Kiểm tra 12 dự án đô thị tại Hà Nội

Kiểm tra 12 dự án đô thị tại Hà Nội

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình dành và sử dụng quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội ở 12 dự án nhà ở và khu đô thị mới tại Hà Nội. 
Khu đô thị mới tăng gia trồng rau, nuôi gà

Khu đô thị mới tăng gia trồng rau, nuôi gà

ANTĐ - Trong thời điểm kinh tế khó khăn, chất lượng thực phẩm đang bị thả nổi, nhiều người dân ở các khu đô thị mới đã tận dụng những khoảng đất trống trong khu vực để trồng rau, nuôi gà. Điều này đã  ảnh hưởng tới cảnh quan chung và môi trường sống tại những khu dân cư vốn được coi là hiện đại này.

“Méo mó” đô thị hóa

“Méo mó” đô thị hóa

ANTĐ - Đến nay, nước ta đã có hơn 760 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 31% và dự báo trong 10 năm tới sẽ đạt khoảng 45%. Hội nghị “Tương lai đô thị Việt Nam, hành động hôm nay” vừa diễn ra nhận định, tốc độ đô thị hóa cao đã dẫn đến mất cân đối về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; tình trạng tắc nghẽn giao thông, ngập úng diễn ra phổ biến. Ô nhiễm môi trường chưa có lời giải đáp. Do thiếu vốn đầu tư, nên không gian cơ sở hạ tầng, dân cư chưa đồng bộ. Hà Nội, TP.HCM là hai đô thị điển hình của thực trạng này. (Xem tiếp trang 4)

Đất vàng bỏ hoang: Đại gia “ôm” đất

Đất vàng bỏ hoang: Đại gia “ôm” đất

ANTĐ - Tiếp mạch “truy quét” gắt gao các dự án vi phạm pháp luật đất đai, cơ quan chức năng TP Hà Nội lại vừa điểm mặt hàng loạt địa chỉ có sai phạm. Thật bất ngờ, bên cạnh một số doanh nghiệp bất động sản tầm trung, danh sách các địa chỉ vi phạm đã xuất hiện nhiều đại gia.

Nóng ơi là nóng!

Nóng ơi là nóng!

ANTĐ - Giữa trưa, chị Vũ Thị Khánh Hà (26 tuổi, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) về đến nhà mặt đỏ bừng…

Trụ sở Bộ VH-TT&DL sẽ ở Tây Hồ Tây

Trụ sở Bộ VH-TT&DL sẽ ở Tây Hồ Tây

(ANTĐ) - Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về tình hình thực hiện một số dự án trong Khu đô thị mới Tây Hồ Tây và Bắc Cổ Nhuế - Chèm trong tháng 3-2012. 
Mở đường rộng 30m ở Long Biên

Mở đường rộng 30m ở Long Biên

(ANTĐ) - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới mở đường, tỷ lệ 1/500, tuyến đường 30m từ đê sông Đuống đến đường 40m phường Ngọc Thụy (quận Long Biên). 
Khánh thành bảo tàng ảnh Việt Nam

Khánh thành bảo tàng ảnh Việt Nam

ANTĐ - Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động và tọa lạc trên diện tích 1.170m2 ở khu đô thị mới Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. 
Thu hồi dự án “treo” để xây trường học

Thu hồi dự án “treo” để xây trường học

(ANTĐ) - Sẽ thu hồi một số khu đất để giải quyết tình trạng thiếu công trình hạ tầng xã hội trong các khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái định cư, UBND TP Hà Nội cho biết.
Những khuyến cáo bị… bỏ quên

Những khuyến cáo bị… bỏ quên

ANTĐ - Từ khi người Pháp đặt chân đến Sài Gòn - Gia Định, các nhà quy hoạch đô thị đã luôn né tránh việc phát triển thành phố về hướng nam, đông nam bởi đây là vùng đất thấp, không bền vững, xây dựng hạ tầng tốn kém và chịu nhiều rủi ro như sạt lở, lún đất, nếu nước biển dâng cao, khả năng úng ngập sẽ xảy ra.
Không thể trì hoãn

Không thể trì hoãn

ANTĐ - “Cái khôn” của chủ đầu tư trong việc tìm ra lý do chính đáng để trì hoãn xây dựng trường học trong các khu đô thị mới vừa được bà Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đích danh chỉ ra là việc dành những khu đất “xương” nhất, khó giải phóng mặt bằng nhất cho trường học.
Sinh người, quên không “sinh” trường

Sinh người, quên không “sinh” trường

ANTĐ - Bàn về quản lý an toàn thực phẩm, có ý kiến cho rằng, chúng ta luôn ở thế bị động, hầu như chỉ “theo đuôi” để xử lý những sự cố sản phẩm có chất độc hại được phát hiện ở… nước ngoài. Nếu không có cảnh báo từ bên ngoài, chúng ta vẫn mặc nhiên sử dụng vì chỉ nhìn bao bì xanh đỏ thì có trời mới biết “nó” độc thế nào, tác hại lâu dài tới sức khỏe ra sao…
Thách thức đô thị

Thách thức đô thị

ANTĐ - Từ năm 1999-2011, nước ta có thêm 126 khu đô thị mới, nâng tổng số đô thị trong cả nước lên 755. Như vậy, trung bình mỗi tháng trên toàn quốc lại “đẻ ra” thêm một khu đô thị mới. Có lẽ tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam thuộc loại “nóng” nhất thế giới.