Không quân Iraq dội bom phá nát các đơn vị chiến thuật của IS

ANTĐ -Lực lượng không quân Iraq ngày 23-4 đã dội bom dồn dập vào các đơn vị chiến thuật của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), gây thiệt hại nặng nề cho nhóm khủng bố này.

Không quân Iraq dội bom phá nát các đơn vị chiến thuật của IS ảnh 1Không quân Iraq dội bom dồn dập vào các đơn vị chiến thuật của IS

Phát ngôn viên của lực lượng dân quân al-Hashd al-Shaabi ở trên trục đường phía bắc, ông Ali al-Husseini ngày 23-4 cho biết, lực lượng không quân Iraq đã dội bom dồn dập vào các trụ sở đầu não của IS, phá hủy nhiều đơn vị chiến thuật và hai xe bẫy mìn của chúng ở miền nam Kirkuk.

Trong một thông cáo báo chí, ông Husseini thông báo: "Ngày 23-4, lực lượng không quân Iraq đã tiến hành sáu cuộc không kích nhằm vào các trụ sở chính của IS ở Kasbet Bashir gần Taza, giết chết và làm bị thương hàng chục tay súng khủng bố, phá hủy nhiều đơn vị chiến thuật mà được IS sử dụng để tấn công vùng lân cận Taza. Các cuộc dội bom của lực lượng không quân Iraq cũng phá nát hai xe bẫy mìn của IS".

Đồng thời, vị phát ngôn viên này chỉ ra rằng, IS chuẩn bị những chiếc xe bẫy mìn này để nhắm vào các tuyến phòng thủ của lực lượng dân quân al-Hashd al-Shaabi.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó, ngày 20-4, Bộ Quốc phòng Iraq công bố, các chiến đấu cơ F-16 nước này đã tiêu diệt 13 tên chỉ huy của nhóm khủng bố IS, trong đó có một "bộ trưởng" trong một cuộc oanh tạc ở huyện Sharqat, tỉnh Salahuddin.

Những hoạt động hiệu quả gần đây của quân đội Iraq đã khiến nhóm Hồi giáo cực đoan này liên tiếp mất nhiều thủ lĩnh cấp cao và quyền kiểm soát nhiều khu vực chiến lược.