“Không xa đâu Trường Sa ơi”

ANTĐ - “Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi/ Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh/ Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em”. Những câu hát mộc mạc, yêu thương trong ca khúc “Gần lắm Trường Sa”, làm rạo rực thêm bao người đang chờ đón, háo hức được có mặt trong tour du lịch thử nghiệm đi Trường Sa những ngày tới đây.
“Không xa đâu Trường Sa ơi” ảnh 1

      Không chỉ có vị trí chiến lược, quần đảo Trường Sa còn có phong cảnh đẹp tuyệt vời 

Thêm yêu Tổ quốc mình

Vào ngày 22-6 tới, tuyến du lịch thử nghiệm tới Trường Sa do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức sẽ chính thức bắt đầu. Mặc dù vẫn đang trong kế hoạch khảo sát, nhưng đây thực sự là tin vui không chỉ cho ngành du lịch mà còn cho mỗi công dân Việt Nam. Bởi khi tour du lịch này được đưa vào khai thác thì sẽ có thêm nhiều người được đặt chân đến vùng biển đảo máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. 

Mặc dù mới chỉ là tuyến du lịch thử nghiệm nhưng rất nhiều văn nghệ sỹ háo hức và mong muốn được tham gia, bởi đây là cơ hội tốt để hiện thực hóa ước mơ được đến với nơi đầu sóng ngọn gió thiêng liêng này. Ca sỹ Hoàng Bách - người đã từng có dịp ra thăm Trường Sa vào năm 2013 cho biết: “Tôi đã được vinh dự ra Trường Sa 2 năm trước. Đối với tôi, được đến Trường Sa là trải nghiệm quá tuyệt vời. Không chỉ được nhìn ngắm Tổ quốc ở một phương diện khác hơn, mà còn đến những nơi mà tôi không nghĩ rằng có thể đến được. Tự bản thân hai tiếng Trường Sa, Hoàng Sa với người Việt Nam rất đỗi tự nhiên, thiêng liêng, khiến mọi người có niềm khao khát được đến với những địa điểm như vậy”.

Ca sỹ Hoàng Bách cũng rất hào hứng chia sẻ kinh nghiệm nên chuẩn bị cho mình sức khỏe để trải nghiệm cảm giác sóng gió trên biển, đối mặt với những con sóng lớn và chuẩn bị thiết bị máy móc để ghi lại những cảnh sắc rất tuyệt vời, như những hòn đảo xanh mướt, những đàn cá heo nối đuôi bơi theo tàu... Đó là kỷ niệm có một không hai mà bất cứ ai cũng mong muốn một lần có được trong cuộc đời.  

Để được hát “Nơi đảo xa” giữa biển khơi 

Ca sỹ Tùng Dương - người thực hiện thành công ca khúc “Nơi đảo xa” - rất hào hứng khi nhận được thông tin này, bởi anh tin rằng, bất cứ nghệ sỹ nào cũng rất hứng khởi vì từ nay anh chị em nghệ sỹ có điều kiện ra Trường Sa và hát, biểu diễn, phục vụ những món ăn tinh thần cho các chiến sỹ hải đảo. Từng một lần được đến thăm Trường Sa, nhưng Tùng Dương cũng ước muốn tha thiết được trở lại nơi đây để hát bài “Nơi đảo xa” cho các chiến sỹ. Anh chia sẻ: “Năm vừa rồi tôi và anh Trọng Tấn cũng đã có cơ hội được ra thăm Trường Sa nhưng rất tiếc lại chưa thực hiện được. Tôi đã từng hát “Nơi đảo xa” rất nhiều lần trên đất liền và tôi mong được cất tiếng hát giữa muôn trùng khơi cùng các chiến sỹ”.

Cũng theo Tùng Dương, một chuyến du lịch tới Trường Sa truyền tải tới mỗi du khách nhiều ý nghĩa thông điệp. Ngoài việc được đi thăm thú, thưởng ngoạn những cảnh sắc tuyệt vời của đất nước, chuyến đi còn hàm chứa nhiều ý nghĩa nhân văn, bởi đến đây được trải nghiệm sóng gió biển khơi, được chứng kiến đời sống kham khổ của người lính đảo, mới thấy được sự vất vả, hy sinh, cống hiến của họ đối với đất nước và đó là giá trị lớn nhất. 

Hiện tại UBND TP.HCM đã giao Sở Du lịch, Sở Giao thông - Vận tải và một số đơn vị như Tổng công ty Tân Cảng, Công ty dịch vụ lữ hành    Saigontourist, Công ty CP dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng hoàn chỉnh báo cáo, kế hoạch khảo sát tuyến du lịch Trường Sa, trong đó tuyến du lịch thử nghiệm sẽ được khởi hành vào ngày 22-6 tới. 

Ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, tuyến du lịch Trường Sa còn mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam, mỗi du khách sẽ là một sứ giả cất lên tiếng nói và ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ mỗi tấc đất, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Ông Nguyễn Thế Vinh - Phó Tổng giám đốc Công ty dịch vụ 
lữ hành Saigontourist:Đang gấp rút chuẩn bị

Ngay từ tháng 3-2015, được sự chỉ đạo của thành phố, Saigontourist đã hợp tác với Tổng công ty Tân Cảng khảo sát các tuyến, điểm ở Trường Sa. Dù chưa khai thác chính thức, nhưng tour du lịch thử nghiệm tới đây sẽ là tiền đề để hoàn thành chương trình tour đưa khách du lịch đến với Trường Sa. Hiện tại, công ty đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch để trình lên thành phố cùng Bộ VH-TT&DL để xin ý kiến. 

Ông Trương Sỹ Vinh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
và phát triển du lịch: Phát triển du lịch biển, đảo

Đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng xây dựng tour du lịch đến Trường Sa được hình thành. Từ nhiều năm trước, Viện Nghiên cứu và phát triển du lịch cũng đã đề xuất lập chuyến đi du lịch ra Trường Sa, tuy nhiên, lúc đó mới chỉ là ý tưởng. Đồng thời, việc phát triển du lịch Trường Sa cũng đã được đưa vào “Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển đến năm 2020”, trong đó khẳng định rõ vai trò và vị trí quan trọng của vùng đảo này trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước.