Không quân Mỹ tăng gấp 3 ngân sách chi cho tên lửa

ANTĐ - Theo tin của "Aerospace Daily", không quân Mỹ sẽ thực chi gấp 3 lần ngân sách dự kiến mua sắm thiết bị tên lửa năm 2014.

"Aerospace Daily" cho biết, kế hoạch mua sắm các hệ thống thiết bị tên lửa trong năm tài khóa 2014 của không quân Mỹ, sẽ tăng gấp 3 lần so với bản dự thảo kế hoạch được lập ra hồi đầu năm nay.

Bản kế hoạch này tập trung vào mua sắm các thiết bị bảo đảm cho các hệ thống tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman, tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120, tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-86A, tên lửa chống bức xạ AGM-88A HARM và một số loại tên lửa khác.

Theo bản kế hoạch mới, chi phí cho các hệ thống thiết bị tên lửa năm 2014 và mỗi năm trong giai đoạn 2015-2017 là 304 triệu USD, trong khi đó, bản dự thảo được lập trước đây chỉ trình duyệt 98 triệu USD. Tuy mức dự kiến hàng năm giai đoạn 2014 – 2017 là ngang nhau, nhưng trong thời gian 2015-2107, tình hình hoàn toàn có thể thay đổi.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman

Bản kế hoạch mua sắm các thiết bị bảo đảm cho hệ thống tên lửa năm 2014 sẽ cung cấp các thiết bị bảo đảm mới, thay thế các hệ thống dự trữ đã xuống cấp trong kho, cần phải thải loại vì chúng đã cũ nên giá thành bảo trì rất đắt.

Hạng mục tên lửa bị cắt giảm mạnh nhất trong năm tài khóa 2014 là tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman-III, dự toán của nó bị sụt giảm tới 43%. Đứng thứ 2 là máy bay trinh sát - tiến công không người lái Predator và tên lửa không đối đất hạng nhẹ AGM-114 Hellfire trang bị cho nó, cùng giảm tới 20%.