Không quân Israel ném bom quân đội Syria lần thứ 4 trong vòng 1 tuần

ANTD.VN - Không quân Israel vừa tiếp tục tấn công vào vị trí của quân đội Syria nhằm đáp trả việc một tên lửa bay lạc từ lãnh thổ Syria sang cao nguyên Golan do Israel kiểm soát vào hôm 30-6.

Vụ không kích của Israel được tiến hành chỉ 45 phút sau khi nước này cho biết, một tên lửa đã bay từ lãnh thổ Syria sang cao nguyên Golan, tuy nhiên, không gây ra thiệt hại gì.

Máy bay của không quân Israel được cho là đã phá hủy một khu vực triển khai súng cối của quân đội Syria.

Đây đã là cuộc không kích thứ 4 của Israel nhằm vào quân đội Syria chỉ trong một tuần qua và đều vì nguyên nhân có tên lửa bay sang cao nguyên Golan.

Máy bay của Israel vẫn đáp trả quân đội Syria dù tên lửa bay sang cao nguyên Golan là vô tình

3 lần trước diễn ra vào các ngày 24, 25 và 29-5, được cho là đã phá hủy nhiều xe tăng và lựu pháo của quân đội Syria.

Israel đều coi những vụ việc này là do vô ý, tuy nhiên, nhấn mạnh rằng, điều này vẫn sẽ bị đáp trả bằng các cuộc không kích quyết đoán.

Cao nguyên Golan được thế giới công nhận là lãnh thổ của Syria nhưng bị quân đội Israel chiếm đóng từ cuộc chiến tranh kéo dài 6 ngày hồi năm 1967. Đến năm 1981, quốc hội Israel bỏ phiếu sáp nhập 2/3 lãnh thổ cao nguyên này, tuy nhiên, Liên Hợp Quốc đến nay vẫn coi sự chiếm đóng này là bất hợp pháp và kêu gọi trả lại cho Syria.