, 7 vụ việc này nằm trong giai đoạn 2, điều tra nhóm tội tham nhũng tại Tập đoàn Vinashin.
Trà Vinh: Công bố quy hoạch Khu kinh tế Định An

Trà Vinh: Công bố quy hoạch Khu kinh tế Định An

ANTĐ - Sáng 17-10, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.
Tái cấu trúc từ đâu?

Tái cấu trúc từ đâu?

ANTĐ - “Tái cấu trúc nền kinh tế, không còn là lúc bàn nên hay không nên, mà phải được xác định có ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế nước ta”. Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh như vậy tại cuộc hội thảo về chủ đề “nóng hổi” này quy tụ các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, vừa diễn ra tại Hà Nội.
Hệ lụy khu công nghiệp

Hệ lụy khu công nghiệp

ANTĐ - Hôm nay, 27-9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ TN-MT đã tổ chức lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015). Nhiều ý kiến đã cảnh báo, việc thu hẹp đất lúa để phát triển ồ ạt các khu công nghiệp sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường.
Xem xét tình hình kinh tế xã hội 2011

Xem xét tình hình kinh tế xã hội 2011

ANTĐ - Ngày mai, 26-9, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc tại Hà Nội. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và đặc biệt là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
Cắt ngọn,còn gốc

Cắt ngọn,còn gốc

ANTĐ - Cắt giảm đầu tư công được đặt lên vị trí hàng đầu ưu tiên trong những giải pháp để thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Sau một vài tháng các bộ, ngành, địa phương “cắt tỉa” khá rầm rộ, dường như người ta quên mất rằng, đây không chỉ là giải pháp tình thế kiểu “cắt ngọn, chặt cành” mà điều cơ bản là phải có hướng lâu dài, “nhổ bật gốc” cắm rễ sâu làm cho nền kinh tế kém hiệu quả và gây bất ổn kinh tế vĩ mô.
Nhiều bất cập trong quản lý góp vốn triển khai dự án

Nhiều bất cập trong quản lý góp vốn triển khai dự án

(ANTĐ) - Với chủ đề về quản lý tiến độ góp vốn triển khai thực hiện dự án, hội nghị giao ban các ban quản lý (BQL) các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT) trọng điểm phía Nam lần thứ XIII năm 2011 do UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hôm 7-7 đã trao đổi thẳng thắn, nêu bật khó khăn, vướng mắc chưa tháo gỡ được từ nhiều năm qua.
70.000 lao động nước ngoài tại Việt Nam

70.000 lao động nước ngoài tại Việt Nam

(ANTĐ) - Theo thống kê của các Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì số lượng lao động người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tính đến tháng 6 năm nay đã tăng khoảng 40% so với năm 2008.
Kiểm tra việc nhập khẩu một số mặt hàng

Kiểm tra việc nhập khẩu một số mặt hàng

(ANTĐ) - Ban chỉ đạo 127 Trung ương (Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại) vừa yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp để kiểm tra việc nhập khẩu điện thoại di động, ôtô, mỹ phẩm và rượu ngoại tại các vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, hải cảng và từ khu kinh tế cửa khẩu vào nội địa.
Để phát triển kinh tế biển

Để phát triển kinh tế biển

(ANTĐ) - Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á ra Tuyên bố về vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa (Tuyên bố 1977).