Không lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp HĐND TP

ANTĐ - Chiều 4-7, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo, cung cấp một số thông tin về kỳ họp thứ 10 HĐND TP diễn ra  trong 4 ngày, từ ngày 8 tới 11-7. 

Tại kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét điều chỉnh bổ sung nghị quyết về đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn; Đặt đổi tên một số đường phố, công trình công cộng; các loại phí, lệ phí; Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, văn hóa...

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo An ninh Thủ đô về việc vì sao trong chương trình làm việc không có nội dung lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam cho biết: “Đầu năm nay, HĐND TP đã nhận được Thông báo tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm để chờ Quốc hội bàn, sửa đổi Nghị quyết số 35. Kết thúc kỳ họp Quốc hội vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có thông báo kết quả kỳ họp nêu rõ, sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 về lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn vào cuối năm 2014. Còn cụ thể kế hoạch triển khai như thế nào sẽ thông tin sau”.