Không nuốt được 'cục tức', U70 đâm thanh niên rửa xe trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đi ngang qua chỗ rửa xe, Huy bị nam thanh niên đáng tuổi con mình làm bẩn người và còn nói năng cộc lốc. Bực tức, ông ta về nhà lấy dùi đục, rồi cùng con trai quay lại đánh nam thanh niên rửa xe trọng thương.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Vũ Văn Huy (SN 1958, trú ở xã Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội) và Vũ An Dương (SN 1988, con trai bị cáo Huy) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Thành Trung (SN 1993), cũng trú ở huyện Phú Xuyên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h 30 phút ngày 4-12-2020, anh Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy đến khu vực cây xăng số 2 ở thôn Trung (xã Chuyên Mỹ) để rửa xe. Khi anh Trung đang dùng vòi phụt để rửa xe máy thì Vũ Văn Huy đi qua nên bị nước bắn vào người.

Vũ An Dương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Vũ An Dương bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Thấy vậy, Huy nói anh Trung: “Mày rửa xe kiểu gì mà nước bắn vào mặt tao”. Anh Trung trả lời: “Chỗ này là chỗ rửa xe”. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau bằng chân tay. Khi được mọi người can ngăn, Huy đi về.

Do bực tức vì thấy anh Trung ít tuổi mà hỗn láo với mình nên Huy đi vào xưởng gỗ, lấy 1 chiếc dùi đục để quay lại cây xăng tìm đánh anh Trung. Đi đến gần cây xăng, Huy gặp con trai là Vũ An Dương đang đi xe máy trên đường nên gọi lại.

Sau đó, Huy kể cho con trai biết việc bị anh Trung đánh. Nghe cha nói vậy, Dương đi đến quán nước gần đó lấy chiếc điếu cày, rồi cùng Huy quay lại cây xăng tìm anh Trung. Đến nơi, Dương thấy anh Trung đang đổ xăng nên xông đến, dùng điếu cày vụt vào người đối phương.

Khi anh Trung vùng bỏ chạy thì bị Huy giữ lại. Huy ghì anh Trung xuống đất rồi dùng dùi đục đâm liên tiếp vào ngực, bụng đối phương. Bị đâm, anh Trung cố vùng dậy, chạy về phía cầu Tân Dân nhưng vẫn bị Dương đuổi theo dùng điếu cày vụt vào người.

Cuộc đánh đập thanh niên rửa xe của cha con Huy chỉ dừng lại khi có người can ngăn. Và do được mọi người can ngăn, đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Trung may mắn giữ được tính mạng. Theo Kết luận giám định thương tích, anh Trung bị tổn hại 62% sức khỏe.

Bị đưa ra tòa xét xử, cha con Huy thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Văn Huy 7 năm tù và Vũ An Dương 5 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.