Không khí lạnh tăng cường, rét hại, rét buốt kéo dài ở Bắc bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 27/1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến toàn khu vực Bắc bộ.

Do vậy, hôm nay 28/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; trời tiếp tục rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C. Các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì và thị xã Sơn Tây 8-10 độ C.

Sang ngày 29/1, không khí lạnh có xu hướng suy yếu, mưa giảm, nhiệt độ tăng dần, chuyển ngưỡng rét đậm. Từ ngày 30-1 trở đi, nền nhiệt ban đêm và ban ngày tại Hà Nội liên tục tăng, kết thúc đợt rét hại, rét đậm.

Bắc bộ duy trì rét hại, rét buốt kèm theo mưa nhỏ rải rác duy trì trong 2 ngày nữa

Bắc bộ duy trì rét hại, rét buốt kèm theo mưa nhỏ rải rác duy trì trong 2 ngày nữa

Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét hại; khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi Bắc bộ từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh từ 11-13 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo, đợt rét đậm, rét hại này còn duy trì ở Hà Nội và Bắc bộ trong 2 ngày, đến khoảng ngày 30/1, nền nhiệt tăng mạnh hơn, lên ngưỡng 20 độ C vào ban ngày.