Không nên phơi nắng quá nhiều

ANTĐ - Những năm gần đây, làn da nâu biểu tượng của sức khỏe được nhiều người yêu thích hơn làn da màu trắng nhưng xanh. Rất nhiều người không ngần ngại dùng mỹ phẩm hoặc chọn cách phơi nắng để có một làn da rám nắng thời trang. 

Tuy nhiên, hiện nay các chuyên gia Nhật Bản chỉ ra, “làn da sậm màu vì nắng không nhất định là làn da khỏe”. Nhiều người đã lầm tưởng về tác dụng của ánh nắng ban ngày. Kỳ thực, phơi nắng không vào thời điểm thích hợp sẽ làm hại làn da, từ đó còn dẫn đến nhiều loại bệnh khác. Chuyên gia còn cho biết, ánh sáng mặt trời có tác dụng sát khuẩn, đó là do tia tử ngoại có thể phá hủy các vi khuẩn “thù địch” của tế bào. Tuy nhiên, tia tử ngoại cũng khiến cho các loại khuẩn có tác dụng bảo vệ trên bề mặt da của chúng ta bị tiêu diệt theo. Chính điều đó sẽ dẫn đến hệ thống miễn dịch giảm, mắc các loại bệnh về da, thậm chí ung thư da.

Do vậy, đối với nữ giới, một làn da nâu có thể rất quyến rũ, nhưng không nên tùy tiện phơi nắng cả ngày để đạt được mục đích. Chị em nên tránh nắng cẩn thận nếu phải hoạt động dưới nắng trong thời gian dài.